Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-11-2021] Mưa lớn bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 và kéo dài trong bốn ngày ở British Columbia, Canada, đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, lở đất và tê liệt giao thông. Tính đến ngày 17 tháng 11, lũ lụt đã khiến một người thiệt mạng, ba người mất tích, và khoảng 18.000 người phải di dời.

80ab122bf7b7de620df643810ed78ea0.jpg

Hình ảnh được Sở Giao thông Vận tải tỉnh British Columbia, Canada đăng tải trên mạng xã hội ngày 18 tháng 11 cho thấy vụ lở đất đã cuốn trôi đoạn đường gần Lối ra 202 của Quốc lộ 5 ở tỉnh này.

Thống đốc British Columbia, ông John Horgan, cho biết đây là trận lụt 500 năm mới có một lần và số người thiệt mạng dự kiến ​​sẽ còn tăng lên. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, “trận lụt 500 năm” có nghĩa là “trận lụt lớn như thế hoặc nghiêm trọng hơn có khả năng xảy ra là 0,2% (hay 1/500) xảy ra trong một năm nhất định.”

Ngày 17 tháng 11, British Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp, Chính phủ Liên bang Canada đã khẩn cấp cử hàng nghìn sỹ quan không quân đến hỗ trợ sơ tán và cứu trợ thảm họa.

Chính quyền British Columbia cho biết, bắt đầu từ ngày 14 tháng 11, tỉnh đã có “lượng mưa cực lớn kỷ lục”. Thung lũng Fraser bị tàn phá và Thị trấn Hy vọng (Town of Hope) bị ngập lụt đã ghi nhận lượng mưa tới 174mm chỉ trong một ngày. Mưa lớn kéo dài đến sáng sớm ngày 18 tháng 11. Nhiều thành phố nông thôn đã ghi nhận lượng mưa đạt đến tổng lượng mưa thường xảy ra vào “ tháng 11 mưa nhiều” chỉ trong 72 giờ.

Giao thông đường bộ và đường sắt địa phương đã bị tê liệt do lũ lụt và đất đá sạt lở. Nhiều thành phố bị ngập, và hàng chục nghìn người bị chia cắt khỏi các nỗ lực cứu hộ. Giao thông đường bộ đến Vancouver, cảng lớn nhất của Canada, đã bị cắt đứt.

Abbotsford là một trong những vùng nông nghiệp chính ở British Columbia. Nông dân ở vùng đồng cỏ Sumas bị ngập lụt đã thiệt hại hàng nghìn con vật nuôi, nhiều ngôi nhà và trang trại đã bị nhấn chìm. Trong bản tin tường thuật trực tiếp gần đây, một số nông dân đã chấp nhận rủi ro để giải cứu đàn vật nuôi.

Đây là lần thứ ba British Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp trong năm 2021. Vào đầu năm, British Columbia đã kích hoạt hai tình trạng khẩn cấp do sự bùng phát COVID-19. Tỉnh này cũng chịu nhiệt độ cao đến mức nguy hiểm, 49,6 ° C (121,28 ° F), cũng như cháy rừng vào cuối tháng Sáu.

Nhiệt độ ở Thủ đô của Tasmania, Úc, giảm xuống mức thấp nhất trong gần 70 năm

Tuyết rơi trên một khu vực rộng lớn ở bang Tasmania của Úc vào ngày 15 tháng 11 năm 2021. Thủ đô Hobart, có nhiệt độ ban đêm trung bình khoảng 12,3 ° C, đã giảm xuống còn 2,9 ° C. Đó là nhiệt độ ban đêm thấp nhất của thành phố vào tháng 11 kể từ năm 1953.

Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng của bang, nhiệt độ ban đêm thấp nhất, được ghi nhận ở Launceston, thành phố lớn thứ hai ở Tasmania, chỉ là 2 °C; và nhiệt độ ở Cressy thuộc Trung du phía Bắc chỉ là 1 °C.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/20/433830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/22/196683.html

Đăng ngày 26-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share