Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2022] Ông Hoàng Hoành Lỗi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa tới Nhà tù Ký Đông vào ngày 18 tháng 2 năm 2022 để thụ án 1,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hoàng là một nhân viên của Công ty Hóa chất – Than Khai Loan Trung Nhuận. Ông đã bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát giữ ông ở đồn công an, và đến ngày 2 tháng 4, họ chuyển ông tới Trại tạm giam Lạc Đình và lục soát nhà của ông.

Ngày 11 tháng 4, khi luật sư của ông Hoàng đến gặp ông, lính canh đã chặn ông lại và yêu cầu ông xuất trình giấy xét nghiệm virus corona và một lá thư (chưa rõ nội dung của lá thư).

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế Quận Hải Cảng đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Hoàng. Sau đó đến tháng 5 năm 2021, họ chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát Huyện Loan Nam (Viện kiểm sát này được giao nhiệm vụ xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Đường Sơn). Ông Hoàng đã bị truy tố vào đầu tháng 6 năm 2021.

Tòa án huyện Loan Nam đã tổ chức ba phiên xét xử vụ án của ông Hoàng, lần lượt vào các ngày 25 tháng 8, 26 tháng 11 và 29 tháng 12 năm 2021. Trong phiên xét xử đầu tiên, công tố viên Lý Quốc Hoa đã đề nghị kết án ông Hoàng từ 8 đến 12 tháng tù. Luật sư của ông Hoàng đã chỉ ra rằng công tố viên không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông Hoàng đã vi phạm luật nào. Sau phiên xét xử, công tố viên yêu cầu cảnh sát tiếp tục thu thập bằng chứng chống lại ông Hoàng. Ba tháng sau đó, khi diễn ra phiên tòa thứ hai, công tố viên vẫn không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng hợp lệ nào chống lại ông Hoàng.

Trong phiên xét xử thứ ba tổ chức vào ngày 29 tháng 12, ông Hoàng khẳng định rằng ông không phạm bất kỳ tội gì khi tu luyện Pháp Luân Công. Bất chấp áp lực từ chính quyền, ông từ chối từ bỏ đức tin của mình. Chủ tọa phiên tòa Lý Xương Tiến đã cho dừng phiên tòa và nói chuyện riêng với công tố viên ở bên ngoài phòng xử án. Ông ta tuyên bố bản án 1,5 năm tù cùng với khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ đối với ông Hoàng vào ngày hôm sau.

Hà Bắc là một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Hầu hết các học viên nam bị kết án vì đức tin của họ trong tỉnh đều bị giam giữ tại Nhà tù Ký Đông.

Nhà tù Ký Đông được thành lập vào năm 1956, trực thuộc Cục Quản lý Nhà tù Hà Bắc. Nhà tù nằm ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, và quản lý chín chi nhánh nhà tù. Nhiều quan chức nhà tù, trong đó có Lý Khắc Cần, Tiếu Ngọc Quân, Lưu Chí Vĩ, và Lý Duy Ác, là những người rất tích cực tham gia tra tấn học viên Pháp Luân Công để được thăng chức. Họ cũng xúi giục tù nhân ngược đãi các học viên để đối lấy việc giảm thời hạn tù. Hơn 320 học viên đã bị giam trong Nhà tù Ký Đông trong hơn hai thập kỷ qua, và ít nhất 20 người đã bị tra tấn đến chết.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Trường Tồn (陈长存), Chánh án Tòa án Khu Phát triển Kinh tế Quận Hải Cảng
Lý QUốc Hoa (李国华), công tố viên của Viện Kiểm sát Huyện Loan Nam: +86-315-8230913
Lý Xương Tiến (李昌进), thẩm phán của Tòa án huyện Loan Nam: +86-315-4297905
Phạm Văn Học (范文学), giám đốc của trại tạm giam Lạc Đình: +86-13832989396

Bài liên quan:

Người đàn ông Hà Bắc bị kết án vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/25/439374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/2/199370.html

Đăng ngày 05-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share