Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2022] Ba cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ trong ba tháng qua, sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Một người trong số họ hiện đang đối mặt với truy tố sau khi vụ bắt giữ bị phê chuẩn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 11 năm 2021, bà Lưu Ngọc Vinh, một cựu giáo viên 60 tuổi, đã ghé qua nhà của một học viên khác là bà Khang để nhờ tìm giúp việc làm. Bà Lưu đã không biết rằng cảnh sát đã bắt giữ bà Khang vào buổi sáng và vẫn đang ở đó để chờ bắt những học viên nào đến nhà bà Khang.

Tổng cộng 11 học viên, trong đó có bà Lưu, bà Kim Hiểu Mai, bà Trần Văn (80 tuổi), đã bị bắt vào ngày hôm đó. Trong khi các học viên khác được tại ngoại và bị yêu cầu viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bà Lưu, bà Kim và bà Trần đã bị thẩm vấn tại đồn công an và sau đó bị đưa đến trại giam.

Gia đình bà Lưu thường xuyên tới đồn công an để yêu cầu thả bà. Họ nói rằng bà vẫn đang hồi phục sức khỏe sau một cơn đột quỵ vào năm 2013 trong khi bà đang thụ bản án thời hạn 6 năm trước đó vì tu luyện Pháp Luân Công, nên họ rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà và không rõ liệu bà có lại bị tra tấn ở trong trại giam hay không. Nhưng cảnh sát đã phớt lờ yêu cầu của họ.

Cảnh sát cũng cáo buộc bà Lưu giao tài liệu Pháp Luân Công cho bà Khang, mặc dù biết rằng bà đến đó để tìm việc làm, vì hiệu trưởng trường cũ đã xóa sạch 14 năm phục vụ của bà vì bà ngồi tù và bà không được lĩnh đãi ngộ hưu trí. Giờ đây khi ở tuổi 60, bà phải kiếm sống bằng những công việc lặt vặt như phụ giúp việc cho người già.

Ngày 24 tháng 1 năm 2022, công tố viên Tăng Cường của Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải đã thông báo cho luật sư của bà Lưu rằng họ không thể thả bà, nhưng họ có thể cân nhắc một bản án nhẹ hơn dành cho bà. Mã Lượng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải, đã chỉ đạo Tằng cáo buộc bà tội danh “cố gắng thực hiện hành vi phạm tội”.

Lý Lôi và Lưu Trưởng Kiệt của Đội An ninh Nội địa Quận Thái Hòa, những người từng tham gia vào vụ bắt giữ bà Lưu và trình hồ sơ của bà lên viện kiểm sát, đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại trong nhiều năm. Hầu hết tất cả các học viên trong huyện đã bị nhắm đến vì đức tin của họ và nhiều người đã bị buộc phải chuyển đi nơi khác.

Bài liên quan:

Bị bắt giữ khi đang tìm việc làm, cựu giáo viên phải đối mặt với việc bị bức hại thêm lần nữa vì đức tin

Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: 17 người bị bắt giữ trong 23 ngày

Từng bị cầm tù oan sai năm năm rưỡi, cựu giáo viên lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/24/439330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/2/199376.html

Đăng ngày 26-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share