[MINH HUỆ 02-02-2022] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn này từ tháng 7 năm 1999, Lý Nghĩa Long, Cục trưởng Cục Công an Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại.

Thông tin thủ phạm

Tên đầy đủ của thủ phạm: Lý Nghĩa Long (李义龙)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Dân tộc: Hán
Ngày/tháng năm sinh: Tháng 9 năm 1964
Nơi sinh: Thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

2022-1-28-202415-0--ss.jpg

Lý Nghĩa Long

Chức vụ

Tháng 12 năm 2005 – Tháng 12 năm 2013: Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Ngạc Châu, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) Ngạc Châu, Trưởng Công an Ngạc Châu.

Tháng 12 năm 2013 – Tháng 5 năm 2017: Phó Giám đốc Công an Tỉnh Hồ Bắc và Chủ nhiệm Chính trị Công an Tỉnh Hồ Bắc.

Tháng 5 năm 2017 – Nay: Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Vũ Hán, Phó Bí thư của UPCTPL Vũ Hán, Bí thư đảng kiêm Trưởng Công an Thành phố Vũ Hán.

Tội ác chủ yếu

Trong nhiệm kỳ giữ chức cảnh sát trưởng của Công an Thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Lý Nghĩa Long đã rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi trở thành cảnh sát trưởng của Vũ Hán, ông ta là người chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng công an Vũ Hán bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Theo thông tin do Minh Huệ Net thu thập, từ khi Lý trở thành cảnh sát trưởng từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 12 năm 2021, ông ta đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Công an Thành phố Vũ Hán và các đồn công an địa phương bắt giữ ít nhất 600 học viên Pháp Luân Công, và sách nhiễu 374 trường hợp. Cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 420.000 Nhân dân tệ của ba học viên.

Ít nhất 171 học viên bị bắt đã bị giam trong các trung tâm tẩy não và 237 học viên bị giam trong các Trại tạm giam hay bệnh viện tâm thần, 86 người đã bị kết án tù. Tám học viên đã qua đời do bị bức hại.

Thống kê bức hại theo năm

Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2017, công an Vũ Hán đã bắt giữ ít nhất 138 học viên và sách nhiễu 53 người. Trong số họ có 27 người bị đưa vào các trung tâm tẩy não, 57 người bị giam trong các cơ sở giam giữ và tám người bị kết án tù.

Năm 2018, cảnh sát Vũ Hán đã bắt giữ ít nhất 108 học viên và sách nhiễu 52 người. Ít nhất 16 người bị giam trong các trung tâm tẩy não, 48 người bị giam trong các trại tạm giam, 30 người bị xét xử, kết án và giam cầm. Khi ông Chu Quốc Cường bị bắt vào tháng 12, cảnh sát đã tịch thu của ông 80.000 Nhân dân tệ.

Năm 2019, cảnh sát Vũ Hán đã tăng cường bức hại trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Quân đội Thế giới vào tháng 10. Ít nhất 144 học viên đã bị bắt và 92 người bị giam. Ít nhất 30 người bị giam trong các trung tâm tẩy não và 59 người bị giam trong các trại tạm giam. Bốn học viên đã qua đời do bị bức hại.

Ông Phó Du Sinh đã bị bắt khi đang phân phát tài liệu để nói với người dân chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu 90.000 Nhân dân tệ tiền mặt ở trong nhà ông.

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán. Trong khi thành phố bị phong toả 76 ngày, chính quyền Vũ Hán đã không ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Năm 2020, ít nhất 50 học viên bị bắt và 56 người bị sách nhiễu. Ít nhất 6 người bị giam trong các trung tâm tẩy não và 26 người bị giam trong các trại tạm giam. Hai học viên đã qua đời do bị bức hại. Khi lục soát nhà của ông Triệu Hỷ Khánh vào tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã tịch thu 250.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Năm 2021, cảnh sát Vũ Hán đã thực hiện chiến dịch “Xoá sổ” nhằm nỗ lực buộc tất cả học viên trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ. Ít nhất 160 học viên đã bị bắt và 136 người bị sách nhiễu. Ít nhất 92 người bị giam trong các trung tâm tẩy não và 47 người bị giam trong các trại tạm giam, 16 người bị kết án tù, và 1 học viên đã qua đời do bị bức hại.

Những trường hợp tử vong

Bà Vạn Đại Cửu (万大久) ở quận Hán Dương, Vũ Hán đã được trả tự do vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, sau khi thụ án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Chưa đầy một tháng sau bà lại bị bắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2019, và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Núi Ngọc Duẩn ở quận Hán Dương. Vài tháng sau, bà không thể tự chăm sóc bản thân và thần trí không thanh tỉnh khi được thả và đã qua đời vào tháng 10 năm 2019. Gia đình nghi ngờ chính quyền đã đầu độc bà.

Bà Nguy Hữu Tú (危有秀) ở quận Kiều Khẩu, Vũ Hán đã bị bắt tại Công viên Trung Sơn sau khi gặp một cảnh sát mặc thường phục vào ngày 2 tháng 6 năm 2018. Cảnh sát đã giam bà ở trại tạm giam Số 1 Vũ Hán trong hơn một năm. Một người từng gặp bà trong trại tạm giam đã nói rằng bà rất hốc hác và yếu đến mức không thể tự đi lại được.

Ngày 15 tháng 8 năm 2020, gia đình nhận được thông báo rằng bà qua đời do bệnh bạch cầu. Gia đình thắc mắc tại sao bà vốn rất khỏe mạnh khi bị bắt, làm sao lại có thể bị bệnh bạch cầu và qua đời chỉ trong một thời gian ngắn như vậy được.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/437826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/3/199379.html

Đăng ngày 01-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share