Bài viết của Lý Huệ Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-11-2021] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gia tăng áp lực với Đài Loan, ngày 23 tháng 11, Hội đồng các Vấn đề về Đại lục (MAC) tại Đài Loan đã ban hành một tuyên bố lên án sự đe dọa của ĐCSTQ. Cơ quan này cho biết họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đối phó cần thiết theo tình huống, bao gồm lên danh sách những người vi phạm nhân quyền và cấm nhập cảnh. Dự kiến thông tin chi tiết sẽ được công bố vào tuần tới.

Liên quan đến sáng kiến này, nhóm Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan thông báo họ đã đệ trình danh sách tên các quan chức cấp cao của ĐCSTQ lên MAC vào ngày 24 tháng 11. Danh sách bao gồm hàng chục thủ phạm chính liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, trong đó có Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và Lưu Kinh.

Danh sách cũng bao gồm thông tin chi tiết về tội ác, chức danh chính thức của các hung thủ tại thời điểm hành ác và các quốc gia (hoặc khu vực) đã nhận được đơn kiện về tội ác của họ. Trong số những thủ phạm đó, 10 người đã từng sang thăm Đài Loan, và đã bị kiện về các tội ác diệt chủng và tra tấn tại Tòa án Tối cao Đài Loan.

Nhóm Nhân quyền Pháp Luân Công tại Đài Loan hy vọng MAC sẽ đưa những thủ phạm này vào danh sách trừng phạt trong tương lai, đồng thời công bố tội ác và những vi phạm nhân quyền của những thủ phạm này ra công chúng. Bên cạnh việc cấm nhập cảnh, nhóm Nhân quyền Pháp Luân Công cũng hy vọng tài sản của những thủ phạm này ở Đài Loan sẽ bị đóng băng. Bằng cách phơi bày những tội ác này trước công chúng Đài Loan và cộng đồng quốc tế, nhóm Nhân quyền Pháp Luân Công tin rằng sẽ có nhiều người hơn biết đến những vi phạm nhân quyền đang diễn ra và ngày càng nghiêm trọng của ĐCSTQ trong thế kỷ 21. Điều này sẽ giúp buộc những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm cuối cùng.

Vào năm 2011, Viện Lập pháp và 16 cơ quan lập pháp cấp thành phố và huyện ở Đài Loan đã thông qua các nghị quyết không hoan nghênh, mời hoặc chấp thuận các thủ phạm nhân quyền từ Trung Quốc. MAC cũng đã cấm nhân viên Phòng 610 và bác sỹ tham gia thu hoạch nội tạng sống nhập cảnh vào Đài Loan vài năm nay.

Trong phiên điều trần trước Viện Lập pháp vào ngày 2 tháng 10 năm 2019, một viên chức của Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan công bố họ đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với một số quan chức ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công hoặc vi phạm luật pháp ở Đài Loan, bao gồm các quan chức thuộc các chi nhánh của ĐCSTQ, các cơ quan chính phủ và quân đội. Đây cũng là lần đầu tiên một quan chức chính phủ Đài Loan chính thức đưa ra tuyên bố như vậy trước Viện Lập pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/25/434030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196746.html

Đăng ngày 30-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share