[MINH HUỆ 12-05-2022] Vào sáng ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Dallas-Fort Worth đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Russell Creek ở thành phố Plano để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã bày tỏ lòng cảm ân chân thành đến Sư phụ Lý vì ân từ bi cứu độ của Ngài.

2bf888de419e06b47a529b468d78fdbf.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ!

Các học viên đã căng một biểu ngữ lớn dưới bầu trời xanh rực rỡ với nội dung “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” và trang trí bãi cỏ với những bông sen hồng xinh đẹp. Các học viên trong trang phục áo phông vàng tươi sáng và quần trắng cùng nhau luyện các bài công pháp trong nền nhạc du dương. Khung cảnh tuyệt đẹp ấy đã thu hút những cư dân đang tản bộ trong công viên.

a839ef2bdf1be642c31231aea63bf338.jpg1503e20ec16f768187b21ee8f8f1b731.jpg

ab948719504b6042422e23c34a0f7bfc.jpg

Các học viên từ khu vực Dallas-Fort Worth tổ chức các hoạt động vào ngày 8 tháng 5 năm 2022 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên đưa Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng và hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực. Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến khu vực Dallas-Fort Worth vào năm 1996.

“Pháp Luân Đại Pháp như ngọn hải đăng trong cuộc đời tôi”

Cô Vasudha đến từ Ấn Độ và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cô nói: “Ngay từ những năm 20 tuổi, tôi đã luôn tìm kiếm một phương pháp tu luyện, nhưng tôi không thể tìm được bất cứ thứ gì có thể dạy tôi những pháp lý tại cao tầng. Năm 2001, một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và hướng dẫn tôi luyện các bài công pháp. Tôi nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nhanh chóng bình tâm và giúp tôi thư giãn.

“Cùng lúc đó, tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi thấy vô cùng trân quý bởi Sư phụ truyền dạy những pháp lý tại cao tầng. Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp rất uyên thâm và có thể giúp mọi người thăng hoa đến những tầng thứ cao hơn thông qua tu luyện.”

d14eae18a8bbd914814f5125d8756164.jpg

Cô Vasudha luyện bài công pháp thứ năm

Cô Vasudha chia sẻ: “Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi đề cao tâm tính và dạy tôi không ngừng hướng nội và loại bỏ các chấp trước. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhìn nhận mọi việc từ góc độ ích kỷ của bản thân. Hiện giờ, tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo nhất ngôn nhất hành của mình, tôi có thể nghĩ cho người khác trước và đã dần dần loại bỏ tâm ích kỷ. Tôi đã trở thành một người đức hạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô tiếp tục: “Tôi trở nên điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn, tôi có thể đối đãi với mọi việc một cách tích cực hơn. Tôi không còn lo lắng về vật chất và có thể sống hòa thuận với người khác hơn, mọi việc trở nên hài hòa hơn. Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp tôi làm việc hiệu quả hơn; Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và tinh thần minh mẫn. Hiện giờ tôi là một người thực sự hạnh phúc và khỏe mạnh.”

Đối với cô Vasudha, một người vốn đã tìm kiếm con đường phản bổn quy chân từ khi còn trẻ, thì Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã đem lại cho cô một cuộc sống mới.

Cô nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã ban cho tôi cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi vì trước đó tôi đã bị lạc lối trên thế gian và không còn biết ý nghĩa nhân sinh chân chính. Pháp Luân Đại Pháp như ngọn hải đăng trong cuộc đời tôi và con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ! Pháp Luân Đại Pháp chỉ đạo mọi người tu lên cao tầng và Đại Pháp thực sự đang cứu người. Tôi thành tâm hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cũng được thụ ích từ môn tu luyện.

Học viên Việt Nam: Tôi sẽ luôn bước trên con đường tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn

Ỏ Texas có một số học viên gốc Việt. Một số người trong số họ đã tu luyện được hơn 10 năm và một số người vừa mới bắt đầu tu luyện. Hầu hết họ được bạn bè và người thân giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người ở Việt Nam tu Phật giáo và cô Thủy luôn tin vào sự tồn tại của những sinh mệnh cao tầng. Năm 2012, chị gái cô ở Việt Nam đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và gửi cho cô đường link các sách Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Sau khi đọc sách, cô tin rằng đó là những gì cô cần và ngay lập tức bắt đầu tu luyện.

938bee5ed3269b1617b36f9bb47123fe.jpg

Cô Thủy từ Việt Nam luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Thủy cho biết cô đã có những cải thiện vô cùng rõ rệt về sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi đã được thụ ích về nhiều phương diện thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn bị căng thẳng tinh thần và hiện giờ tôi vô cùng thoải mái. Thân tâm tôi đều khỏe mạnh hơn và bước đi cũng nhẹ nhàng. Căn bệnh di ứng gây cho tôi bao đau đớn trong nhiều năm đã hoàn toàn biến mất.”

“Con cảm tạ Sư tôn đã truyền Đại Pháp cho chúng con. Con sẽ tiếp tục tu luyện và tinh tấn đề cao, loại bỏ nhiều chấp trước hơn nữa. Con sẽ luôn bước trên con đường tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cuối cùng, cô nói: “Tôi hy vọng cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc sẽ chấm dứt, ĐCSTQ sẽ bị giải thể và người dân sẽ có tự do. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp và cũng bước vào tu luyện.”

Người dân bị cuốn hút bởi nhóm luyện công

14e556c37f38b9b3e839930fe72f50e6.jpg

Người dân dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 8 tháng 5 cũng là Ngày của Mẹ và một số cư dân đã cùng gia đình tản bộ để tận hưởng ngày lễ.

Một cặp vợ chồng cao niên đã bị thu hút bởi nhóm luyện công. Khi họ biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp có ở khắp nơi trên thế giới, họ vui vẻ gật đầu và nói: “Chúng tôi thấy những người cùng dân tộc chúng tôi trong nhóm của các bạn.”

Thực tế họ sống ở một thành phố khác cách đó nửa giờ đồng hồ nhưng vì hôm đó là Ngày của Mẹ nên bạn bè họ đã đề nghị mọi người cùng nhau tập trung ở đây để gặp gỡ và nghỉ ngơi thư giãn, vì vậy họ đã tới đây. Họ cho biết họ rất vui khi trò chuyện với các học viên và họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã cung cấp cho họ những thông tin cần thiết.

Một huấn luyện viên thể thao đã nói với một học viên rằng anh đã chú ý đến nhóm luyện công ngay khi anh đi ngang qua đó. Anh đã thử nhiều môn thể thao khác nhau và luôn tìm kiếm những phương pháp để cải thiện và hiện giờ sau khi nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy đó chính là điều anh vẫn luôn tìm kiếm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/443004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/201050.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share