Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Nhân dịp đặc biệt này, Nghị sỹ Thụy Điển Ann-Sofie Alm và Nghị sỹ Hans Rothenberg đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ của họ qua một cuộc phỏng vấn.

Nghị sỹ Ann-Sofie Alm chúc một ngày tốt lành và đầy niềm vui

232332dd54d1f1a5b4d8d6f60b40de64.jpg

Nghị sỹ Thụy Điển Ann-Sofie Alm nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” bằng tiếng Trung Quốc.

Nghị sỹ Ann-Sofie Alm cho biết, “Pháp Luân Đại Pháp đã truyền ra công chúng được 30 năm. Chúc mừng các bạn vì đã có thể tu luyện trong thời gian dài như vậy. 30 năm này tuy rất dài nhưng cũng thật ngắn. Tôi tin rằng pháp môn này sẽ được lưu truyền trong xã hội nhân loại trong thời gian rất rất dài. Chúc các bạn một Ngày Pháp Luân Đại Pháp tốt lành và đầy niềm vui!”

Vừa trở về sau chuyến thăm Đài Loan, bà Alm đã so sánh tình hình giữa Trung Quốc và Đài Loan: “Ở Đài Loan có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, ở đó mọi người có thể công khai tập các bài công pháp trong các công viên và quảng trường, họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, pháp môn này lại bị cấm ở Trung Quốc đại lục. Chúng tôi tự hỏi tại sao Pháp Luân Công lại bị cấm? Thật nực cười khi cấm một môn tu luyện tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người!”

Bà Alm rất khâm phục các học viên Pháp Luân Công [còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp] vì sự kiên trì của họ, cũng như việc họ phổ biến sự thật một cách ôn hòa bất chấp cuộc bức hại tàn bạo trong 23 năm qua. Bà cho biết thêm, “Bất chấp sự đàn áp của chế độ độc tài của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc), họ vẫn có thể đối xử tử tế và khoan dung với mọi người. Đây là điều rất đáng ngưỡng mộ. Loại tinh thần này chính là thứ mà thế giới cần.”

Nghị sỹ Hans Rothenberg ca ngợi sự kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

fe9561e0cec152d558acbee30dd87dc4.jpg

Nghị sỹ Thụy Điển Hans Rothenberg

Nghị viên Hans Rothenberg ca ngợi “Pháp Luân Công là hòa bình, tốt đẹp và có lợi cho xã hội. Đó là một phong trào ôn hòa vì tự do.” Ông nhận xét rằng cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay đã cho thế giới thấy được việc thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông tiếp tục, “Hành vi buôn bán nội tạng người của ĐCSTQ là tội ác điên rồ nhất và phi lý nhất đối với Pháp Luân Công. Thu hoạch nội tạng từ những người ôn hòa và khỏe mạnh rồi bán với giá cao cho những bệnh nhân cần ghép tạng trên thế giới chính là giết người. Tôi tin rằng sự thật cuối cùng sẽ bị bại lộ. Và nó sẽ khiến mọi người kinh ngạc không kém gì khi cả thế giới biết về cuộc thảm sát Holocaust vào năm 1945”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201305.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share