Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2022] Ông Hà Băng Cương đã bị liệt tứ chi sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bất chấp tình trạng sức khỏe của ông, cảnh sát vẫn đệ trình vụ việc của ông lên Viện kiểm sát, nhằm đưa ông Hà vào tù.

89b25676fd789a54a60fb00536ca32ef.jpg

Ông Hà Băng Cương

Ông Hà, một cựu kỹ sư phần mềm 46 tuổi ở Thượng Hải, đã bị suy giảm sức khỏe kể từ lần bị bắt giữ gần đây nhất vào ngày 9 tháng 10 năm 2021. Chấn thương ở cổ và chứng liệt một phần thân thể của ông, do bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ trước đó, trở nên tồi tệ hơn. Hiện ông đã mất hoàn toàn khả năng đi lại và phải nằm liệt giường. Ông bị khó ngủ vào ban đêm và thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu và không tự chủ được khi đi vệ sinh.

Cảnh sát ập vào nhà ông Hà vào ngày 9 tháng 10 khi ông ấy mở cửa cho một nhân viên giao hàng. Máy tính và điện thoại di động của ông bị tịch thu, còn ông bị đưa đến Trại tạm giam Quận Trường Ninh.

Cảnh sát đã từ chối cho luật sư của ông Hà đến thăm ông, với lý do rằng trường hợp của ông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Mãi đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, khoảng một tháng sau khi cảnh sát đệ trình vụ án của ông lên Viện kiểm sát Quận Trường Ninh vào ngày 15 tháng 2, luật sư của ông mới được phép nói chuyện với ông qua điện thoại ở trại tạm giam mà không được trực tiếp gặp ông.

Một học viên khác là cô Trương Dật Bác, cũng bị bắt cùng ngày. Mặc dù cô Trương đã khóa cửa bên trong nhưng cảnh sát đã cưỡng chế mở cửa và đột nhập vào nhà. Máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động của cô bị tịch thu.

Cha mẹ của cả ông Hà và cô Trương đều đã ngoài bảy mươi tuổi. Vụ bắt giữ đã giáng một đòn nặng nề vào cha mẹ già của họ, đặc biệt là cha mẹ của cô Trương, những người luôn trông cậy vào sự chăm sóc của cô.

Thông tin của các thủ phạm tham gia bức hại:

Thành Học Tùng (成 学 松), công tố viên thuộc Viện kiểm sát Quận Trường Ninh: + 86-18116059588

Lý Bằng (李鹏), cảnh sát: + 86-13061996398, + 86-21-62590136

Dư Phái Lợi (余沛利), Giám đốc trại tạm giam Quận Trường Ninh: + 86-21-62394606

(Xem thêm thông tin liên hệ của thủ phạm trong bài báo tiếng Trung.)

Báo cáo liên quan:

Hai cư dân Thượng Hải đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin, luật sư bị từ chối gặp mặt thân chủ

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. He Binggang Sentenced to Prison Despite Being Paralyzed from Torture during Interrogation

Mr. He Binggang Framed by Police and Illegally Indicted in Shanghai

Domestic Security Division Staff Use Deceitful Tricks to Frame and Arrest Manager at Shanghai Yuwen Technology

Owner of Yuwen Technology in Shanghai Illegally Brought to Trial

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/16/440105.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/22/199628.html

Đăng ngày 03-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share