Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2022] Ba cư dân thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Mỹ Linh bị kết án 3,5 năm tù và phạt 6.000 nhân dân tệ.

Bà Tôn Đỉnh Mỹ bị kết án 3 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ

Bà Tôn Thu Hồng bị kết án 3 năm tù với 4 năm thử thách và phạt 10.000 nhân dân tệ. Sức khỏe của bà hiện đang rất nghiêm trọng sau tám tháng bị giam giữ.

Ba học viên này đã bị bắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2021 trong một vụ bắt giữ nhóm 13 học viên. Vụ bắt giữ do Lưu Bảo Đông, một chính trị viên của Đại đội An ninh Nội địa Quận Lai Sơn, cùng các cảnh sát của Đồn Công an Thịnh Tuyền thực thi theo mệnh lệnh của Tân Tấn, trưởng Công an Quận Lai Sơn.

Cảnh sát đã theo dõi sinh hoạt hàng ngày của các học viên bằng cách bám theo xe hơi, nghe lén điện thoại di động, định vị địa chỉ của họ một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ. Sau đó Tân còn đắc ý khoe khoang về cuộc bắt giữ này.

Vào lúc 3 giờ chiều, cảnh sát đổ bộ vào nhà bà Tôn Thu Hồng và ở lại đó đến 1 giờ sáng. Họ tịch thu một lượng lớn tài sản cá nhân của bà, bao gồm máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Đại Pháp và Cửu Bình. Vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 16 tháng 7 và những cuốn sách mà cảnh sát tịch thu từ nhà bà sau đó đã được sử dụng làm bằng chứng truy tố. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam Phúc Sơn, tại đây, bà đã xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe.

Sau đó cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của ba học viên lên Viện Kiểm sát Quận Lai Sơn. Gần đây gia đình hay tin rằng họ đã bị Tòa án Quận Lai Sơn kết án.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Kim Khuê Đàm (金奎谭), Giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Lai Sơn: +86-535-6891697
Tân Tấn (辛迅), Trưởng Công an Quận Lai Sơn: +86-18660077236
Lưu Bảo Đông (刘宝东), chính trị viên của Đại đội An ninh Nội địa Quận Lai Sơn: +86-13793579177, +86-535-6891812
Vương Ái Thanh (王爱青), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Lai Sơn: +86-535-6921038

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/438467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/7/199097.html

Đăng ngày 09-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share