Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2022] Bà Giản Phượng Quỳnh, 60 tuổi, một cư dân ở thành phố Thâm Quyến, đã bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào trung tuần tháng 11 năm 2020, bà Giản bị camera giám sát ghi lại khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong khu dân cư nơi bà sinh sống. Bà mới chuyển đến nơi này một tháng trước đó. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương và nhân viên ủy ban khu dân cư đã đến nhà và sách nhiễu bà. .

Ngày 24 tháng 11, bà Giản bị bắt bởi từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và bị giam trong Trại tạm giam Quận Long Cương.

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Tòa án Quận Diêm Điền đã kết án bà Giản 1,5 năm và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ. Không rõ tại thời điểm viết bài bà đã bị đưa tới nhà tù hay chưa.

Trước bản án gần nhất này, bà Giản từng bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001 vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/15/440072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/21/199615.html

Đăng ngày 27-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share