Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2022] Ông Quản Di Bác, 52 tuổi, ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 8 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vì đã truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, trong khi đang đi tàu điện ngầm đến nơi làm việc, ông Quản đã bật thiết bị phát wifi di động. Khi hành khách kết nối wifi của ông, họ sẽ nhận được thông tin về Pháp Luân Công qua điện thoại. Một hành khách nhận được thông tin đã tố giác ông với cảnh sát. Sáng hôm sau, cảnh sát đã chờ sẵn ở ga tàu điện và bắt ông Quản khi ông đang trên đường đi làm. Nhà của ông cũng bị lục soát.

Ngày 1 tháng 6, ông Quản bị đưa đến Trại giam Số 2 thành phố Thẩm Quyến. Ngày 9 tháng 7, Viện Kiểm sát quận Nam Sơn phê chuẩn lệnh bắt giữ ông. Sau khi cảnh sát đệ trình hồ sơ của ông, công tố viên đã truy tố ông và chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án quận Nam Sơn. Sau đó, ngày 16 tháng 9, ông bị chuyển đến Trại giam quận Nam Sơn.

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Tòa án quận Nam Sơn đã mở phiên xét xử qua video. Thẩm phán ra phán quyết vào ngày 28 tháng 7. Ông Quản đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thâm Quyến. Tuy nhiên, Tòa án Trung cấp thành phố Thâm Quyến đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 18 tháng 9.

Ông Quản là trụ cột duy nhất của gia đình. Việc ông bị kết án tù đã khiến cho cha mẹ già và con nhỏ của ông lâm vào cảnh khốn khổ.

Thông tin liên lạc của những cá nhân tham gia bức hại:

Ngô Quân Vĩ (吴君炜), Thẩm phán, Tòa án quận Nam Sơn: +86-13631636622
Cao Chiêm (高瞻), Công tố viên, Viện Kiểm sát quận Nam Sơn: +86-13652318192, +86-755-86212863
Cung Minh Huy (龚明辉), Trưởng Đồn Công an Giao thông công cộng Phúc Điền: +86-13510323133

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/26/437300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198343.html

Đăng ngày 11-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share