Bài viết của Tuyết Lỵ và Lý Nhược Vân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-01-2022] Trong dịp năm mới 2022, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York đã lưu diễn đến năm thành phố trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm Costa Mesa và San Francisco ở California; Milwaukee ở Wisconsin; Raleigh ở Bắc Carolina; và Jacksonville/Orange Park ở Florida. Những câu chuyện được truyền cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa truyền thống của họ đã khiến khán giả mãn nhãn.

822d573765dbae1515866122e4cfb35b.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Trung tâm Nghệ thuật Segerstrom ở Costa Mesa, California, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Đoàn đã có bốn buổi biểu diễn cháy vé ở Costa Mesa từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. (Nguồn: The Epoch Times)

4891fc0add33e5aab154a454c1b02bbf.jpg

Đoàn Shen Yun Kỷ nguyên Mới tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Marcus ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đoàn đã có bốn buổi biểu diễn tại Milwaukee từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. (Nguồn: The Epoch Times)

833289340b1182aeda2cfdaf5db30ff0.jpg

Đoàn Shen Yun New York tại Nhà hát Opera Tưởng niệm Chiến tranh ở San Francisco, California, ngày 3 tháng 1 năm 2022. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn tại San Francisco vào ngày 2 và 3 tháng 1 năm 2022. (Nguồn: The Epoch Times)

df65e814559a95e4b6b75dbe74a51632.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới có ba buổi biểu diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Năng lượng Duke – Khán phòng Tưởng niệm Raleigh ở Raleigh, Bắc Carolina, từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. (Nguồn: The Epoch Times)

d8587debb093bfa4a15eed1bda68622d.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ có ba buổi biểu diễn tại Trung tâm Thrasher-Horne thuộc Trường Cao đẳng St. Johns River State ở Orange Park, Florida, ngày 1 và 2 tháng 1 năm 2022. (Nguồn: The Epoch Times)

“Khơi dậy tinh thần phục hồi, tái tạo và thức tỉnh”

b7823e236d0f24e4fd0344b0a85ad32c.jpg

Ông George Havach (giữa), bà Millicent (bên trái) và ông Derek (bên phải) tại buổi biểu diễn Shen Yun ở San Francisco, California, ngày 3 tháng 1. (Nguồn: Truyền hình NTD)

Ông George Havach, cựu biên tập viên kỹ thuật của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), đã thưởng thức Shen Yun cùng bạn ông là bà Millicent và ông Derek tại San Francisco vào ngày 3 tháng 1.

“Chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn, và niềm vui mà chúng ta có thể mang lại cho cuộc sống của nhau, rất có ý nghĩa”, ông Havach nhận xét sau buổi biểu diễn.

“Tôi nghĩ Shen Yun đang làm điều đó. Chẳng hạn như; nó đang làm sống lại; đang khơi dậy tinh thần phục hồi, tái tạo và cuối cùng là thức tỉnh mỗi người chúng ta”, ông nói.

“Tình thần Trung Hoa thực sự”

53bd4a6eb1218e05f495c50a18686133.jpg

Ông Matteo và bà Violeta Cucchiara tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Jacksonville/Orange Park, Florida, ngày 2 tháng 1. (Nguồn: The Epoch Times)

Ông Matteo Cucchiara, nhà quản lý sản xuất của hãng phim Cinema Island, đã xem Shen Yun cùng bà Violeta, diễn viên kiêm ca sỹ, tại Orange Park, Florida, ngày 2 tháng 1.

“Chúng tôi như được nâng bổng lên … và trôi ra khỏi [rạp hát] này”, ông Matteo nói.

“Bạn quên hết mọi vấn đề của mình và chỉ tận hưởng màn diễn. Bạn hiểu ra có những vấn đề khác còn lớn hơn nhiều so với vấn đề của mình và chúng đang được khắc phục, mọi việc cuối cùng sẽ ổn thỏa. Và rồi, bạn biết đấy, đó là một câu chuyện tuyệt đẹp”, ông cho biết thêm.

Trang phục của họ thật đáng kinh ngạc, ông Matteo nói. “Người đã thiết kế nên tất cả những trang phục đó, người đứng sau hậu trường đó phải được nhắc đến… bởi vẻ đẹp của chúng thật tuyệt vời”.

“Tôi rất thích buổi biểu diễn … thích mọi thứ. Tôi có thể cảm nhận được tinh thần của tất cả các nghệ sỹ múa và [thông điệp mà các nghệ sỹ múa đang thể hiện]”, bà Violeta nói.

“Thực ra, tôi từng ở Trung Quốc nhiều năm trước… nhưng tôi chưa bao giờ thưởng thức điều gì đẹp đẽ như thế này”, bà cho biết.

Ông Matteo đồng ý. “Tôi cũng còn nhớ Trung Quốc hồi tôi còn nhỏ và … nó thật khác biệt. Thật tuyệt nếu họ có thể quay về với truyền thống trước đây và mang văn hóa trở lại. Và chấm dứt cuộc bức hại [đối với nhóm người tu luyện Pháp Luân Công]”, ông nói.

“Điều đó hết sức quan trọng và tôi nghĩ một trong những điều [Shen Yun] thể hiện chính là tinh thần Trung Hoa thực sự. Chúng tôi không muốn nghĩ đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và tất cả những dư luận xấu về nó. Con người mới là kỳ diệu và đây là yếu tố quan trọng nhất … [Ở Shen Yun, chúng tôi cảm nhận được] con người Trung Quốc thực sự …và văn hóa thực sự tốt đẹp thế nào“, ông nói.

Xem Shen Yun và các tiết mục của đoàn “khiến tôi cảm thấy rất vui”, bà Violeta nói.

“Khi tôi bước ra khỏi đây, tôi không còn đau nữa”

701b7089c1b5c3c4ee06ab1699bab82a.jpg

Bà Diane Richter tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 2 tháng 1. (Nguồn: The Epoch Times)

Bà Diane Richter đã xem Shen Yun vào ngày 2 tháng 1 tại Milwaukee, Wisconsin, tại đây bà được trải nghiệm lần đầu tiên sau 49 năm cơn đau của bà biến mất và bà không còn bị tê cứng thân thể nữa.

Bà Richter đã nghỉ hưu nhưng đang làm việc tại một trường học với tư cách là người “chăm sóc các thiên thần nhỏ”.

“Tôi đến đây với thân và cổ bị tê cứng, nhưng chúng đã biến mất, tôi không biết giải thích thế nào về điều này. Như thể trong thời gian xem [Shen Yun], chúng đã thực sự được chữa khỏi và bây giờ không còn đau nữa”, bà Richter nói.

“Thật truyền cảm hứng và thanh bình. Có thể nói [các nghệ sỹ] đang nhảy múa từ trái tim của họ”, bà cho biết.

Con gái bà đã mua vé tặng bà nhân dịp lễ Giáng sinh,vậy nên bà đã có dịp được xem Shen Yun.

“Tôi từng nói về việc muốn xem Shen Yun trong nhiều năm. Và tôi không nghĩ mình có thể đến xem. Khi tôi mở món quà ra và chính là nó – món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể thỉnh cầu.

“Ngồi trên chiếc ghế đó, quên đi mọi vấn đề bản thân đang có, và thưởng thức những động tác đẹp mắt trên sân khấu khiến tôi thư thái đến nỗi khi tôi bước ra khỏi đó, cơn đau đã không còn, lưng cũng không bị tê cứng nữa…thật đáng kinh ngạc”, bà nói.

“Đó là nhờ năng lượng từ việc xem [các nghệ sỹ biểu diễn] và được giải thoát khỏi … những vấn đề hàng ngày” bà Richter nói về lý do duy nhất mà bà có thể lý giải cho sự biến mất của cơn đau của mình.

Shen Yun rất có tính giáo dục và mọi người nên xem nó, bà nói thêm.

“Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người – đây không chỉ là giải trí, mà còn là học hỏi … Shen Yun không chỉ là vũ đạo. Mỗi tiết mục đều có một câu chuyện để kể, và nó tuyệt hay”, bà cho biết.

“Có thể được khán giả khắp thế giới đánh giá cao”

0261d62bea48d722917b5f7557fab811.jpg

Ông John Hood tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Raleigh, North Carolina, ngày 31 tháng 12. (Nguồn: Truyền hình NTD)

Ông John Hood, nhà văn, chủ tịch một quỹ từ thiện và giáo viên khiêu vũ, đã xem Shen Yun ở Raleigh, North Carolina, ngày 31 tháng 12.

Ông Hood quan tâm đến những nỗ lực của Shen Yun trong việc duy trì truyền thống và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của họ.

“Truyền thống thực ra là tập hợp những kinh nghiệm của nhân loại. Những gì con người học được qua nhiều thế hệ minh chứng rằng một số hình thức tu luyện hoặc tín ngưỡng hay chuẩn mực đạo đức là hữu ích.

“Có một nhà văn nổi tiếng gọi truyền thống là nền dân chủ của những người đã khuất. Ý tưởng rằng những cổ nhân trong quá khứ không kém thông minh, không kém khôn ngoan, không kém kinh nghiệm hơn chúng ta”, ông nói.

Ông cũng nói về hậu quả của chủ nghĩa cộng sản khi nó cố gắng thay đổi hay loại bỏ truyền thống.

“Việc chủ nghĩa cộng sản hoặc các hệ tư tưởng khác muốn xóa bỏ truyền thống, về cơ bản, chính là đang ném bỏ tri thức vào đại dương. Bạn đang vứt bỏ nó đi … Chúng ta luôn có nhiều điều học hỏi từ truyền thống, và khi các hệ tư tưởng đấu tranh, cho dù là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát-xít hay các loại hệ tư tưởng hiện đại khác đều cố gắng xóa bỏ mọi tri thức của quá khứ, con người sẽ không để tâm đến nữa”, ông nói.

Ông Hood mô tả cách các điệu múa của Đoàn nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York truyền tải các yếu tố truyền thống vào tác phẩm của họ.

“Rõ ràng là những tiết mục khác nhau mà tôi đã thấy đều ảnh hưởng bởi niềm tin tôn giáo truyền thống. Bạn có thể thấy các khái niệm Đạo giáo, các khái niệm Phật giáo và các loại truyền thống khác được đan xen vào câu chuyện và tôi nghĩ đó là điều mà khán giả trên khắp thế giới có thể đánh giá cao”, ông nhận định.

Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với dàn nhạc giao hưởng và sự dàn dựng của dàn nhạc sống.

“Tôi luôn thích xem trình diễn vũ đạo kết hợp với dàn nhạc sống. Nó mang lại nhiều ý nghĩa và năng lượng hơn cho buổi diễn. Điều tôi đặc biệt thấy thú vị ở buổi biểu diễn này là sự phối hợp rành mạch giữa nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Trung Quốc, phong cách âm nhạc phương Tây và phong cách âm nhạc Trung Quốc. Nó tạo thành một tổng thể tuyệt vời hơn nhiều so với từng phần.

“Tôi là giáo viên dạy khiêu vũ, tôi đặc biệt quan tâm đến nhịp điệu và tôi đánh giá cao âm nhạc cho phép các điệu múa dân tộc và dân gian khác nhau thể hiện được các loại nhịp điệu và các kết cấu khác nhau”, ông Hood cho biết thêm.

Ông cũng nói rõ hơn về vai trò của âm nhạc trong cuộc sống cũng như trong biểu diễn.

“Âm nhạc có thể khiến bạn rơi lệ, âm nhạc có thể khiến bạn cười, âm nhạc có thể khiến bạn rung động, âm nhạc có thể khiến bạn tức giận … Bạn sẽ cảm nhận được đủ loại trạng thái đó trong buổi biểu diễn này. Bạn thấy được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tiết mục liên quan đến câu chuyện thời hiện đại về con gái của bác sỹ phẫu thuật. Trong đó có một số đoạn nhạc tạo được sự tươi vui trong phần đầu của câu chuyện, nhưng đến phần sau của câu chuyện, nó khiến bạn phải phẫn nộ”, ông nói.

Ông Hood cũng rất ấn tượng với các nghệ sỹ múa. Là một giáo viên dạy khiêu vũ, ông cũng có kinh nghiệm về múa ba lê, điểm khác biệt mà ông nhận ra trong múa cổ điển Trung Quốc đã khiến ông bị cuốn hút.

“Tôi bị mê hoặc bởi các kỹ thuật. Một số động tác tương tự như múa ba lê phương Tây mà tôi từng học trước đây, một số thì khác hẳn, đặc biệt là chuyển động của cánh tay. Vậy nên tôi rất thích buổi biểu diễn này”, ông nói.

“Quả là một trường năng lượng tích cực“

493df96e6f600e97c830af4c66b356af.jpg

Ông Johnnie Hernandez và bạn tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Costa Mesa, California, ngày 1 tháng 1. (Nguồn: The Epoch Times)

Giám đốc điều hành cửa hàng bán lẻ, ông Johnnie Hernandez, đã xem Shen Yun cùng với bạn ở Costa Mesa, California, ngày 1 tháng 1.

Đối với ông Hernandez, Shen Yun mang lại nguồn cảm hứng vào thời điểm khi cuộc sống bình thường bị gián đoạn và đóng cửa bởi đại dịch.

“[Shen Yun] là về niềm tin, là về nguồn cảm hứng, về việc phối hợp với nhau”, ông nói.

“Thật tuyệt khi nhìn thấy mọi người ra ngoài, và điều đó cho thấy mọi người đều có thể ra ngoài, tuân theo những quy tắc nhất định và chúng ta có thể an toàn và làm các công việc xã hội trở lại.

“Họ thật tài năng. Màu sắc rất đẹp và tươi sáng. Những nghệ sỹ nam và nữ thật xuất chúng … Tài năng và tất cả những điều họ phải ghi nhớ, tất cả động tác, chúng thật ngoạn mục.

“Từng điệu múa mà họ thể hiện rất truyền cảm hứng và khiến chúng ta không thể không cảm thấy hạnh phúc… Quả là một trường năng lượng tích cực”, ông Hernandez chia sẻ.

“Thông điệp tuyệt vời về sức mạnh và hy vọng”

3cf1c814c830a59d5a9e431074770fef.jpg

Gia đình Daly (trái qua phải), bà Tina, ông Patric và con gái Reagan, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Raleigh, North Carolina, ngày 1 tháng 1. (Nguồn: The Epoch Times)

Ông Patric Daly, giám đốc điều hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, xem Shen Yun cùng vợ là bà Tina và con gái Reagan ở Raleigh, Bắc Carolina vào ngày 1 tháng 1.

“Đó là một thông điệp tuyệt vời về sức mạnh và hy vọng … Đó là một ranh giới không quá khắt khe, nhưng thực sự tái hiện được lịch sử. Về điều này tôi nghĩ rằng họ đã làm được rất tốt. Làm vô cùng tốt”, ông Daly nói.

“Tôi nghĩ Shen Yun cho thấy một nền văn hóa đa dạng, vì vậy nó không chỉ là về trật tự và quy luật, mà còn về con người ở các vùng miền khác nhau trên đất nước, cũng như thể hiện đức tin khi không có bức hại”, ông nói.

Màn múa tay áo Water Sleeves khiến bà Tina kinh ngạc. “Nó tượng trưng cho nước và chuyển động của nước, thật tuyệt vời khi tất cả họ thực hiện đồng bộ, cùng một lúc thể hiện cùng một động tác”, bà nói.

“Đất nước này thực sự tươi đẹp làm sao “

6a404fd7743f48a4f7b97f4d9b06843c.jpg

Ông Jeff Pace và vợ tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 1 tháng 1. (Nguồn: The Epoch Times)

Ông Jeff Pace, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng kiến ​​trúc, và vợ ông, xem Shen Yun ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 1 tháng 1.

“Thật đẹp … Trang phục thực sự vẽ nên câu chuyện qua các chuyển động và màu sắc. Và tôi thích … sự đồng bộ giữa phông nền và các vũ công hiện ra trên sân khấu. Thời gian được tính toán một cách hoàn hảo. Âm nhạc thật mỹ diệu”, bà Pace nói.

Ông Pace đồng ý. “Buổi diễn thật tuyệt. [Shen Yun] kể về lịch sử … của Trung Quốc so với những điều xảy ra bởi Trung Quốc cộng sản [ngày nay]. Vì vậy, đó là một cách giáo dục tốt.

“Tôi nghĩ truyền thống vẫn còn đó – nhưng hiện giờ nó đang bị ngăn cấm. Tôi nghĩ [Shen Yun] cho mọi người biết truyền thống trước kia như thế nào và đất nước này thực sự tươi đẹp ra sao”, ông nói.

“Tôi rất, rất, rất là đau lòng khi biết rằng [Shen Yun] không thể biểu diễn ở Trung Quốc. Tất cả đều là về văn hóa Trung Quốc nhưng họ lại không thể biểu diễn ở [chính Trung Quốc]”, bà Pace cho biết và nói thêm rằng bà rất biết ơn vì người dân Mỹ có quyền tự do được xem nó.

“Chúng tôi cũng tin vào một Đấng tối cao”, ông Pace nói. Ông cho hay ông tin rằng các nền văn hóa khác nhau có các cách giải thích khác nhau.

“Tôi nghĩ [Shen Yun] là một đại diện tốt đẹp của [Đấng tối cao] đó”, ông nói.

Bà Pace cảm nhận rằng Shen Yun cho thấy, bất chấp sự đau khổ của nhân loại, Chúa có thể mang tới một điều tốt lành hơn.

“Nếu bạn không tin có điều gì đó sau cuộc sống này, bạn sẽ đánh mất đạo đức của chính mình. Bạn mất đi sự quan tâm dành cho người khác, bạn mất đi sự quan tâm dành cho bản thân. Bạn coi mọi thứ là hiển nhiên. Bạn không có sự trân trọng đối với mọi thứ.

“Tôi nghĩ con người có thể trở nên thiếu thận trọng trong các quyết định của mình vì cho rằng không ai có quyền đối với hành động của [họ]. Và để biết rằng bạn không đơn độc, rằng Chúa không bỏ rơi bạn — Ngài mang đến điều tốt đẹp hơn”, bà Pace nói.

Shen Yun đến Đức trong chuyến lưu diễn châu Âu tiếp theo

Chuyến lưu diễn Châu Âu năm 2022 của Shen Yun bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 tại Cologne, Đức. Đoàn Shen Yun Toàn cầu đã đến sân bay Frankfurt, Đức vào ngày 5 tháng 1 và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ địa phương.

8ac588a32d00a0ea38f414045a1d444c.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu đến sân bay Frankfurt của Đức vào trưa ngày 5 tháng 1 trong chuyến lưu diễn Châu Âu năm 2022 của họ. Những người hâm mộ địa phương đã mang theo hoa và biểu ngữ để chào đón Đoàn. (Nguồn: The Epoch Times)

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại San Francisco, California, ngày 7-9 tháng 1; Miami, Florida, ngày 7-9 tháng 1; Baltimore, Maryland, ngày 7-9 tháng 1; Atlanta, Georgia, ngày 7–8 tháng 1; Austin, Texas, ngày 7-9 tháng 1; và Cologne, Đức, ngày 7-11 tháng 1.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/6/436510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/7/198021.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share