Bài viết của phóng viên Minh Huệ Thanh Hán tại Gia Nghĩa, Đài Loan

[MINH HUỆ 09-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 không chỉ là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới mà còn là ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên đã tập trung tại quảng trường ở lối vào Công viên Gia Nghĩa của thành phố Gia Nghĩa vào để luyện công, phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và chụp ảnh tập thể để kính chúc sinh nhật lần thứ 71 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

696c286f715b3bc9e83f96b16030bf1d.jpg

0443c4a9f4e2203857c6b9ee6c399887.jpg

37e9c480882da1a8f5204447b2844cfa.jpg

Các học viên tổ chức các sự kiện tại Công viên Gia Nghĩa vào ngày 8 tháng 5 năm 2022 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

56ac7ebf600091072a4dd1fedb354786.jpg

Các học viên ở Gia Nghĩa kính chúc Sư phụ tôn kính sinh nhật vui vẻ

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện của Phật gia, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan thuộc nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau và họ vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí.

Người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Vào buổi sáng, khi các học viên luyện công trong tiếng nhạc êm dịu, một người dân địa phương đang đi dạo qua công viên đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Tình hình dịch bệnh ngày càng tồi tệ nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn thật kiên trì”. Một học viên nói với anh, “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp mọi người có được sức khỏe, môn tu luyện này còn có thể nâng cao đạo đức khiến người ta trở nên chân thành, tốt bụng, và khoan dung. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tư duy của tôi đã cải biến và quan điểm của tôi về cuộc sống cũng đã thay đổi. Tôi không thể tính đếm được tất cả những lợi ích mà tôi có được từ việc tu luyện. Bởi vì tôi đã được thụ ích rất nhiều nên tôi muốn nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào”.

Một phụ nữ trẻ dừng lại để xem các học viên và nói, “Trong thời gian đại dịch, các bạn rất quan tâm đến mọi người. Các bạn là những người chu đáo và can đảm. Bây giờ thì tôi hiểu rằng các học viên thực sự tốt bụng.“ Một học viên nói với cô, “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, là đặc tính tối cao của vũ trụ. Chúng tôi tu Thiện, vì vậy chúng tôi muốn nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp”.

ae1ca03e46752902ac61aa8b7cbbac45.jpg

Một tài xế xe buýt của đường sắt cao tốc ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và nói, “Cả thế giới nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Các học viên cảm ân Sư phụ

Một giáo viên tiểu học đã tu luyện nhiều năm cho biết anh chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt mỗi ngày. Giờ đây, khi gặp khó khăn, anh nhìn nhận mọi việc từ góc độ nhân từ và bao dung. Anh chia sẻ, “Trước đây, bất cứ khi nào đồng nghiệp của tôi nhờ tôi giúp đỡ, tôi làm nhưng sau đó tôi thường phàn nàn về họ. Bây giờ tôi hiểu rằng giúp đỡ người khác cũng là một phần của việc tu dưỡng bản thân và đó cũng là một cơ hội để cải thiện tính cách. Khi học sinh không nghe lời, tôi bình tĩnh và suy nghĩ về lý do đằng sau hành vi của các em. Việc tu luyện đã giúp tôi rất nhiều trong việc dạy bảo con trẻ”.

Một học viên làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận cho biết, “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, thái độ cứng đầu và tính khí xấu của tôi đã thay đổi. Tôi học cách đặt gia đình mình lên hàng đầu và nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tôi cũng giao tiếp tốt hơn với đồng nghiệp. Tôi lặng lẽ nhận bất cứ nhiệm vụ gì mà cấp trên giao cho tôi với tâm thái vui vẻ”.

Một học viên cho biết trước khi bước vào tu luyện ông ấy chỉ tin vào khoa học. Ông cho rằng các tôn giáo giảng về luân hồi chỉ là mê tín. Ông cảm ơn sự từ bi khổ độ của Sư phụ, “Sau khi đọc Pháp, tôi tin rằng có Thần, Phật. Trái tim tôi đã mở rộng và tôi trở nên khoan dung với người khác. Bạn bè của tôi đều nói rằng tôi bây giờ là người hiền lành và rộng lượng.”

Một học viên khác nói, “Sư phụ sử dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hướng dẫn chúng tôi. Sau khi tu luyện, tôi có thể cân nhắc đến người khác và suy nghĩ vấn đề từ một góc độ cao thượng hơn. Trong công việc, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn và hiệu quả hơn.” Nhiều học viên cho biết: “Sau khi tu luyện, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Mối quan hệ của tôi với các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa. Tôi thường nghĩ đến người khác trước tiên khi tôi làm mọi việc và tôi cũng có thể đối mặt với mọi thứ một cách bình tĩnh hơn. Cảm ơn Sư phụ đã từ bi khổ độ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/200912.html

Đăng ngày 18-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share