Bài viết của một người dân Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2022] Trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19 năm 2020, nhiều khu vực ở Trung Quốc bị phong toả. Mọi người cố gắng tránh đến bệnh viện điều trị và vì vậy họ biết ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã khuyên họ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hỏa, Chân Thiện Nhẫn hảo”, điều có thể giúp họ vượt qua khổ nạn.

Gia đình được thụ ích nhờ niệm chín chữ chân ngôn

Một ngày nọ, vào nửa đêm, con trai tôi sốt cao và thân nhiệt lên tới 43o C. Trước kia chúng tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Trong lúc cảm thấy tuyệt vọng, mọi người trong gia đình tôi đều thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Con trai tôi đã nhanh chóng hạ sốt. Ngày hôm sau, con trai tôi trở lại trạng thái bình thường, như thể chưa có gì xảy ra. Điều này khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc và biết ơn sau khi trải nghiệm uy lực của Pháp Luân Công. Chúng con xin cảm tạ Sư phụ Lý vì đã cứu mạng con trai của con!

Sau Tết Nguyên đán năm ngoái, chồng tôi đã quán chén khi ăn bữa tối, nên một người bà con đã chở anh ấy về nhà bằng xe đạp, còn tôi thì đạp xe đi phía sau. Trên đường đi, chồng tôi bất tỉnh nhân sự và chuẩn bị ngã về phía sau. Tôi hốt hoảng hét lên: “Trời ơi, anh ấy sắp rơi khỏi xe đạp rồi”. Người họ hàng của tôi dừng xe lại và để chồng tôi nằm ngửa ra và bảo anh ấy hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“.

Chồng tôi nghe lời và liên tục niệm chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho đến khi chúng tôi về đến nhà. Sau đó anh ấy nằm xuống ghế sofa rồi ngủ thiếp đi. Người họ hàng của tôi lấy một cái gối dựa và bảo chồng tôi ngồi lên và dựa vào đó, lấy khăn ướt lau mặt cho chồng tôi và bảo anh giữ tỉnh táo, đừng ngủ thiếp đi, rồi tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn. Ông ấy bảo tôi ngồi bên cạnh chồng tôi để theo dõi và nhắc anh ấy liên tục niệm.

Đầu não chồng tôi trở nên tỉnh táo hơn khi anh ấy liên tục niệm chín chữ chân ngôn và không lâu sau anh ấy đã hồi phục. Anh ấy nói cảm thấy kiệt sức lúc trên đường về nhà nhưng rồi cảm thấy đỡ hơn sau khi niệm chín chữ chân ngôn, và chỉ là người còn chút uể oải. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh ấy đi ra ngoài để làm vài việc vặt.

Trong bữa tối, chồng tôi phấn khởi nói với người họ hàng của tôi: “Pháp Luân Công thật là thần kỳ, hôm nay chính là Sư phụ Lý đã cứu em. Em phải cảm tạ Sư phụ Lý!”

Một buổi tối cách đây không lâu, tôi bị táo bón và bị đau khi đi tiểu. Tôi bèn uống một ít thuốc và nửa tiếng sau, chân tay tôi bị tê bì và lưng đau dữ dội. Tôi vào nhà vệ sinh và đột nhiên bị khó thở. Chân tay tôi đều lạnh, đầu óc choáng váng và toàn thân khó chịu. Chồng tôi ấn vào huyệt nhân trung của tôi, con trai ở bên vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời bảo tôi niệm cùng.

Điều thần kỳ đã xảy ra, tôi dần dần hồi phục, thần trí thanh tỉnh. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng khát, như thể chất lỏng trong cơ thể đã bị rút cạn. Sau khi uống vài ly nước lớn, tôi cảm thấy đỡ hơn. Xe cấp cứu tới nơi nhưng tôi thấy trong người ổn rồi. Gia đình tôi vẫn còn lo lắng và một mực muốn tôi lên xe cấp cứu để đến bệnh viện khám. Bác sỹ làm vài xét nghiệm nhưng không tìm thấy gì bất thường. Tôi không uống một viên thuốc nào và được phép về nhà. Tôi biết rằng chính là Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi.

Mọi người trong gia đình tôi đều lần lượt được Sư phụ Lý cứu độ. Hôm nay tôi đặc biệt viết bài chia sẻ này để cảm tạ ơn cứu mạng của Đại sư Lý Hồng Chí đối với gia đình chúng tôi. Tôi cũng hy vọng mọi người trên toàn thế giới biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hy vọng chúng sinh đều được cứu độ, đừng bị lừa dối bởi những vu khống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền nhằm phỉ báng Pháp Luân Công!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/439277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/25/199318.html

Đăng ngày 09-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share