Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2022] Bà Trương Tú Cầm ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị cưỡng chế dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai chân của bà bị thối rữa sau khi được thả, và phải mất nhiều tháng mới có thể phục hồi.

Ngày 7 tháng 11 năm 2021, bà Trương bị bắt giữ ở bên ngoài nhà bà khi vừa đi chợ về. Trong khi bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Đức Châu, bà bị ép uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc, thứ mà lính canh nói là để hạ huyết áp (không rõ lúc đó bà có bị cao huyết áp hay không). Khi bà từ chối, họ đã còng tay và cùm chân bà lại. Một học viên khác ở trong cùng phòng giam với bà Trương là bà Tần Lan Hương (cũng ở thành phố Đức Châu) cũng bị cưỡng chế dùng loại thuốc tương tự.

Bà Trương được bảo lãnh tại ngoại vào này 14 tháng 12, và không lâu sau đó hai chân bà bắt đầu mưng mủ. Mãi đến gần đây, vết thương đó mới bắt đầu hồi phục.

2022-2-21-i081509_01--ss.jpg

2022-2-21-i081509_02--ss.jpg

2022-2-21-i081509_03--ss.jpg

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, tiêm thuốc độc cho các học viên là một phương pháp thường được sử dụng trong các trại tạm giam, trại lao động và nhà tù. Vào tháng 1 năm 2022, một cụ ông 83 tuổi đã chết sau ba tuần được thả ra khỏi nhà tù. Sáu tháng trước khi mãn hạn tù, ông đã bị tiêm thuốc độc. Một cụ bà 80 tuổi đã qua đời vào tháng 2 năm 2022, sau hai thập kỷ vật lộn với chứng rối loạn tâm thần vì bị tiêm thuốc độc trong thời gian bị giam trong trại lao động vào năm 2000.

Theo thông tin Minghui.org thu thập, trong năm 2021, ít nhất 8 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông đã chết do hậu quả của cuộc bức hại, 101 người bị kết án, 964 người bị bắt, 1.562 người bị sách nhiễu và 234 người bị giam trong các trung tâm tẩy não.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Dương Long (杨龙), giám đốc của trại tạm giam Thành phố Đức Châu
Vương Hiểu Đông (王晓东), phó giám đốc của trại tạm giam Thành phố Đức Châu: +86-13905349371
Trương Hy Khôn (张希坤), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Đức Thành: +86-13853498626

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/439260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/2/199375.html

Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share