Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2022] Bà Trương Ngọc Bình (khoảng 60 tuổi) ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 vì sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đang sử dụng nhiều cách sáng tạo để nói với người dân chân tướng cuộc bức hại, trong đó có việc in thông điệp Pháp Luân Công lên trên tiền giấy.

Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Tòa án Quận Nghênh Trạch đã kết án bà Trương 8,5 năm tù và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo và hiện đang bị giam ở trong Trại tạm giam Số 4 Cổ Giao.

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền thực hành Pháp Luân Công và bị giữ tại Sân vận động Phong Đài trong ba ngày mà không được cung cấp đồ ăn. Bà bị giam thêm một ngày sau khi bị đưa trở lại Thái Nguyên.

Ngày 26 tháng 10 năm 1999, bà Trương lại đến Bắc Kinh để kháng nghị một lần nữa và lại bị bắt giữ. Cảnh sát còng tay bà ra sau lưng trong hơn hai tiếng đồng hồ. Chiếc còng siết chặt đến mức khiến bà mất cảm giác ở tay trong 40 ngày. Bà bị giam thêm một tháng sau khi bị cảnh sát đưa về quê nhà.

2004-11-11-hljbeijing2--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: còng tay ra sau lưng

Cuối tháng 10 năm 2001, bà Trương lại bị bắt và lục soát nhà cửa. Cảnh sát xích bà vào ống sưởi và thẩm vấn bà. Bà bị cưỡng bức lao động không công và bị cấm ngủ. Sau đó bà bị cưỡng bức lao động 2 năm.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Trương xảy ra vào năm 2004, dẫn đến án tù 3 năm của bà.

Không lâu sau khi được trả tự do, cảnh sát sách nhiễu bà vào năm 2008 và tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân của bà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/20/440291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/26/199677.html

Đăng ngày 22-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share