Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-12-2021] Trong tuần qua, siêu bão Rai đã đổ bộ vào Philippines, khiến nhiều người phải di tản và gây ra nhiều thương vong. Mưa lớn nhiều ngày ở Malaysia đã tàn phá bang đông dân cư và trù phú nhất của Malaysia, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán.

Bão Rai tàn phá Philipines, 375 người chết, 300.000 người phải di tản

Ngày 16 tháng 12 năm 2021, bão Rai đã đổ bộ vào Philipines, quét qua khu vực miền Trung và miền Nam của quốc đảo này. Hơn 300.000 người đã phải rời khỏi nhà và các khu nghỉ dưỡng ven biển. Như đã nói ở trên, số người thiệt mạng lên tới 375 người.

538b450b678dd2b90dbae86987aca637.jpg

Siêu bão Rai đổ bộ vào Philipines vào ngày 16 tháng 12. Hình ảnh được chụp bởi thiết bị đo bức xạ hình ảnh hồng ngoại khả kiến (VIIRS) trên vệ tinh Soumi-NPP vào trưa ngày 16 tháng 12.

Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philipnines trong năm nay. Theo bản tin của Liên Hợp Quốc, “Rai” đã khiến 63 thành phố mất điện, gây ảnh hưởng tới 73 cảng biển và khiến hơn 163 chuyến bay nội địa và quốc tế phải hủy bỏ. Theo những ước tính chính thức, sạt lở đất và lũ lụt trên diện rộng có thể đã khiến nhiều người thiệt mạng và số nạn nhân vẫn tiếp tục gia tăng.

Bohol, địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung của Philipines, đã bị tàn phá nặng nề. Chính quyền tỉnh Bohol tuyên bố rằng khoảng 780.000 người trên tổng dân số hơn 1,2 triệu nhân khẩu đã bị ảnh hưởng bởi siêu bão, và hơn 300.000 cư dân đã phải sơ tán khỏi chỗ ở.

Các đảo Siargao, Dinagat và Mindanao cũng bị tàn phá nặng nề.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 12, “Rai” đã đổ bộ vào Đảo Siargo với sức gió 195 km/h. Tốc độ giật lên tới 240 km/h đã phá hủy tất cả các đường dây thông tin liên lạc trên đảo, khiến cư dân trên đảo mất liên lạc tới sáng hôm sau.

Đảo Siargao là điểm du lịch lướt sóng nổi tiếng ở Philippines và được tạp chí Times bầu chọn là một trong top 100 địa điểm hấp dẫn của thế giới trong năm 2021.

Những hình ảnh từ trên cao của Đảo Siargao được chụp bởi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho thấy nhiều khu vực dân cư trên hòn đảo xấp xỉ 430 kilomet vuông này đã bị phá hủy. Thị trấn General Luna bị tàn phá nặng nề, mái của nhiều tòa nhà đã bị thổi bay và đống đổ nát ở khắp nơi. Tòa nhà sân bay Siargao cũng bị phá hủy.

Ngoài ra, gần như 95% mái nhà trên Đảo Dinaga đã bị tốc. Nhiều đồn điền ngô và lúa gạo ở bang Iloilo đã bị nhấn chìm trong nước lũ.

Hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin rằng Rai là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong thập kỷ qua.

Mưa lớn nhiều ngày ở Malaysia khiến hơn 30.000 người phải di tản

Malaysia đã bị mưa lớn tàn phá từ ngày 17 tháng 12 năm 2021. Lũ lụt nghiêm trọng đã xuất hiện ở nhiều khu vực. Các nhà chức trách cho biết tổng cộng hơn 30.000 người trên cả nước, phần lớn ở miền Trung, đã buộc phải sơ tán trong những ngày này. Cơ quan khí tượng quốc gia cũng cảnh báo rằng mưa có thể tiếp diễn ở một số nơi khu vực miền Trung.

Mưa như trút nước bắt đầu từ sáng ngày 17 tháng 12 khiến nhiều con sông tràn bờ, gây lụt cho nhiều khu vực đô thị và chia cắt nhiều tuyến đường chính. Hàng ngàn phương tiện đã bị mắc kẹt.

Tại Selangor, bang đông dân nhất và cũng là bang bị tàn phá nặng nề nhất, có hơn 10.000 người đã buộc phải đi sơ tán. Selangor, nằm ở phần phía Tây của Malaysia và bao quanh thủ đô Kuala Lumpur, là khu vực trù phú nhất ở Malaysia. Khu vực này hiếm khi xảy ra lũ lụt khiến người dân không kịp chuẩn bị khi đột nhiên bị mưa lớn tàn phá.

Theo các quan chức, lượng mưa trong ngày 17 tháng 12 tương đương với lượng mưa trung bình một tháng ở khu vực này.

Theo dữ liệu được công bố bởi một trang web của chính phủ Malaysia, có gần 30.000 nạn nhân lũ lụt tại 8 khu vực thảm họa ở 16 bang và vùng lãnh thổ liên bang.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/20/435073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197085.html

Đăng ngày 28-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share