Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2022] Một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, người đã bị từ chối thăm thân kể từ khi bị bắt giữ cách đây hai năm, đã bị chuyển tới một nhà tù địa phương vào ngày 18 tháng 2 năm 22 để thụ án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tiêu Huệ Quân bị bắt cùng với chồng trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Trong khi chồng bà Tiêu, người không tu luyện Pháp Luân Công đã được thả ra trong ngày, thì bà Tiêu đã bị giam giữ và vài ngày sau bà bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn.

Bà Tiêu đã gặp phải một số vấn đề về sức khỏe khi bà bị bắt giữ và gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi đi bộ, tuy nhiên trại tạm giam vẫn không cho gia đình vào thăm bà trong suốt thời gian bà bị giam giữ tại trại tạm giam.

Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Tòa án Tuân Hóa đã kết án bà Tiêu ba năm tù. Gần đây gia đình bà nhận được thông báo từ Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc, nói rằng bà đã bị đưa đến đó từ ngày 18 tháng 2. Hiện không rõ nhà tù này có cho phép gia đình vào thăm bà hay không.

Trước án tù gần nhất này, bà Tiêu từng liên tục bị bắt giữ và tra tấn vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Bị bắt trong một đợt truy quét của cảnh sát, một phụ nữ ở Hà Bắc bị kết án ba năm tù

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/14/440051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/18/199574.html

Đăng ngày 26-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share