Bài của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 03-02-2011] Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 1 năm 2011, một buổi Lễ chào mừng Tết Nguyên Đán đã được tổ chức ở Quảng trường Hisaya Hiroba gần Sakae, khu vực đông đúc nhất ở Nagoya, Nhật Bản. Nhiều người đã đến tham dự sự kiện. Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tập và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt sự kiện. Họ cũng khuyên người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khoảng 150 người đã thoái ĐCSTQ tại chỗ.

2011-2-2-cimg1070--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công truyền rộng sự thật ở Sakae

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, các học viên đã giương các biểu ngữ viết “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt” và “Chân- Thiện- Nhẫn” bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Họ cũng trưng bày các bức ảnh cho thấy sự phổ truyền  của Pháp Luân Công trên khắp thế giới và phơi bày các phương pháp tra tấn của ĐCSTQ và sự bức hại của nó đối với các học viên. Nhiều khách qua đường, gồm cả người Trung Quốc, đã dừng lại để xem hoặc tìm hiểu sự thật.

Một sinh viên Trung Quốc ở độ tuổi 20 tuổi đã nghe một học viên nói và sau đó nói: “Cảm ơn các bạn. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ

Một sinh viên Trung Quốc khác ở độ tuổi 20 đã đến chỗ một học viên đang phát tờ rơi Pháp Luân Công và đã xem các tấm biểu ngữ. Cô đã rất vui mừng, “cuối cùng tôi đã tìm thấy các bạn.” Cô đã gọi ngay cho mẹ cô ở Trung Quốc. Cô nói rằng mẹ cô tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc và bảo cô tìm các học viên ở Nhật Bản.

Cô đã nói chuyện với một học viên trong hai giờ. Cô nói: “Trong gia đình tôi, chỉ mẹ tôi tập Pháp Luân Công. Tôi không phản đối bà tập nó, nhưng những người khác trong gia đình tôi lo lắng cho sự an toàn của bà và phản đối. Mẹ tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Bà nói với tôi Pháp Luân Công là tốt, nhưng những người khác nói với tôi đừng nghe mẹ tôi. Tôi đã bối rối và không biết tại sao. Tôi biết các học viên ở Trung Quốc đã tiếp tục tập Pháp Luân Công sau khi được thả ra khỏi nhà tù.

Người học viên đã trả lời các câu hỏi của cô và cô đã miễn cưỡng rời đi. Người học viên cũng cho cô mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cô nói rằng cô sẽ đọc kỹ nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/3/日本学员讲真相-三退者众(图)-235793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/6/123098.html

Đăng ngày 15-02-2011. Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share