Bài viết của Tuyết Lỵ và Lý Nhược Vân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-01-2022] Trong tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022, bảy đoàn lưu diễn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có 33 buổi diễn tại tám thành phố thuộc sáu tiểu bang của Hoa Kỳ (California, North Carolina, Florida, Georgia, Maryland và Texas) và thành phố Cologne, Đức.

6661a62b80a90cbad060964b94002f1c.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu bắt đầu chuyến lưu diễn Châu Âu năm 2022 với bốn buổi diễn tại Musical Dome Köln ở Cologne, Đức, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 1. (theo The Epoch Times)

ff20873974e419d7eab3e58a8b6aaf33.jpg

Đoàn Shen Yun New York tổ chức thêm ba buổi diễn tại San Francisco, California, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 1. (theo Minghui.org)

0ee3576574e9e32a22ed64bf981c849c.jpg

Đoàn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên có bốn buổi diễn tại Nhà hát Hippodrome ở Baltimore, Maryland, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 1. (Theo Public Domain)

2c86a5a63fdffd0b1f3f48b27bae0d16.jpg

Đoàn Lưu diễn Shen Yun tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật The Long Center for the Performing Arts ở Austin, Texas, vào tối ngày 8 tháng 1. Đoàn đã có năm buổi diễn cháy vé tại Austin từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 1. Chỉ hai tuần trước lịch diễn, đoàn đã bổ sung thêm một buổi diễn vào tối Chủ nhật do nhu cầu cao [từ khán giả]. (theo The Epoch Times)

c1b542e64c66b8d76472ca34b7d9ae90.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Hội trường Giao hưởng ở Atlanta-Trung tâm Nghệ thuật Woodruff, Georgia, tối ngày 8 tháng 1. Đoàn đã có ba buổi diễn tại Atlanta vào ngày 7 và 8 tháng 1. (theo Đài Truyền hình NTD)

88e3535a6bf0bc5c6dab43421e9bd76b.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Steven Tanger ở Greensboro, Bắc Carolina, ngày 5 tháng 1. Đoàn đã có hai buổi diễn tại Greensboro vào ngày 4 và 5 tháng 1. (theo Đài Truyền hình NTD)

73142a7f0b7ce9364299018634cb396a.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới đã có ba buổi diễn tại Nhà hát Belk tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Blumenthal ở Charlotte, Bắc Carolina, ngày 8 và 9 tháng 1. (theo The Epoch Times)

2a3c3483f4716c71c085249f38576cdd.jpg

Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ đã có bảy buổi diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht ở Miami, Florida, từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 1. (theo The Epoch Times)

“Đưa bạn tới một thế giới khác”

b964d7a82778469139479741f693ce90.jpg

Ông Julio Shiling tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Miami (theo Đài truyền hình NTD)

Ông Julio Shiling, một nhà văn và nhà bình luận truyền thông, thưởng thức Shen Yun ở Miami vào ngày 7 tháng 1.

“Từ quan điểm nghệ thuật thuần túy mà nói, nó mang vẻ đẹp tuyệt đối. Nhưng điều quan trọng đối với tôi, điều tôi cho là trọng yếu, là việc có thêm phương diện đạo đức trong một sự kiện văn hóa như thế này,” ông Shiling cho biết sau buổi diễn.

“Tôi cũng thích thông điệp về tâm linh, điều rất rất cần [trong xã hội] hiện nay. Tôi nghĩ rằng chủ nghĩa hậu hiện đại tìm cách thúc đẩy chủ nghĩa vô thần, từ đó thúc đẩy chủ nghĩa duy vật. Buổi diễn này đưa bạn đến một thế giới khác,” ông nói.

“Tôi chỉ có thể ngã mũ thán phục”

f20909fc23af56103be30b1bbd6f1602.jpg

Ông Boris Lietzow tại buổi diễn Shen Yun ở Cologne, Đức (theo Đài truyền hình NTD)

Cố vấn tài chính Boris Lietzow đã xem Shen Yun tại Musical Dome Köln ở Cologne vào ngày 7 tháng 1.

Ông Lietzow cho biết, “Tôi nghĩ rằng để đạt được trình độ vũ đạo ở đẳng cấp như thế, đòi hỏi độ khó của động tác, trình tự và kỷ luật cao nhường nào.”

“Và, nếu như tôi không nhầm, thì năm nào cũng có chương trình mới, và tôi nghĩ đó là công việc có tính đòi hỏi cao và rất đáng khâm phục. Vậy nên, buổi diễn này vô cùng đẹp mắt, và tôi chỉ có thể ngả mũ thán phục,” ông nói.

Là một người đã từng đến Trung Quốc vài lần, ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các nghệ sỹ Shen Yun khi họ hoàn thành sứ mệnh phục hưng nền văn hóa Trung Hoa đích thực.

“Tôi muốn nói rằng, hiện nay, dẫu một người có thể đạt được nhiều thứ, nhưng nếu họ đánh mất đi nguồn cội, họ sẽ không còn là chính mình nữa. Sẽ luôn luôn là sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống… Giá trị truyền thống mãi là một phần của chúng ta và nếu chúng ta đánh mất nó, chúng ta có thể sẽ nhanh chóng mất thăng bằng trong cuộc sống.

“Truyền thống được nói ở đây là những gì tôi liên hệ với nguồn cội… nói cách khác là: ‘Đây là nơi sinh ra tôi.’ Đối với tôi, đó là nơi mà nhiều thế hệ đã thực thi vai trò của họ, nơi họ đã tạo ra thứ gì đó. Và nếu tôi để mất chúng, thì cũng sẽ mất đi nền tảng của mình”, ông Lietzow nói.

“Tuyệt vời” và “Đẹp mắt”

67444a7cf8d259428f972e58ba70e638.jpg

Ông Uwe Mies tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Cologne

Ông Uwe Mies, một nhà phê bình phim, đã thưởng thức Shen Yun ở Cologne vào ngày 8 tháng 1.

“Tôi thực sự thích buổi diễn này. Tôi chưa bao giờ thấy sự hòa trộn mang tính tương tác giữa biểu diễn trực tiếp và phông nền động như thế này trước đây. Nó thật tuyệt, và các nghệ sỹ múa thật đáng kinh ngạc. Buổi diễn rất đẹp mắt,” ông Mies cho biết.

“Giải trí, đầy cảm hứng và quyến rũ”

4d5339900fc2baa511dd86034b13c76b.jpg

Bà Catherine Lorenze tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Baltimore, Maryland (theo Đài truyền hình NTD)

Nhà sản xuất phim Catherine Lorenze đã xem Shen Yun tại Nhà hát Hippodrome ở Baltimore vào ngày 9 tháng 1.

“Buổi diễn thực sự ngoạn mục. Tôi thực sự, thực sự bị ấn tượng mạnh. Hoàn toàn ngoài sự mong đợi của tôi và đó là điều vô cùng, vô cùng bất ngờ đối với một buổi diễn,” bà Lorenze cho biết.

Là một nhà biên kịch và chuyên gia truyền thông với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất radio/TV, bà đánh giá cao công nghệ và vũ đạo được tích hợp trong buổi diễn.

“Tôi nghĩ cách (Shen Yun) lồng ghép điều đó vào câu chuyện và cách các nhân vật từ màn hình hóa thành người thật hay hiện lên từ phía dưới sân khấu thật đáng kinh ngạc. Buổi diễn thật xuất sắc và các bạn đã làm rất tốt.

“Tính nghệ thuật trong các điệu múa, trang phục và đặc biệt là kỹ thuật sử dụng màn ảnh rộng và hoạt hình thật sự truyền cảm hứng.

”(Tôi) không chỉ được giải trí mà còn thực sự được truyền cảm hứng và bị quyến rũ phi thường bởi các nghệ sỹ múa quá đỗi đặc biệt… Những động tác nhào lộn của họ, và họ thật nhẹ nhàng trên đôi chân của mình. Vì vậy, từ góc nhìn này, buổi diễn rất có tính giáo dục,” bà nói.

Màn diễn mô tả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp “cực kỳ ấn tượng và gây xúc động… cũng khá sốc vì nó quá đỗi chân thật,” bà Lorenze cho biết.

“Tôi nghĩ rằng điều đó cực kỳ kích thích tư duy và được trình bày đẹp mắt, thể hiện mức độ nghiêm túc nhưng lại được trình diễn theo một cách rất nghệ thuật. Họ đã làm rất tốt,” bà nói.

“Mang đến một trạng thái thanh tịnh và yên bình”

6551a81db9a621d642291b97b22b5161.jpg

Bà Louise và ông Tom Carter tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Atlanta, Georgia (theo The Epoch Times)

Bà Louise và ông Tom Carter thưởng thức Shen Yun tại Atlanta vào ngày 8 tháng 1.

Ông Tom, một CIO vừa nghỉ hưu của Novelus, một công ty sản xuất các sản phẩm nhôm, lưu ý đến cách công nghệ của màn hình nền được tích hợp hoàn hảo vào cốt truyện, cũng như trang phục trong buổi diễn.

“Có vẻ như họ đã dồn rất nhiều công phu vào các bộ trang phục tạo nên sự phù hợp và hoàn hảo. Các nghệ sỹ nam và nghệ sỹ nữ di chuyển vô cùng dễ dàng trong các bộ trang phục này,” ông nhận xét.

Cô Carter, một y tá có chứng chỉ hành nghề, đã ghi nhận hiệu ứng xoa dịu mà các ca sỹ và nghệ sỹ biểu diễn mang lại.

“Nó rất tĩnh tại, rất bình yên. Đặc biệt, những bài hát đầu tiên mang lại sự bình yên như thế. Thật êm dịu và tuyệt vời. Tôi thực sự cảm thấy như buổi diễn mang đến một trạng thái điềm tĩnh và an hòa cho bạn khi bạn xem nó,” cô nói.

Mặc dù không quen thuộc với thể loại nhạc này, cô vẫn cảm thấy có sự kết nối với các bài hát. “Tôi đoán đó là một số giai điệu truyền thống và những thứ mà tôi không quen thuộc và vì vậy, được thưởng thức những giai điệu đó và chất nhẹ nhàng của âm nhạc này là một trải nghiệm rất đẹp,” cô Carter cho biết.

Ông Carter yêu thích phương diện truyền cảm hứng của bài hát. “Nó rất tâm linh. Tôi nghĩ đó là giọng nữ cao, (tiếng hát của cô ấy) rất tâm linh”. Ông cho biết lời bài hát thúc giục người nghe “tránh bị ảnh hưởng bởi những người không tin vào Chúa… và thần linh sẽ ngự trị và luôn ở bên bạn.”

“Tinh thần của tôi được nâng cao”

e46cfe9b268377be8cf9f3851b4ef316.jpg

Bà Queen Owl tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Charlotte, Bắc Carolina (theo The Epoch Times)

Bà Queen Owl, người đã xem Shen Yun ở Charlotte vào ngày 8 tháng 1, cho biết bà đã bị đau chân khi đang trên đường đi xem Shen Yun. Nhưng ngay khi xem buổi diễn, cơn đau của bà đã biến mất.

“Khi vừa đến, tôi thấy rất đau … nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất tuyệt.

“Tôi không thể giải thích cảm giác này. Nó chỉ là cảm giác ‘ôi, tuyệt vời quá’ và tôi nghĩ rằng nó liên quan rất nhiều đến luồng năng lượng… Tôi đã xem buổi diễn nghệ thuật cùng vẻ đẹp tuyệt vời đó, và rồi đã quên cả (cơn đau),” bà nói.

Bà Owl cho biết bà đã phải đối mặt với một số khó khăn khi cố gắng đến xem buổi diễn, trong đó có vấn đề về phương tiện di chuyển. Nhưng bà nói rằng, nhờ một “sức mạnh thần thánh”, bà đã có thể đến xem buổi diễn này.

“Mục đích tôi đến đây là để có được cảm ứng thần thánh đó.

“Tôi không biết mọi thứ đã được sắp đặt ra sao để tôi có thể đến được đây… Nhưng một thế lực thần thánh nào đó đã kết hợp mọi thứ lại với nhau và đưa tôi đến chỗ này… và giúp tôi có thể ra ngoài và tham dự buổi diễn tối hôm nay,” bà nói.

Bà Owl cho biết, “Shen Yun quả thật không thể diễn tả được.

“Tôi chưa bao giờ xem bất kỳ thứ gì đạt được gần đẳng cấp này… Màn trình diễn này thật đẹp.

“Điều này thực sự tuyệt vời. Tâm hồn của tôi được đề cao… Năng lượng đến từ đó,” bà nói.

“Phóng ra luồng năng lượng tích cực nhường này”

6f947d03be82f3421717f5feca8e06fd.jpg

Ông Chris Harris tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Baltimore ( theo The Epoch Times)

Ông Chris Harris, giáo sư tại Trường Kinh doanh John Hopkins Carey, đã xem Shen Yun ở Baltimore vào ngày 7 tháng 1. Ông cho biết Shen Yun là một minh chứng tuyệt đẹp cho văn hóa Trung Hoa truyền thống, một nền văn hóa cần được tôn vinh.

“Quả là ngoạn mục,” ông Harris nói và cho biết thêm rằng với lịch sử lâu đời đến vậy, văn hóa Trung Hoa truyền thống sẽ không thể bị lãng quên.

“Con người không chỉ là những con số… Chúng ta là những sinh mệnh tâm linh, vậy nên điều quan trọng là chúng ta phải tôn vinh… bản ngã tinh thần của chính mình,” ông cho biết.

Ông Harris cảm thấy sự thể hiện của những vũ công về di sản và hành trình “khám phá bản thân” của họ mang đến hạnh phúc, niềm lạc quan và hy vọng. “Những nghệ sỹ biểu diễn đang phóng ra luồng năng lượng tích cực như thế,” ông nói.

Ông cho biết thêm rằng toàn bộ buổi diễn mang đến cảm giác choáng ngợp, đặc biệt là khả năng vận động phi thường của các nghệ sỹ múa.

Các buổi diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Jacksonville, Florida, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 1; Atlanta, Georgia (nhà hát khác), từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1; Escondido, California, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 1; Detroit, Michigan, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 1; và Paris, Pháp, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 1.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/11/436705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/13/198122.html

Đăng ngày 19-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share