Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-11-2021] Ngày 26 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho chủng virus corona mới là Omicron, chữ cái thứ 15 trong tiếng Hy Lạp. Ba ngày sau, WHO đã xác định Omicron là một biến thể có nguy cơ “rất cao” và có thể gây “hậu quả nghiêm trọng”.

Các chuyên gia y tế trên thế giới đã đặt ra ba câu hỏi sau: 1) Khả năng lây nhiễm của Omicron có mạnh hơn không? 2) Nó có nguy hiểm chết người hơn không? 3) Các loại vắc-xin hiện có có hiệu quả với chủng virus mới này hay không.

Ngoài ra, một trận động đất 7,5 độ richter xảy ra ở miền Bắc Peru vào ngày 28 tháng 11, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến hơn 120 người bị thương.

WHO: Vẫn chưa rõ tác hại của Omicron

WHO trích dẫn dữ liệu từ Nam Phi để đánh giá nguy cơ của biến thể Omicron. Số ca mắc mới hàng ngày ở nước này duy trì ở mức 200 ca trong vài tuần qua, nhưng đã tăng vọt lên hơn 3.200 ca vào ngày 27 tháng 11, chủ yếu tập trung ở Gauteng, một tỉnh của Johannesburg. Tulio de Oliveira, Giám đốc Trung tâm Đổi mới và Ứng phó Dịch tễ ở Nam Phi, cho biết 90% các trường hợp mắc mới ở tỉnh là do Omicron gây ra.

Mặc dù mỗi ngày có hàng chục biến thể mới xuất hiện và lan rộng, nhưng chỉ có một số ít biến thể gây ra những lo ngại lớn về sức khỏe. Chúng được WHO phân thành ba loại sau: “biến thể đáng lo ngại” (Variants of Concern, viết tắt là VOC), “biến thể cần quan tâm” (Variants of Interest, VOI) và “biến thể đang được theo dõi” (Variants Under Monitoring, VUM).

Cụ thể, có 5 chủng “biến thể đáng lo ngại là Alpha (lần đầu tiên được phát hiện ở Anh), Beta (Nam Phi), Gamma (Brazil), Delta (Ấn Độ) và Omicron (Nam Phi). Hai chủng “biến thể cần quan tâm” là Lambda (Peru) và Mu (Columbia). Còn chủng “biến thể đang được theo dõi” là những chủng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe trong tương lai.

Omicron có mã y học là B.1.1.529, có 32 đột biến trong các protein đột biến của nó, kết hợp với một số đột biến từ các chủng trước đó như Alpha, Gamma và Lamda. Bằng chứng sơ bộ do WHO thu thập cho thấy nguy cơ tái nhiễm gia tăng. Ngoài ra, số lượng lớn các đột biến có thể giúp virus “qua mặt” được hệ thống miễn dịch.

Vẫn chưa rõ liệu Omicron sẽ làm tăng khả năng lây truyền, tăng cường độc lực hay làm giảm hiệu quả của vắc-xin. WHO cho biết họ đang chờ thêm dữ liệu trong vài tuần tới để có thể tiến hành phân tích thêm và xác nhận hiệu quả của vắc-xin đối với Omicron.

Omicron khiến ngày càng nhiều quốc gia phải hạn chế hoặc cấm du lịch đến và đi từ Nam Mỹ và một số quốc gia khác. Hoa Kỳ thực hiện hạn chế đi lại đối với Nam Phi và 7 quốc gia châu Phi khác bắt đầu từ ngày 29 tháng 11. Liên minh Châu Âu đã đồng ý cấm đi lại bằng đường hàng không đến Nam Phi. Nhật Bản cũng thông báo hạn chế đi lại với 9 quốc gia châu Phi, với những người có khả năng phơi nhiễm sẽ được kiểm dịch trong 10 ngày tại nơi được chỉ định.

Động đất ở Peru

Một trận động đất 7,5 độ richter đã tấn công miền Bắc Peru vào sáng ngày 28 tháng 11. Tâm chấn cách thành phố ven biển Barranca 42 km và hơn một nửa đất nước, bao gồm cả thủ đô của nước này, đã cảm nhận được trận động đất Lima. Nó cũng gây ra thiệt hại ở quốc gia láng giềng Ecuador.

Trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 52 phút sáng từ rất xa, ở rừng nhiệt đới Amazon. Trung tâm Địa chấn của Viện Vật lý Địa cầu Peru cho biết trận động đất có độ sâu 131 km (81 dặm).

Cư dân địa phương cho biết mặt đất rung chuyển vào thời điểm đó. Tính đến ngày 29 tháng 11, chính phủ Peru báo cáo rằng ít nhất 120 người bị thương và hơn 200 tòa nhà bị hư hại, trong đó có hơn 70 tòa nhà bị sập hoàn toàn; một tháp nhà thờ Công giáo từ thế kỷ 16 cũng bị sập một phần; còn có các thiệt hại khác như mất điện, tắc đường do đá rơi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/30/434216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196823.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share