Liên minh điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc – Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (CIPFG) – dự định đến Trung Quốc để điều tra

[MINH HUỆ 21-10-2006] Vào ngày 20 tháng 10 năm 2006 CIPFG đã ra một thông báo rằng cơ quan này đang thành lập một nhóm để chuẩn bị tiến hành một cuộc điều tra công khai không hạn chế ở Trung Quốc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là về việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn đang sống và thăm hai thành viên của nhóm điều tra là luật sư Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) và Lực Hồng (Li Hong) và kêu gọi chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tự do vô điều kiện cho hai thành viên này. Sau đây là toàn văn bản thông báo:

Liên minh điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc (CIPFG)

Thông báo về dự định điều tra ở Trung Quốc (1)

Trong khi, báo cáo điều tra độc lập của cựu nghị sĩ và thứ trưởng ngoại giao phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Canada là David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã kết luận rằng ĐCSTQ đang giết hại một số lượng lớn nhưng chưa xác định được cụ thể học viên Pháp Luân Công bằng cách mổ cắp nội tạng của họ và bán kiếm lời;

(Đề nghị đọc toàn văn báo cáo này tại địa chỉ https://investigation.go.saveinter.net; Bản tiếng Việt: https://vn.minghui.org/article/1801.html)

Trong khi, nhiều cơ quan ở Trung Quốc bao gồm cả quân đội của ĐCSTQ và các hệ thống bệnh viện/luật pháp đã tham gia vào việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn đang sống từ năm 2000, và vẫn còn đang tiếp tục không kém đi chút nào cho đến tận hôm nay. Một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bí mật tại nhiều trại tập trung bí mật và mạng sống của họ đang bị đe doạ nghiêm trọng;

Trong khi, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài hơn 7 năm, và có 2973 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã bị bức hại đến chết. Các học viên Pháp Luân Công, những người đang bị giam giữ bất hợp pháp trong các trại lao động, nhà tù, bệnh viện và các cơ sở liên quan trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, đang bị tẩy não, bị biến thành nô lệ, bị tra tấn, bị hãm hiếp và bị giết hại;

Trong khi, nhân dân Trung Quốc, những người đã tham gia CIPFG, bao gồm luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng), Dương Tại Tân (Yang Zaixin), Trương Giám Khang (Zhang Jiankang), và người viết báo trên mạng Internet là Lực Hồng (Li Hong), đã bị quấy rối, đánh đập và bắt giam bởi ĐCSTQ. Trong số họ, Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) và Lực Hồng (Li Hong) đã bị giam giữ hơn 60 và 30 ngày tương ứng. Cả hai đều đã chính thức bị bắt vì cái gọi là “tội kích động lật đổ quyền lực của nhà nước” và đang phải đối mặt với những trừng phạt không công bằng và bị kết án nặng nề;

Trong khi, chính quyền ĐCSTQ đã bác bỏ những lời buộc tội về mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn đang sống và hoan nghênh cộng đồng quốc tế vào điều tra ở Trung Quốc;

Trong khi, hành động mổ cắp nội tạng của những người vô tội trong khi họ đang sống trong quá trình giết hại họ là một tội ác chống lại loài người, cộng đồng quốc tế có trách nhiệm điều tra ngay lập tức và chặn đứng tội ác này;

Vì thế, CIPFG đã tổ chức một nhóm để tiến hành một cuộc điều tra công khai, không hạn chế ở Trung Quốc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, và để thăm hai thành viên của nhóm là Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) và Lực Hồng (Li Hong) và kêu gọi chính quyền của ĐCSTQ trả tự do vô điều kiện cho họ.

Kể từ khi thành lập CIPFG, đã có hành trăm người hoạt động nhân đạo trên thế giới tham gia vào tổ chức này. Họ sẵn lòng đi đến Trung Quốc để tiến hành một cuộc điều tra độc lập và kỹ lưỡng. Vì có rất nhiều người, chúng tôi đang dự định thành lập các nhóm nhỏ từ các lục địa khác nhau để đến Trung Quốc điều tra, có nghĩa là, một nhóm điều tra từ châu Úc, một nhóm điều tra từ châu Á, một nhóm điều tra từ châu Âu, và một nhóm điều tra từ Bắc Mỹ.

Mỗi một nhóm điều tra có khoảng 30 thành viên, và bao gồm các dân biểu, thượng nghị sĩ, luật sư, phóng viên, các nhân vật quan trọng và các bác sĩ. Cũng như Ngài David Kilgour và luật sư David Matas, tất cả các thành viên đều là tình nguyện viên, và họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập một cách tình nguyện mà không nhận một khoản thù lao nào.

Mỗi một nhóm nhỏ sẽ quyết định khoảng thời gian dài bao lâu để điều tra tại hiện trường ở Trung Quốc. Nói chung, là từ một tuần đến một tháng. Ưu tiên điều tra bao gồm các trại lao động cưỡng bức, các nhà tù, bệnh viện và tất cả các trại giam liên quan ở Trung Quốc.

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện lời hứa của mình với cộng đồng quốc tế và giúp đỡ chúng tôi trong cuộc điều tra công khai và không hạn chế này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho các phương tiện thông tin đại chúng và các chính phủ biết về tiến độ của quá trình xin cấp visa của chúng tôi và các báo cáo kết quả điều tra tại hiện trường của chúng tôi từ các nhóm nhỏ. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý và ủng hộ cuộc điều tra này.

CIPFG
20/10/2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/21/140657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/26/79348.html

Đăng ngày 3-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share