Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 25-04-2022] Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Asakusa để kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, trong đó hơn 10.000 học viên đã tập trung bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

749297631bf9c2e808526237b9204e83.jpg

5525936168475bba5eb024052940f68e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc diễu hành tại Asakusa, một quận ở Tokyo nổi tiếng với ngôi chùa Phật giáo.

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1:30 chiều. Trong công viên Hanakawado. Vài trăm học viên đã giương cao các biểu ngữ đầy màu sắc có nội dung “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Trung Quốc không phải là Trung Cộng”, “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý, ”và“ Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống”.

Nhiều người đã ra ngoài tận hưởng thời tiết ấm áp của mùa xuân và cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút họ. Một phụ nữ cho biết cô rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và muốn học môn này.

Sau khi nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

fe173322f7337940822819951b4f5c4e.jpg

Ông Ren Suzuki (bên trái) nói, “Cuộc bức hại này hoàn toàn không nên xảy ra.”

Ông Suzuki đến thăm Tokyo với các bạn của mình. Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, ông nói, “Mọi người đều khao khát tự do. Theo những gì tôi đã được nghe, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm phải những điều tồi tệ. Cuộc bức hại này hoàn toàn không nên xảy ra ”. Ông ký vào bản kiến ​​nghị và bày tỏ sự ủng hộ đối với lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

9ebb8f869cef5431030e89f83ef24466.jpg

Anh Neha (bên trái) cho biết, “Cuộc bức hại vô nhân đạo này quả thực không thể tin được. Người dân Trung Quốc cần phải thức tỉnh”.

Sau khi anh Neha, sống ở Toyko, biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống, anh nói, “Cuộc bức hại vô nhân đạo này quả thực không thể tin được. Người dân Trung Quốc cần phải thức tỉnh ”.

93e12855e7bbdec56cc2632b758320c9.jpg

Bà Yamato ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Mặc dù trước đây bà Yamato đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà không biết về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Sau khi đọc tài liệu giảng chân tướng, bà nói, “Cuộc bức hại tàn bạo này lẽ ra phải kết thúc từ lâu rồi. Tôi sẽ ký vào bản kiến ​​nghị để chấm dứt nó ”. Bà khích lệ các học viên tiếp tục làm việc ý nghĩa này.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/28/200090.html

Đăng ngày 01-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share