Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-01-2022] Ngày 22 tháng 1 năm 2022, động đất đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Nhật Bản với hơn 10 người bị thương. Một trận bão tuyết hiếm gặp đã ập đến khắp các vùng của Thổ Nhĩ Kỳ, buộc một trong những sân bay bận rộn nhất ở châu Âu phải tạm thời đóng cửa và hàng nghìn chiếc ô tô mắc kẹt trên đường. Hy Lạp có một đợt rét gây hỗn loạn giao thông và mất điện.

Hơn 10 người bị thương trong trận động đất 6,6 độ richter ở Nhật Bản

Ngày 22 tháng 1 năm 2022, nhiều nơi trên thế giới đã xảy ra động đất. Trong đó, trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở Kyushu, Nhật Bản, đã khiến hơn 10 người bị thương; một trận động đất 6,0 độ richter ở Alaska, Hoa Kỳ; trận động đất 6,0 độ richter ở quần đảo Tarau ở Indonesia; và hơn 5,0 độ richter ở Philippines và Mexico.

Ngoài ra, theo thông tin mới nhất từ Cục Khí tượng Trung ương, lúc 10 giờ 35 phút ngày 25 tháng 1, một trận động đất 5,0 độ richter đã xảy ra ngoài khơi huyện Nghi Lan, Đài Loan, với độ sâu 63,8 km và cường độ tối đa là 3,0 độ richter ở huyện Nghi Lan và Tân Trúc.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và chính quyền địa phương ghi nhận, vào lúc 1 giờ 8 phút sáng theo giờ địa phương ngày 22 tháng 1, khu vực Tây Nam và Tây Nhật Bản đã hứng chịu một trận động đất mạnh 6,6 độ richter. Hơn 10 người đã bị thương trong trận rung chuyển mạnh này, nhưng trận động đất không gây ra sóng thần.

Trận động đất này ở độ sâu 45 km và cơ quan này đã nâng cường độ của nó lên 6,6 so với ước tính ban đầu là 6,4.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ngày 22 tháng 1 đưa tin, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra gần Quần đảo Aleutian, Alaska, Mỹ (53,316 độ vĩ Bắc, 166,751 độ kinh Tây). Trận động đất xảy ra ở độ sâu 42,8 km.

Ngoài Nhật Bản và Mỹ, động đất cũng xảy ra ở Indonesia, Philippines và Mexico vào ngày 22 tháng 1, bao gồm các trận động đất mạnh 6,0 độ Richter ở phía Nam Sarangani của Philippines và Quần đảo Kabupaten Kepulauan Talaud ở Indonesia với cường độ 5,4 độ; động đất mạnh ở Baganga ở miền Nam Philippines và miền Đông Mindanao; và động đất 5,3 độ Richter gần Vịnh California và Bahía de Lobos, Mexico với tiêu cự 10 km.

Bão tuyết hiếm hoi ở Thổ Nhĩ Kỳ biến nhiều con đường thành bãi đậu xe ở thủ đô kinh tế

Một trận bão tuyết hiếm gặp đã ập đến khắp các nơi ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 2022 và giao thông giữa các thành phố tạm thời bị gián đoạn do tuyết quá dày.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương, các tuyến đường lớn ở miền Trung và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm đường cao tốc nối thủ đô kinh tế lớn nhất Istanbul với thủ đô Ankara, đã tạm thời đóng cửa do tuyết rơi dày và sương mù dày đặc.

Ngày 24 tháng 1, sân bay Istanbul, sân bay bận rộn nhất châu Âu, đã buộc phải tạm dừng các chuyến bay. Đây là lần đầu tiên sân bay mới trên bờ biển của Istanbul bị đóng cửa kể từ khi chính thức khai trương vào tháng 4 năm 2019.

Các khu vực của Istanbul có tuyết tích tụ dày tới 80cm trong hai ngày. Kể từ ngày 24 tháng 1, nhiều tuyến đường chính đã bị biến thành bãi đậu xe do hàng nghìn tài xế bỏ xe đi trú mưa tuyết. Người dân ở Istanbul đã bị mắc kẹt trên đường hơn 30 giờ mà không có thức ăn, nước uống hay nhiên liệu. Chính phủ đã sơ tán gần 5.000 người lái xe bị mắc kẹt trong tuyết và suýt chết vì bị đóng băng.

Ngay cả khu nghỉ mát Địa Trung Hải ấm áp quanh năm ở tỉnh Antalya và tỉnh Mugla gần Aegean cũng trải qua tuyết lần đầu tiên sau lần lượt là 29 năm và 30 năm.

Theo Chủ tịch Tổ chức Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), 4.603 người bị mắc kẹt trên khắp cả nước và 15.698 người ở 19 tỉnh phải trú ở khách sạn do thời tiết xấu.

Cục Khí tượng cảnh báo có nguy cơ xảy ra tuyết lở ở độ cao lớn ở những nơi như sườn Đông của khu vực Biển Đen và cao nguyên phía Đông Anatolian.

Bão tuyết tấn công Hy Lạp khiến một số lượng lớn phương tiện bị mắc kẹt và mất điện cục bộ

Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Hy Lạp xuất hiện một đợt rét. Tuyết rơi ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Athens cũng bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi dày đặc, các trường học, quốc hội và trung tâm tiêm chủng cũng buộc phải đóng cửa.

Đợt rét đã mang đến trận tuyết dày nhất ở Athens trong một thập kỷ qua khi nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 14 độ C (6,8 độ F) chỉ sau một đêm.

Trận bão tuyết khiến giao thông hỗn loạn. Lực lượng cứu hộ, gồm cả quân đội, đã làm việc suốt đêm để sơ tán hàng nghìn người mắc kẹt trong ô tô trên một con đường ở Athens. Một số người đã bị mắc kẹt trong xe hơn 10 tiếng đồng hồ.

Theo Reuters đưa tin, phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp Giannis Oikonomou cho biết hơn 3.500 người đã được sơ tán vào sáng sớm ngày 25 tháng 1. Một số hành khách bị mắc kẹt đã bỏ xe và đi bộ trong gió tuyết, nhưng khoảng 1.200 ô tô vẫn mắc kẹt trên đường vành đai chính của Athens.

Trận bão tuyết đã gây ra tình trạng mất điện ở các khu vực của Athens. Cho đến thời điểm viết bài này, công ty điện lực vẫn đang cố gắng khôi phục lại nguồn điện.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/27/437325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/30/198396.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share