[MINH HUỆ 08-03-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 8 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 10 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

332cfaa5ed32ac423e63f80436c51d52.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tiêu Hiểu Hoa bị bắt giữ và giam giữ
2. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tăng Phồn Kiệt bị cầm tù
3. [Trùng Khánh] Bà Lưu Nhân Tú bị bắt giữ
4. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Vu Tiên Vân bị bắt giữ
5. [Bắc Kinh] Ông Trương Ngọc Hoa bị bắt giữ
6. [Thành phố Quảng Hán,tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Đình Đình bị bức hại
7. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tằng Trọng Quần và bà Lưu Đại Tú bị bắt giữ
8. [Thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh] Gia đình học viên Lưu Khánh Dư đã nộp đơn khiếu nại tới nhà chức trách
9. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Chu Phi Yến bị bắt giữ và giam giữ

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tiêu Hiểu Hoa bị bắt tạm giam

Ngày 6 tháng 3 năm 2022, bà Tiêu Hiểu Hoa ở quận Hô Lan đã bị cảnh sát của Đồn Công an Nguyên Dã bắt giữ vì nói với người dân ở cộng đồng dân cư Phồn Hoa, quận Hô Lan về Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 của thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 7 tháng 3 năm 2022.

2. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tăng Phồn Kiệt bị cầm tù

Ông Tằng Phồn Kiệt ở quận Mai Giang bị đưa tới Nhà tù Bắc Giang ở thành phố Thiều Quan vào ngày 14 tháng 2 năm 2022.

3. [Trùng Khánh] Bà Lưu Nhân Tú bị bắt giữ

Cuối tháng 2 năm 2022, bà Lưu Nhân Tú cùng một học viên khác bị một nhóm người không rõ danh tính bắt giữ ở trên đường. Hiện chưa rõ bà đang bị giam giữ ở đâu.

4. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Vu Tiên Vân bị bắt giữ

Bà Vu Tiên Vân, ngoài 70 tuổi, ở thị trấn Nam Khẩu, quận Mai Huyện đã bị cảnh sát ở quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn bắt giữ vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Hiện chưa rõ bà bị giam giữ ở đâu.

5. [Bắc Kinh] Ông Trương Ngọc Hoa bị bắt giữ

Khoảng 3 giờ chiều ngày 7 tháng 3 năm 2022, ông Trương Ngọc Hoa ở quận Đại Hưng đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ tại nhà riêng. Nhà của ông bị lục soát và nhiều tài sản cá nhân của ông bị tịch thu.

6. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Đình Đình bị bức hại

Bà Trương Đình Đình, một giáo viên tại Trường Tiểu học Số 1 quận Nam Phong, đã bị bắt và giam 5 ngày tại thành phố Thích Phóng vì nó với mọi người về Pháp Luân Công vào khoảng ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Ngày 1 tháng 3 năm 2022, bà Trương được gọi tới Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Quảng Hán. Hai ngày sau, ngày 3 tháng 3 năm 2022, bà bị Phòng Giáo dục Thành phố Quảng Hán trừng phạt. Bà được yêu cầu rời khỏi vị trí giảng dạy hiện tại. Trình độ kỹ thuật chuyên môn của bà bị hạ xuống cấp 13 và chức vụ chuyên môn của bà cũng bị hạ xuống.

7. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tằng Trọng Quần và bà Lưu Đại Tú bị bắt giữ

Bà Tằng Trọng Quần, 65 tuổi, và bà Lưu Đại Tú, 83 tuổi, bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 1 tháng 3 năm 2022, họ bị bắt giữ và bị đưa tới Đồn Công an Nam Tân Kiều để thẩm vấn. Sau đó bà Tằng bị đưa tới Nhà tạm giam Vĩnh Hưng và bị giam 15 ngày. Bà Lưu Đại Tú được thả vào khoảng 10 giờ đêm cùng ngày.

8. [Thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh] Gia đình học viên Lưu Khánh Dư đã nộp đơn khiếu nại các nhà chức trách

Ngày 1 tháng 3 năm 2022, thành viên Tổ Kiểm tra Số 8 của Tỉnh ủy Tỉnh Liêu Ninh đã tới thăm thành phố Doanh Khẩu. Gia đình bà Lưu Khánh Dư ở thành phố Đại Thạch Kiều đã nộp đơn khiếu nại tới tổ kiểm tra, yêu cầu trả tự do cho bà Lưu, hủy bỏ các cáo buộc chống lại bà và trả lại đồ vật cá nhân mà cảnh sát tịch thu của bà.

9. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Chu Phi Yến bị bắt giữ và giam giữ

Ngày 15 tháng 2 năm 2022, khoảng sáu cảnh sát đã kéo tới nhà bà Chu Phi Yến. Họ lục soát nhà bà và ghi hình quá trình lục soát, sau đó tịch thu tài sản cá nhân của bà, gồm 40 đến 50 cuốn sách của Pháp Luân Công, một bộ đĩa DVD các bải giảng ở Australia, một bộ đĩa DVD các bài giảng Pháp ở Quảng Châu, một máy tính xách tay, hai đầu đĩa DVD, hai ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai áp phích Pháp Luân Công và một điện thoại di động. Bà Chu bị đưa tới Nhà tạm giam Vọng Thành. Bà đã được trả tự do vào ngày 26 tháng 2 năm 2022.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/8/439823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/15/199538.html

Đăng ngày 20-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share