Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2022] Bà Lưu Ngọc Hoà, một cư dân ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, đã bị tiểu đường, huyết áp cao và nhồi máu lỗ khuyết trong khi đang thụ án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng nhà tù vẫn bắt bà phải lao động khổ sai. Gia đình bà Lưu đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 10 năm 2019, bà Lưu cùng chồng là ông Cận Lợi Quốc bị bắt giữ sau khi sáu nhân viên bưu điện tố cáo họ gửi thư có nội dung về Pháp Luân Công cho các cơ quan tư pháp địa phương. Hàng chục cảnh sát vũ trang đã bao vây nhà của hai vợ chồng và căng dây phong tỏa toà chung cư của họ trong khi tiến hành vụ bắt giữ, và nói dối những người đứng xem xung quanh rằng hai vợ chồng bà Lưu là “nghi phạm giết người”.

Hai vợ chồng bà Lưu bị Toà án Huyện Xương Đồ đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 5 năm 2020. Cả cảnh sát tiến hành vụ bắt giữ và nhân viên bưu điện đều không có mặt tại toà để đối chất.

Sau khi phiên toà kết thúc, họ không đưa bà trở lại Trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh mà đưa bà tới trại tạm giam Điều Binh Sơn để cách ly một tháng.

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, khi gia đình tới thăm bà Lưu tại trại tạm giam Điều Binh Sơn, bà nói với họ rằng bà đã bị huyết áp cao và tiểu đường kể từ khi bị bắt và bà vẫn đang tiếp tục sụt cân. Bà còn bị tê cứng nửa người bên trái và không thể cử động chân trái, điều này khiến bà bị nhồi máu lỗ khuyết do huyết áp cao. Ngoài ra bà còn bị zona ở mông khiến tình trạng của bà càng trầm trọng hơn.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, thẩm phán đã kết án bà Lưu bốn năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt, và kết án ông Cận một năm tù giam cùng 1.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Lưu bị chuyển trở lại trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh ngay sau khi nhận được bản án, và sau đó bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 4 tháng 3 năm 2021. Hiện bà đang bị giam trong tiểu đội 7 thuộc khu giam giữ số 5 của nhà tù.

Kể từ khi bị cầm tù, thị lực và thính lực của bà đều suy giảm nhanh chóng, chân tay cứng đờ. Lính canh đã đưa bà đi kiểm tra sức khoẻ và phát hiện bà bị tai biến mạch máu não. Hơn nữa bệnh huyết áp cao và tiểu đường cũng khiến bệnh tình của bà thêm nghiêm trọng.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại bà Lưu:

Giả Phúc Quân (贾福军), Giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh: +86-24-31236001, +86-15698808121
Từ Mẫn (徐敏), chính uỷ nhà tù: +86-24-31236002, +86-15698806633
Diêu Bân (姚彬), phó giám đốc nhà tù: +86-24-31236007, +86-15698805885
Lý Ái Đông (李爱东), bí thư của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật của nhà tù: +86-24-31236005, +86-15698805353

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một cặp vợ chồng và một người bạn bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ, nhân chứng truy tố không có mặt tại phiên toà

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/13/436775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198230.html

Đăng ngày 09-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share