Bài viết của Kỉ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-12-2021] Báo cáo này tóm tắt tình hình thiên tai trên thế giới trong tuần qua:

Đợt lốc xoáy từ đêm thứ Sáu đến sáng thứ Bảy tuần trước phá hủy sáu tiểu bang ở Hoa Kỳ, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng.

Cơn bão Barra khiến 60.000 hộ gia đình ở Ireland mất điện.

Mưa lớn và lở đất gây thương vong ở Tây Ban Nha.

Mưa lớn kỷ lục cũng tấn công nước Pháp gây lũ lụt.

Lốc xoáy ở sáu tiểu bang của Hoa Kỳ làm chết ít nhất 70 người

Tối ngày 10 tháng 12 đến sáng sớm ngày 11 tháng 12 năm 2021, hơn 30 trận lốc xoáy đã tấn công sáu tiểu bang của Hoa Kỳ. Tại Kentucky, tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các quan chức ước tính có từ 70 đến 100 người bị thiệt mạng.

Ngoài tiểu bang Kentucky, lốc xoáy còn tấn công các tiểu bang Arkansas, Illinois, Missouri, Tennessee, Mississippi, gây chết người và thiệt hại về tài sản.

Tại cuộc họp báo lúc 5 giờ sáng ngày 11 tháng 12, ông Andy Beshear, Thống đốc tiểu bang Kentucky cho biết, các trận lốc xoáy đã ập đến khu vực này với tốc độ 227 dặm (khoảng 365 km) một giờ. Có ít nhất bốn cơn lốc xoáy khác nhau vào đêm hôm đó.

Thống đốc Beshear mô tả đây là trận lốc xoáy có sức hủy diệt khủng khiếp nhất mà Kentucky từng trải qua. Ông cho biết, thiệt hại phải gánh chịu sẽ là nghiêm trọng nhất mà lâu rồi mới gặp. Số người chết có thể lên tới 70 đến 100 người, liên quan đến ít nhất 15 quận. Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong tiểu bang.

Ông cũng cho biết lượng lớn đống đổ nát đã khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kentucky đã được huy động để giúp đỡ và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Ông cũng đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra sự hỗ trợ liên bang. Ông Beshear còn cảnh báo rằng sẽ vẫn có những cơn bão nghiêm trọng trong khu vực.

Tại thành phố Mayfield, một nhà máy sản xuất nến đã bị sập khi có khoảng 110 người ở trong tòa nhà. Sau đó được biết, có tám công nhân bị thiệt mạng và những người khác đã được giải cứu.

Theo báo cáo của Louisville Courier, hàng trăm hộ gia đình ở quận Jefferson thuộc tiểu bang Kentucky đã bị mất điện vào sáng ngày 11 tháng 12. Ước tính có khoảng 20.000 khách hàng trên khắp tiểu bang bị mất điện.

Theo dữ liệu từ poweroutage.us, tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Bảy (ngày 11 tháng 12) theo giờ miền Đông, hơn 300.000 khách hàng ở bảy tiểu bang đã bị mất điện.

Theo New York Times, một trong những đường đi của trận lốc xoáy kéo dài từ Arkansas đến Kentucky. Nếu được xác nhận, đó có thể là cơn lốc xoáy có đường đi dài nhất kể từ năm 1925.

Các trận cuồng phong này đã di chuyển về phía Đông, và tính đến sáng ngày 11 tháng 12, đợt cuồng phong này còn dẫn đến hàng chục báo cáo về gió mạnh và mưa đá.

Cơn bão Barra khiến 60.000 hộ gia đình ở Ireland mất điện, Tây Ban Nha và Pháp hứng chịu mưa lớn

Cơn bão Barra đổ bộ vào phía Tây Nam bờ biển của Ireland, sáng ngày 7 tháng 12 (thứ Ba), đã gây ra lũ lụt cục bộ. Sức gió hơn 140 km một giờ đã làm hỏng nguồn cung cấp điện. Có ít nhất 59.000 ngôi nhà, trang trại và doanh nghiệp bị cắt điện. Quân đội đã túc trực để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Bão Barra bắt đầu ảnh hưởng đến Tây Ban Nha vào hôm thứ Tư (ngày 8 tháng 12), gây mưa lớn ở khu vực phía Bắc và khiến mực nước sông Alga dâng cao. Một người phụ nữ 49 tuổi ở thị trấn Zambila, thuộc Khu tự trị Navarre, đã thiệt mạng khi ngôi nhà của cô bị sập do lở đất. Nhà cửa, ô tô ở nhiều nơi bị lũ nhấn chìm. Một người đàn ông bị mắc kẹt trong ô tô và chết trong trận lở đất.

Truyền thông địa phương cho biết phạm vi và thiệt hại do lũ lụt gây ra ở Tây Ban Nha là tồi tệ nhất trong 20 năm qua.

Miền Tây Nam nước Pháp cũng phải hứng chịu trận mưa lớn hôm 10 tháng 12, khiến các đường phố bị ngập lụt. Mực nước sông Neve ở thành phố Bayonne đã tràn qua bờ kè, đạt mức kỷ lục là 6,26 mét, phá kỷ lục 5,15 mét được thiết lập trong trận lũ tháng 12 năm 2018.

Các video trên mạng xã hội cho thấy mực nước ở thành phố Bayonne ngập đến đầu gối. Nhiều xe cộ đã bị mắc kẹt và người dân phải lội nước. Trường học ở một số khu vực cũng buộc phải đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/12/434705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/14/196987.html

Đăng ngày 17-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share