Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2022] Vào năm 2019, ngay sau khi bà Trương Tú Phân, 75 tuổi, ở quận Yên Sơn, ngoại ô Bắc Kinh mãn hạn án tù 4 năm và được trả tự do, thì bà Lưu Phượng Liên, 73 tuổi, ở địa phương cũng bị kết án tù. Đây là lần thứ hai bà Lưu bị kết án tù, trước đó, bà đã từng bị Tòa án Quận Phòng Sơn kết án ba năm tù vào năm 2004, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Bà Lương Thục Thanh, 69 tuổi, cũng sống ở quận Yên Sơn, đã bị kết án 4,5 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Quận Yên Sơn là khu công nghiệp với dân số hơn 100.000 người, và vào năm 1994, Pháp Luân Công (một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa) truyền đến khu vực này. Ước tính có hơn 800 người đã tu luyện vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại pháp môn này năm 1999.

Trước cuộc bức hại, việc các học viên luyện công trong khu phố của họ, trong công viên hoặc trên các quảng trường đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với người dân địa phương. Họ cố gắng sống theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong gia đình và nơi làm việc của họ.

Kể từ năm 1999, nhiều người trong số các học viên này đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ. Theo dữ liệu hiện có, ít nhất 13 học viên đã bị kết án, hơn 30 người bị kết án lao động cưỡng bức, hơn 60 người bị giam giữ và hơn 200 người bị bắt, bị sách nhiễu, bị lục soát nhà, hoặc bị đưa đến các trung tâm tẩy não.

Vào năm 2000, bà Hác Tĩnh Chi bị Tòa án Yên Sơn tuyên 1,5 năm lao động cưỡng bức. Bà bị đột quỵ trong thời gian thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân An và qua đời.

Trong một cuộc bắt giữ quy mô lớn các học viên địa phương, chồng của bà Điền đã sợ hãi đến mức ngất đi. Sau đó ông đã qua đời trong bệnh viện.

Những học viên khác được biết là đã bị kết án bao gồm:

Ông Đoàn Vĩnh Cương bị kết án 4 năm bởi Tòa án Quận Yên Sơn vào năm 2000;

Ông Lưu Quảng Văn bị kết án 4 năm bởi Tòa án Quận Yên Sơn vào năm 2000;

Ông Vương Vĩnh Kiện bị kết án 3 năm tại Tòa án Quận Phòng Sơn vào năm 2004. (Ghi chú: quận Yên Sơn được đổi tên thành quận Phòng Sơn sau năm 2003.);

Ông Nhâm Hiểu Khôn bị kết án 3 năm bởi Tòa án Quận Phòng Sơn vào năm 2004;

Ông Hầu Ngọc Sinh bị kết án 3 năm tại Tòa án Quận Phòng Sơn vào năm 2004;

Bà Mã Quốc Hân bị kết án 3 năm tại Tòa án Quận Phòng Sơn vào năm 2004.

Ông Lý Dũng cũng bị Tòa án Quận Yên Sơn kết án (không rõ thời hạn). Ông bị công ty hóa dầu sa thải sau khi ra tù.

Ông Trương Quang Huy đã bị một tòa án ở tỉnh Hà Bắc gần đó kết án 3 năm tù. Ông cũng bị công ty hóa dầu sa thải sau khi mãn hạn tù.

Ông Thành Tùng bị kết án tù hai lần (không rõ thời hạn các bản án).

Ông Thẩm Đào bị Tòa án Quận Phòng Sơn kết án (không rõ thời hạn.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/12/438869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/17/199221.html

Đăng ngày 20-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share