Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2022] Gần đây bà Vương Lỗi, 57 tuổi, quê ở thành phố Bayannur (Ba Ngạn Náo Nhĩ), Nội Mông Cổ đã mãn hạn án tù tám năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam giữ trước đó, bà bị tra tấn và đầu độc bằng thuốc, và có thời điểm bà còn bị mất thị lực ở cả hai mắt và tái phát bệnh tâm thần vì bị ngược đãi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ở trong Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ, lính canh tù thường sốc điện bà Vương bằng dùi cui điện khi bà từ chối tuân thủ quy định nhà tù hoặc hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối bức hại. Bà không được phép nọi chuyện với mọi người.

Dưới sự xúi giục của lính canh Tiêu Mai, tù nhân Quách Hồng Nhâm thường tổ chức một nhóm tù nhân đánh đập và chửi rủa bà Vương. Các tù nhân cũng bắt bà đứng nhiều trong tiếng đồng hồ, cấm bà ngủ và không cho bà mua những vật dụng cần thiết hàng ngày. Hai tù nhân Dương Tú Văn và Thường Thụy Hương được chỉ định để giám sát bà cả ngày lẫn đêm.

Bà Vương để ý thấy hai tù nhân đó trộn thứ thuốc gì đó vào trong thức ăn hàng ngày của bà, khiến bà bị huyết áp cao và bệnh tim. Sau khi bị tra tấn hàng ngày trong nhiều năm, bà bắt đầu bị mù ở cả hai mắt.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Vương, một nữ doanh nhân ở Bắc Kinh (quê gốc ở Nội Mông Cổ), đã bị bắt hơn mười lần và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức bốn lần. Bà mắc chứng rối loạn tâm thần vào khoảng năm 2001 trong khi đang thụ án cưỡng bức lao động ba năm. Hai nam lính canh sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào mặt của bà cho tới khi dùi cui hết điện. Sau khi chịu sự tra tấn này, bà xuất hiện trạng thái của bệnh tâm thần. Hễ nghe thấy âm thanh khác thường bà liền nghĩ là tiếng của dùi cui điện và luôn sợ hãi.

Bà đã phục hồi sau khi tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, nhưng bệnh của bà lại tái phát lại sau khi bà bị bắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2014. Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Tòa án Quận Phòng Sơn đã kết án bà tám năm tù giam và bị đưa đến Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ vào tháng 9 năm 2016.

Bài liên quan:

Một phụ nữ đang thụ án tám năm vì kiên định đức tin bị ngược đãi ở trong tù

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/13/440012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/19/199589.html

Đăng ngày 26-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share