Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2022] Một người dân huyện Phổ Thành, tỉnh Phúc Kiến đã bị kết án 5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 1 năm 2021, bà Dương Tử Cúc, 71 tuổi, bị các sỹ quan mặc thường phục theo dõi khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị bắt cùng ngày hôm đó. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tài liệu khác.

Bà Dương bị giam tại trại tạm giam thành phố Nam Bình. Có tin xác nhận bà đã bị Tòa án Quận Diên Bình kết án vào ngày 22 tháng 12 năm 2021.

Ngoài bà Dương, hai học viên khác ở huyện Phổ Thành cũng đang bị giam giữ vì đức tin của họ.

Bà Ngô Văn Anh, 74 tuổi, một người họ hàng của bà Dương, bị bắt vào ngày 3 tháng 10 năm 2021 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Hiện không rõ bà đang bị giam ở đâu.

Ông Từ Đình Tùng, 64 tuổi, bị bắt ngày 21 tháng 10 năm 2021 khi đang tập Pháp Luân Công tại nhà của một học viên địa phương. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông và tịch thu hai máy tính, một máy in, các sách Pháp Luân Công và 7.000 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công (như một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc). Hiện ông bị giam tại trại tạm giam huyện Phổ Thành.

Bài viết tiếng Hán liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/9/436612.html

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/16/436875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/23/198251.html

Đăng ngày 11-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share