Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2022] Gần đây, nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 (năm 2021), học viên Pháp Luân Công tại 36 quốc gia đã đệ trình lên chính phủ nước sở tại danh sách mới về những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại môn này tại Trung Quốc. Theo đó các học viên yêu cầu chính phủ cấm những thủ phạm và các thành viên gia đình họ nhập cảnh và đóng băng tài sản của họ ở nước sở tại.

Trong 36 quốc gia này có 5 nước thuộc Liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Australia và New Zealand), 23 nước thuộc Liên minh Châu Âu (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, Áo, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Czechia, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Luxembourg, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Estonia và Malta) và 8 nước khác (Nhật Bản, Nam Hàn, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel và Mexico).

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trong cuộc bức hại này, nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết và bị mổ cướp nội tạng. Sự thù địch và ngược đãi bao gồm tra tấn các học viên đến chết, liên tục sách nhiễu, bán nội tạng thiết yếu được chính phủ hậu thuẫn cũng dẫn đến cái chết của họ.

Lý Quang Huy, Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) Tỉnh Cát Lâm, có tên trong danh sách các thủ phạm tham gia bức hại lần này.

Thông tin thủ phạm

Tên thủ phạm: Lý (họ) Quang Huy (tên) (李光辉)
Giới tính: Nam
Dân tộc: Hán
Ngày/Năm sinh: Tháng 6 năm 1967

Chức danh hoặc chức vụ:

Lý Quang Huy từng là trợ lý điều tra viên của Phòng Tuyên truyền thuộc Ban Tuyên truyền Tỉnh uỷ Cát Lâm, trợ lý điều tra viên của UBCTPL Tỉnh uỷ, phó trưởng kiêm nghiên cứu viên của Ban Điều phối và Chỉ đạo của Phòng 610 thuộc Tỉnh uỷ, trưởng phòng của Phòng Đối ngoại của Phòng 610 của Tỉnh uỷ Cát Lâm.

Tháng 11 năm 2016: Phó Phòng 610 thuộc Tỉnh uỷ Cát Lâm. Từ năm 2018 đến nay, Lý phụ trách toàn bộ công việc.

Tháng 3 năm 2020 – Nay: Phó Bí thư UBCTPL của Tỉnh ủy Cát Lâm.

Tội ác chủ yếu:

UBCTPL và Phòng 610 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (văn phòng của ban lãnh đạo của Cục Phòng chống và Xử lý các vấn đề Tà giáo) tại mọi cấp chính quyền là những cơ quan chỉ đạo và thi hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong nhiệm kỳ từ tháng 11 năm 2016 đến nay, với tư cách là phó phòng của Phòng 610 và phó bí thư UBCTPL tỉnh Cát Lâm, Lý Quang Huy phải chịu trách nhiệm chính cho tội ác bức hại các học viên Pháp Luân Công trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập, từ năm 2017 đến 2020, ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm đã chết do cuộc bức hại, 305 người bị kết án, 337 người bị đưa đến các trung tâm tẩy não, 2.243 người bị bắt và 2.282 người bị sách nhiễu.

Trong nửa đầu năm 2021, ít nhất 481 học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát ở tỉnh Cát Lâm sách nhiễu, 237 người bị bắt và 71 người bị đưa đến các trung tâm tẩy não.

Chiến dịch “Xoá sổ” bắt đầu vào năm 2020 là một nỗ lực phối hợp của chính quyền nhằm ép mọi học viên có tên trong danh sách đen của ĐCSTQ từ bỏ Pháp Luân Công. Đây là một đợt sách nhiễu khác của UBCTPL cùng Phòng 610 nhắm vào học viên. Các trung tâm tẩy não mọc lên ở nhiều tỉnh và thành phố trong đó có Cát Lâm, là nơi mà các học viên bị tra tấn và bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Các trung tâm tẩy não tại các cấp huyện và thành phố của tỉnh Cát Lâm hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBCTPL , và đứng đầu là người của Phòng 610. Văn phòng Duy trì Ổn định của mỗi thôn xã sẽ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và đưa họ đến các trung tâm tẩy não để bức hại. Một số nhân viên Phòng 610 nói rằng họ không muốn tổ chức các buổi tẩy não nhưng không có lựa chọn nào khác vì đó là mệnh lệnh của cấp trên.

Chỉ riêng năm 2020, ít nhất 91 học viên ở thành phố Cát Lâm, 38 người ở thành phố Thông Hoá và 185 người ở địa khu Diên Biên bị đưa đến các trung tâm tẩy não. UBCTPL và Phòng 610 Cát Lâm, cùng với UBCTPL ở một số khu vực đã thao túng các cộng đồng, thị trấn, đồn công an địa phương và các ban ngành khác tham gia vào cuộc bức hại. Họ uy hiếp các học viên bằng cách doạ cắt giảm hay giữ lại lương hưu và trợ cấp thu nhập thấp, hoặc doạ tịch thu đất đai. Ngoài việc đe doạ học viên, chính quyền cũng đe doạ đến sự an toàn của người thân các học viên, việc học hành của con cháu, thăng tiến và việc làm của họ.

Theo thông tin từ Minh Huệ Net, trong năm 2019 có tổng cộng 1.105 học viên Pháp Luân Công thuộc 9 khu vực ở tỉnh Cát Lâm bị bức hại. Tám người đã qua đời, 72 người bị kết án và 582 người bị bắt giữ. Trong số họ, ông Lý Tinh, một học viên 64 tuổi ở Trường Xuân, đã bị kết án 10 năm tù. Ông Quách Dư Niên, 85 tuổi, ở thành phố Cát Lâm bị kết án sáu năm. Ông Vu Hồng Phúc và vợ là bà Sơ Ngọc Trân ngoài 70 tuổi ở Thư Lan bị kết án lần lượt tám và chín năm. Ông Lưu Khánh ở Tùng Nguyên bị kết án 11 năm.

Năm 2018, tổng cộng 777 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm bị bức hại ở các mức độ khác nhau. Một học viên đã qua đời, 65 người bị kết án, 463 người bị bắt và 134 người bị sách nhiễu.

Năm 2017, tổng cộng 2.446 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm đã bị bức hại. Trong số họ, 16 học viên đã qua đời, một học viên mất tích, 100 người bị kết án, 712 người bị bắt, 1.441 người bị sách nhiễu, 39 người bị đưa đến các trung tâm tẩy não, 11 người buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa và 72 người bị tống tiền.

Học viên bà Vu Quế Hương, 65 tuổi ở Trường Xuân, bị bắt vào ngày 16 tháng 6 năm 2017. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Cửu Đài và sau đó bà đã qua đời ngày 20 tháng 6.

Một số trường hợp tử vong

1. Bà Hàn Hoành Hà qua đời trong vòng năm tháng sau khi bị bắt giữ

Bà Hàn Hoành Hà ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 18 tháng 10 năm 2016. Khi bà kháng cự lại việc bắt giữ, một cảnh sát quát bà trước đám đông: “Những người như bà đáng bị mổ lấy nội tạng trong khi còn sống!” Sau đó nhà bà lại bị cảnh sát đột nhập. Bà đã bị xét xử bí mật trong tháng 2 năm 2017 mà gia đình không hay biết.

Các lính canh ở trại tạm giam Thành phố Bạch Thành đã tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vào người bà. Từ lòng bàn tay đến cánh tay của bà bầm tím nghiêm trọng. Vào đầu tháng 3 năm 2017, bà bị bức thực đến suýt chết. Đến ngày 8 tháng 3, bà được đưa đến Bệnh viện Nhà tù Trường Xuân và được kết luận là nhiễm trùng phổi và tích nước, dẫn đến suy phổi. Bà đã qua đời vào ngày 10 tháng 3, chưa đầy năm tháng sau khi bị bắt.

2. Bà Tiêu Vĩnh Phân qua đời trong khi thụ án bảy năm tù

Ông Tôn Quế Xương và vợ là bà Tiêu Vĩnh Phân ở thành phố Đức Huệ đã bị bắt vào tháng 9 năm 2017. Ông Tôn bị giam trong trại tạm giam Thành phố Đức Huệ, bà Tiêu được thả về nhà do sức khoẻ kém nhưng bị quản thúc tại gia.

Trong phiên xét xử ngày 11 tháng 5 năm 2018 tại Toà án Thành phố Đức Huệ, gia đình bà Tiêu thấy bà bị gãy nhiều răng, thị lực suy giảm và rất gầy gò. Hai vợ chồng đều bị kết án mỗi người bảy năm tù. Họ lần lượt bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh và Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào tháng 11 năm 2018.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 31 tháng 1 năm 2020, gia đình bà Tiêu nhận được một cuộc điện thoại từ nhà tù thông báo rằng bà bị ngã trong khi tắm và đang được cấp cứu. Sau đó 10 phút, nhà tù gọi điện lại cho gia đình bà và nói rằng bà đã qua đời. Khi gia đình vội vã đến nhà tù thì thi thể bà đã được làm sạch. Gia đình thấy mặt bà bị sưng đỏ. Quản lý nhà tù tuyên bố bà chết do bị ngã và đã hoả thiêu thi thể bà trái với ý nguyện của gia đình. Bà Tiêu hưởng dương 53 tuổi.

3. Giáo viên về hưu qua đời ở trong trại tạm giam

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, bà Tống Triệu Hằng, một giáo viên về hưu 76 tuổi, đã bị bắt trên đường khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Du Thụ. Bà đã bị xét xử vào ngày 16 tháng 11 năm 2018. Trong khi đợi bản án, thẩm phán đã thẩm vấn bà vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 để cố ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Ông ta đe doạ kết án bà chín năm tù nếu bà không tuân theo. Bà đã bị áp lực to lớn và đã qua đời vào ngày hôm đó sau khi trở về phòng giam.

4. Bà Từ Tĩnh qua đời ở trong tù

Bà Từ Tĩnh ở Trường Xuân bị cảnh sát phục kích và bắt giữ vào ngày 12 tháng 8 năm 2017 khi trở về nhà. Bà bị giam trong trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân và bị kết án bốn năm tù vào tháng 7 năm 2018 bởi Toà án Quận Triều Dương. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Cát Lâm vào tháng 8. Bà rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tra tấn vào cuối tháng 5 năm 2019 và đã nhập viện. Bà qua đời vào ngày 16 tháng 6 ở tuổi 65.

5. Bà Lưu Kiến Anh qua đời ở trong tù

Bà Lưu Kiến Anh ở thành phố Đức Huệ bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2018. Nhà bà bị lục soát. Bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Đức Huệ. Trong thời gian này bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh tật. Bà ăn rất ít và bị sụt cân. Bà rất yếu. Gia đình liên tục yêu cầu bảo lãnh y tế cho bà nhưng bị từ chối.

Bà Lưu đã bị kết án 2,5 năm tù vào khoảng tháng 3 năm 2019 và bị bức thực trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Bà sụt cân nhiều đến nỗi không còn có thể tự chăm sóc bản thân và phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Gia đình lại tiếp tục yêu cầu bảo lãnh y tế cho bà nhưng bị từ chối.

Đến tháng 11, gia đình bà Lưu được phép thăm bà tại Bệnh viện Số 2 Đại học Cát Lâm. Lính canh tù cho biết bà bị gãy răng sau khi bị ngã vì bước đi không vững. Bởi bà ăn rất ít trong thời gian dài nên ruột bị dính lại với nhau. Bệnh viện đã ra thông báo về tình trạng nguy kịch của bà nhưng nhà tù vẫn từ chối thả bà. Bà Lưu đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 ở tuổi 57. Thi thể bà được hoả táng vào hôm sau.

Các trường hợp bị kết án: 14 người bị kết án từ bảy đến chín năm tù, một người qua đời sau hai tháng bị cầm tù

Mười bốn học viên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, với bảy người trong một gia đình mở rộng đã bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Toà án Huyện Lê Thụ đã xét xử họ vào ngày 28 tháng 9 năm 2020. Thẩm phán đã ngăn cản các luật sư và người thân trong gia đình tham gia biện hộ và thường xuyên ngắt lời các học viên khi họ đang bào chữa cho chính mình. Thẩm phán đã kết án tù các học viên vào ngày 26 tháng 2 năm 2021.

Anh Mạnh Tường Kỳ (37 tuổi) và mẹ vợ là bà Phó Quý Hoa (55 tuổi) đều bị kết án 7,5 năm tù. Cha của anh Mạnh là ông Mạnh Phàm Quân (59 tuổi), chị dâu của anh là cô Vu Kiện Lỵ (30 tuổi), chồng của cô Vu là anh Vương Đông Cát (40 tuổi), và cha mẹ của anh Vương là ông Vương Khắc Dân (69 tuổi) và bà Vương Phượng Chi (69 tuổi) đều bị kết án 7 năm.

Bảy học viên khác cũng bị lĩnh án nặng. Ông Giang Đào (46 ​​tuổi) bị kết án 9 năm. Ông Hầu Hồng Khánh (49 tuổi), ông Hàn Kiến Bình (58 tuổi), ông Đàm Thu Thành (44 tuổi), bà Trương Thiệu Bình (51 tuổi), bà Thôi Quế Hiền (56 tuổi), bà Lưu Đông Anh (mẹ của con rể bà Thôi, 55 tuổi) đều bị kết án 7 năm.

Ngày 27 tháng 5, bà Phó, cô Vu, bà Vương, bà Lưu, bà Thôi và bà Trương bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm và bị giám sát nghiêm ngặt. Họ bị ép phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ nhiều giờ mỗi ngày khiến cơ thể bị đau dữ dội. Họ cũng không được mua bất kỳ thứ gì, cũng như không được gọi điện thoại hay gặp người nhà và luật sư.

Ngày 25 tháng 7 năm 2021, hai tháng sau khi bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm, bà Phó đã qua đời với lý do được thông báo là xơ gan. Gia đình lập tức yêu cầu được xem thi thể bà nhưng bác sỹ nói rằng cần làm sạch trước. Vài ngày sau, cuối cùng gia đình đã được nhìn thấy thi thể bà sau nhiều lần yêu cầu, nhưng họ không được mang theo điện thoại hay chụp hình. Các nhà chức trách cũng gây áp lực để họ phải hoả táng thi thể bà càng sớm càng tốt. Bà hưởng dương 55 tuổi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/4/436407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/9/198052.html

Đăng ngày 03-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share