Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2022] Gần đây bà Lý Trung Anh, 79 tuổi, ở Thiên Tân đã bị kết án 1 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà được phép thụ án tại nhà và được lệnh phải thường xuyên đến đồn công an báo cáo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh ung thư của bà. Tuy nhiên, bà đã bị bắt vào tháng 7 năm 2021, sau khi bị báo cáo vì nói với người dân ở một khu chợ nông sản về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Mặc dù say sau đó cảnh sát đã thả bà Lý, nhưng họ vẫn tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà và còn tống tiền bà 5.000 nhân dân tệ. Sau đó Tòa án quận Vũ Thanh đã kết án bà 1 năm tù.

Theo thông tin Minhhui.org đã thu thập, chỉ tính riêng trong năm 2021, có 48 học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã bị kết án, 109 người bị bắt, 306 người bị sách nhiễu và 14 người bị treo lương hưu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/29/437825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/5/199076.html

Đăng ngày 07-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share