Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2022] Một tòa án ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã kết án hai cư dân địa phương vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hiện hai người phụ nữ này đang kiện các thẩm phán và công tố viên tham gia vào việc kết án họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Kim Hoán

2022-1-24-i080939_01.jpg

Bà Lưu Kim Hoán

Bà Lưu Kim Hoán, 58 tuổi, ở thành phố Quảng Châu, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 và bị giam tại Trại tạm giam Quận Phiên Ngu. Nhà chức trách tuyên bố người lao công Lý Hiểu Cần đã phát hiện một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở trên những chiếc xe hơi tư nhân vào sáng sớm ngày 6 tháng 5. Cảnh sát nói rằng khi xem các video giám sát của ngày hôm đó, họ thấy bà Lưu đã đi ngang qua khu vực này, bởi vậy, họ đã cáo buộc bà phân phát số tài liệu đó.

Viện Kiểm sát Quận Phiên Ngu đã phê chuẩn bắt giữ bà Lưu vào ngày 16 tháng 6 và chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Quận Hải Châu. Viện kiểm sát này được giao nhiệm vụ xử lý các vụ án Pháp Luân Công trên địa bàn Quảng Châu. Công tố viên Lâm Kế Thâm đã truy tố bà Lưu và chuyển hồ sơ của bà đến Toà án Quận Hải Châu vào cuối tháng 9.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Thẩm phán chủ toạ Chu Chinh Viễn và thẩm phán Vương Khiết đã kết án 4 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 11.

Ngoài việc kháng cáo, bà Lưu cũng đệ đơn kiện hai thẩm phán Chu và Vương cùng công tố viên Lâm lên Viện Kiểm sát Tỉnh Quảng Đông và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Trong đơn, bà Lưu tố cáo ba người trên đã truy tố và buộc tội oan sai bà với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Bà bác bỏ lời buộc tội đó vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và danh sách các tổ chức tà giáo của chính quyền không có Pháp Luân Công. Hơn nữa, Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã gỡ bỏ lệnh cấm các sách Pháp Luân Công và những tài liệu khác vào năm 2011. Bà cũng nói rằng tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận là quyền lợi căn bản mà Hiến pháp Trung Quốc trao cho cho công dân và ngay từ đầu bà vốn không nên bị truy tố vì kiên định đức tin của mình.

Công tố viên Lâm đã đưa ra hai bằng chứng truy tố chống lại bà, bao gồm những tập sách nhỏ do nhân chứng Lý phát hiện và hơn 1.000 tờ rơi Pháp Luân Công bị cảnh sát cáo buộc tìm thấy tại nhà bà. Nhưng Lý đã xác nhận rằng bà ta phát hiện các tập sách đó vào lúc 6 giờ sáng trong khi đoạn phim giám sát chỉ ra rằng bà Lưu đã đi qua khu vực đó vào buổi tối. Do đó số bằng chứng này là vô hiệu. Còn hơn 1.000 tờ rơi kia vốn ban đầu không nằm trong danh sách các đồ vật bị tịch thu bởi cảnh sát sau khi họ lục soát nhà bà vào ngày 18 tháng 5 năm 2020. Thế nhưng bốn tháng sau đó, vào tháng 9, cảnh sát lại tuyên bố rằng họ đã phát hiện hơn 1.000 tờ rơi tại nhà bà và họ chưa từng cho bà Lưu nhìn thấy số tài liệu này hay để bà xác nhận quyền sở hữu đối với số tài liệu này. Do đó những chứng cứ này cũng vô hiệu.

Các luật sư của bà Lưu nói thêm rằng mặc dù công tố viên cáo buộc bà tội lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, nhưng ông ta chưa từng giải thích được việc thực thi pháp luật nào bị bà Lưu phá hoại và phá hoại ra sao, và bà gây hại gì cho ai và gây hại gì cho xã hội.

Bà Lưu và các luật sư tố cáo các thẩm phán và công tố viên nói trên đã lạm dụng quyền lực để kết án bà và yêu cầu họ chịu trách nhiệm. Viện Kiểm sát Tỉnh Quảng Đông và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Tỉnh Quảng Đông đã tiếp nhận đơn kiện của bà.

Toà án Trung cấp Thành phố Quảng Châu đã đưa ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà Lưu vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, còn hai viện kiểm sát cao hơn vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về vụ việc của bà.

Bà Vương Mai Anh

Bà Vương Mai Anh 70 tuổi ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đã đến Quảng Châu vào đầu năm 2020 để giúp chăm sóc cháu nhỏ. Ngày 8 tháng 9 năm 2020, bà Vương bị bắt tại nhà ở Hành Dương. Cảnh sát tuyên bố lý do của vụ bắt giữ là camera giám sát đã ghi lại cảnh bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại gần ga tàu điện ngầm ở Trung tâm Mega Giáo dục Đại học Quảng Châu vào tháng 7 năm 2020. Bà đã bị đưa về Quảng Châu và giam trong trại tạm giam Quận Phiên Ngu.

Cảnh sát đã nộp hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Quận Hải Châu vào tháng 11. Bà bị truy tố vào ngày 28 tháng 1 năm 2021 và hồ sơ của bà bị chuyển đến Toà án Quận Hải Châu.

Bà Vương bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 4 năm 2021 và đã bị kết án bốn năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ vào ngày 18 tháng 11. Bà đã kháng cáo và cũng đệ đơn kiện thẩm phán chủ toạ Trần Văn Linh, hai thẩm phán Giả Tồn Cẩm và Y Hải Quân, cùng công tố viên Hứa Khiết Hà lên Toà án Cao cấp Tỉnh Quảng Đông và Toà án Nhân dân Tối cao

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Chu Chinh Viễn (周征远), phó chán án của Tòa án Quận Hải Châu: +86-13570056518
Vương Khiết (王洁), thẩm phán của Tòa án Quận Hải Châu: +86-20-83005423, +86-18126766736
Giả Tồn Cẩm (贾存锦), thẩm phán của Tòa án Quận Hải Châu: +86-20-83005423, +86-18126766762
Trần Văn Linh ((陈文玲), thẩm phán của Tòa án quận Hải Châu: +86-20-83005565
Y Hải Quân (衣海君), thẩm phán của Tòa án Quận Hải Châu: +86-18819800899
Hứa Khiết Hà (许洁霞), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hải Châu: +86-15818188031
Lâm Kế Thâm (林继深), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hải Châu

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ Quảng Đông bị kết án bốn năm tù vì lên tiếng cho đức tin của bà

Người phụ nữ Hồ Nam bị kết án ở Quảng Châu sau khi bị nghi ngờ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại thành phố này

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/25/437242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/18/199234.html

Đăng ngày 29-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share