Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2022] Bà Trương Xuân Hà, một cựu kế toán viên 62 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã tuyệt thực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2022 để phản đối việc chính quyền đã tống giam bà một cách tùy tiện chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 3, lính canh tại Trại tạm giam Quận Tăng Thành ở thành phố Quảng Châu đã cố gắng ghi hình bà Trương Xuân Hà và lấy mẫu dấu vân tay của bà. Khi bà kháng cự, họ đã kéo bà ra khỏi ghế, còng tay và lôi bà vào phòng giam, khiến cánh tay bà bị thương. Để phản đối hành vi bạo lực này, bà bắt đầu tuyệt thực vào ngày hôm đó. Bà nói rằng, ở một nơi không nói đạo lý, không nói luật pháp như trại tạm giam, thì cách duy nhất bà có thể bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình là bằng chính mạng sống của mình.

2022-4-7-zhang-chunru--ss.jpg

Bà Trương Xuân Hà

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu xảy ra vào năm 1999, bà Trương đã bị bắt ít nhất năm lần và bị sách nhiễu vô số lần. Bà bị giam trong một trung tâm tẩy não trong hơn sáu tháng, thụ án 1 năm lao động cưỡng bức và 1 năm tù giam. Chồng bà đã ly hôn với bà do không chịu nổi áp lực.

Kể từ tháng 10 năm 2020, bà Trương đã bị chính quyền nhắm mục tiêu. Bà đã bị tẩy não hơn hai tháng trong chiến dịch “Xóa sổ” (một chiến dịch phối hợp nhằm buộc mọi học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ).

Thấy rằng không thể “chuyển hóa” bà Trương, họ đã báo với cảnh sát rằng bà quảng bá Pháp Luân Công cho họ.

Vào lúc 8 giờ tối vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, hàng chục cảnh sát đã xông vào nhà bà Trương sau khi lừa bà mở cửa bằng cách nói dối rằng họ đến đó để làm xét nghiệm virus corona. Bà đã bị giam tại trại tạm giam Quận Tăng Thành kể từ đó.

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Tăng Thành đã phê chuẩn việc bắt giữ bà và chuyển hồ sơ của bà sang Viện Kiểm sát Quận Hải Châu vào đầu tháng 8 (Viện Kiểm sát Quận Hải Châu được chỉ định để xử lý các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công ở Quảng Châu).

Ngày 19 tháng 11, bà Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Hải Châu. Bà biện hộ rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và bà không làm hại bất kỳ ai. Bà nói thêm rằng những vật phẩm Pháp Luân Công mà cảnh sát tịch thu từ nhà bà là tài sản cá nhân của bà. Tham gia xét xử bà Trương gồm chủ tọa Trần Văn Linh và thẩm phán Giả Tồn Cẩm, trợ lý thẩm phán Y Hải Quân.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại bà Trương:

Quách Hồng Quân (郭红军), Giám đốc trại tạm giam Quận Tăng Thành: + 86-13602225888
Trương Cẩm Hải (张锦海), Trưởng Công an Quận Tăng Thành: + 86-13922718866
Liên Đông Linh (连 冬 玲), Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Tăng Thành: + 86-13503011938

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một cựu kế toán đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình bị đe dọa không được lên tiếng cho bà

Cựu kế toán bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/8/441051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/13/199897.html

Đăng ngày 20-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share