Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2022] Bà Vu Bách Thanh ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngay khi phiên tòa vừa mới bắt đầu, thẩm phán chủ tọa Âu Hiểu Bân đã hỏi bà Vu: “Bà có bỏ [tu luyện] Pháp Luân Công hay không?”

Bà Vu đáp: “Không, tôi không bỏ.”

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vu bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 trong một cuộc truy quét của cảnh sát cùng với hơn 20 học viên Pháp Luân Công địa phương. Hơn 100 cảnh sát đã được điều động để thực hiện cuộc bắt giữ quy mô lớn này.

Các học viên bị bắt giữ khác bao gồm: Tống Quế Cần, Cao Tú Nga, Hoàng Ngọc Cường, Kỷ Kim Mộc, Vương Thụy Liên, Vương Thụy Lan, Trương Mỹ Hương, Tống Kế Hoa, Trang Tác Kiệt, Triệu Hữu Cần, Tiêu Khánh Nga, và Từ Diễn Trung (chồng bà Tiêu).

Bà Vu bị giam ở trong Trại tạm giam Đỗ Thôn. Ban đầu Đội An ninh Nội địa Giao Châu đã đệ trình hồ sơ của bà Vu lên Viện Kiểm sát Thành phố Giao Châu, sau đó họ lại chuyển nó sang Viện Kiểm sát Quận Hoàng Đảo.

Trong phiên tòa xét xử trực tuyến vào ngày 18 tháng 3, Tòa án Quận Hoàng Đảo đã buộc tội bà Vu “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Bà Vu bác bỏ và nói rằng công tố viên không đưa ra được bằng chứng cho thấy bà đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào, và cụ thể là bà đã gây ra thiệt hại gì. Bà nói thêm rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không phải là hành vi phạm tội và việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tính ngưỡng của bà.

Luật sư của bà Vu cũng biện hộ vô tội cho bà. Ông nói rằng bà Vu luyện Pháp Luân Công là để cải thiện sức khỏe của mình và bà không làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật hoặc gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân nào. Ông cũng lập luận rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền lợi hợp pháp của bà và phù hợp với quy định tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận của Hiến pháp, và bà ấy không nên bị truy tố vì điều đó.

Phiên tòa kéo dài hai tiếng và thẩm phán không đưa ra phán quyết.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Âu Hiểu Bân (欧晓彬), Thẩm phán: +86-532-86988437
Tôn Xuân Phương (孙春芳), công tố viên: +86-532-83012321

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/24/440422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/30/199726.html

Đăng ngày 03-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share