Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 06-01-2022] Cách đây hai ngày, sau giờ học Pháp nhóm, có đồng tu nói rằng khi thời tiết lạnh những tờ rơi chân tướng không bám dính tốt vào bề mặt, chúng ta nên phát những cuốn sách nhỏ có nội dung chân tướng. Buổi chiều vào khoảng gần 6 giờ, tôi chuẩn bị đi làm tài liệu, nhưng sau đó vì có việc bận nên đã quên không phát chính niệm vào khung giờ toàn cầu.

Khi tôi xong việc đã quá 6 giờ chiều. Tôi bật máy in và in một số tờ rơi. Sau đó trong khi in tuần báo Minh Huệ, tôi nghe thấy máy tính báo chuông đến giờ phát chính niệm. Đồng hồ máy tính chỉ 6 giờ chiều, mặc dù lúc đó đã quá 6 giờ. Tuy nhiên tôi vẫn bỏ qua và tiếp tục làm tờ rơi.

Một lúc sau, máy tính lại báo chuông, nhưng chỉ kêu vài tiếng rồi dường như bị tắc, dừng lại không kêu nữa. Lúc này máy in và chuột máy tính cũng ngừng hoạt động. Tôi liền khởi động lại máy tính. Nhưng sau khi khởi động xong, mỗi trang giấy chỉ in ra một nửa nội dung. Sau đó máy in lại ngừng hoạt động.

Tôi liền tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm xem hôm nay mình có vấn đề gì. Đột nhiên tôi nhận ra mình đã không phát chính niệm lúc 6 giờ chiều. Hơn nưa, tôi đã không chú ý khi Sư phụ điểm hoá cho tôi thông qua chiếc máy tính.

Tôi đã lập tức quy chính bản thân, nói với máy tính và máy in của mình rằng: “Tôi đã quên phát chính niệm, tôi đã sai rồi, các bạn đều ở đây để giúp tôi trợ Sư chính Pháp, không thể ngừng hoạt động như vậy, hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cùng Sư phụ quay trở về nhà.” Rồi tôi phát chính niệm hướng vào chúng để loại bỏ hết thảy can nhiễu.

Thật thần kỳ, sau hơn một phút, chiếc máy in vốn bị tắc đã hoạt động trở lại, in ra những trang giấy rất đẹp. Tôi tiếp tục in vài bản nữa, mỗi lần in máy đều bị tắc, tôi lại phát chính niệm và nó lại hoạt động trở lại.

Tôi ngộ ra rằng, Sư phụ từ bi vĩ đại đã dùng cách này để giúp tôi nhận ra sự quan trọng của việc phát chính niệm, mọi thời mọi khắc phải luôn duy trì chính niệm, phải thường xuyên phát chính niệm. Tôi viết xuống bài chia sẻ này để nhắc nhở bản thân cũng như các đồng tu đang gặp vấn đề tương tự, phải coi trọng việc phát chính niệm hơn nữa.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào chưa phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ ra. Hợp thập!

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/6/436436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/23/198263.html

Đăng ngày 02-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share