Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-12-2021] Trong tuần qua, 14 người đã thiệt mạng do một vụ phun trào núi lửa ở Indonesia. Một ngôi làng tại Nhật Bản bị rung chuyển bởi 91 trận động đất trong vòng hai ngày. Nông dân Úc bị thiệt hại bởi lượng mưa lớn chưa từng có đã dập tắt hy vọng về một vụ mùa bội thu.

Indonesia: Núi lửa phun trào khiến 14 người thiệt mạng

Núi lửa Semeru, đỉnh cao nhất trên đảo Java của Indonesia, lại phun trào vào lúc 3 giờ chiều ngày 4 tháng 12 năm 2021.

Theo một đoạn video do Cục Khí tượng, Khí hậu và Địa Vật lý Indonesia (BMKG) công bố, sau khi đỉnh Semeru phun trào ở độ cao 3.676 mét, khói bốc lên cao 12.000 mét và dung nham chảy xuống cách miệng núi lửa 500 mét.

5ea66f1c6a2d922b789f02d6d12cd0d3.jpg

Hình 1: Đỉnh núi lửa Semeru ở Đông Java, Indonesia phun trào vào chiều ngày 4 tháng 12, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

Một quan chức của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), trong cuộc họp báo vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 12, cho biết có ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 56 người bị thương trong thảm họa (hầu hết là bị bỏng). Tổng cộng có 1.300 người phải sơ tán.

Núi lửa Semeru nằm ở phía Đông tỉnh Java. Đây là núi lửa cao nhất trên đảo Java và là khu vực leo núi nổi tiếng. Nó cũng là một trong khoảng 130 núi lửa đang hoạt động ở Indonesia. Semera đã phun trào vào ngày 16 tháng 1 đầu năm nay, nhưng không có trường hợp thương vong được ghi nhận vào thời điểm đó.

Theo Reuters đưa tin, tro núi lửa, sỏi và khí tự nhiên phun trào từ núi lửa Semeru ngày 4 tháng 12 đã tạo thành một đám mây núi lửa cao chót vót. Có ít nhất 11 ngôi làng ở huyện Lumajang bị bao phủ bởi tro núi lửa, nhà cửa bị vùi lấp và gia súc bị chết ngạt.

Vụ phun trào núi lửa lần này làm hư hại cây cầu nối quận Lumajan và thành phố Malang, cùng nhiều tòa nhà khác.

Một người dân là tình nguyện viên ở Lumajiang cho biết, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do cầu bị hư hại và các tình nguyện viên thiếu kinh nghiệm.

Ngoài ra, đảo Halmahera, nằm cách núi lửa Semeru khoảng 2.000 km về phía Đông Bắc, đã hứng chịu một trận động đất mạnh 6 độ Richter vào ngày 5 tháng 12, theo ghi nhận của Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu (EMSC).

Nhật Bản: Ít nhất 91 trận động đất làm rung chuyển Oshijima trong hai ngày qua

Ít nhất 91 trận động đất có cường độ từ 1 đến 4 được ghi nhận ở Oshijima, làng Toshima, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, vào ngày 4-5 tháng 12 gây ra nhiều lo ngại.

Đài Phát thanh Truyền hình Nhật Bản (NHK) đã đưa tin về một trận động đất ước tính 4,8 độ Richter xảy ra vào khoảng 11 giờ 14 phút sáng ngày 5 tháng 12 tại quần đảo Tukara thuộc tỉnh Kagoshima. Chấn tiêu của trận động đất nằm tại đảo Eshidao, ở độ sâu 20 km.

Các trận động đất liên tục được ghi nhận xảy ra trên đảo Eshi từ trưa ngày 4 tháng 12. Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12, tổng cộng có ít nhất 91 trận động đất đã được ghi nhận.

Úc: Lượng mưa tháng 11 ở NSW phá vỡ kỷ lục 100 năm qua

Bang New South Wales (NSW) của Úc vừa trải qua tháng 11 ẩm ướt nhất trong hơn 100 năm, với lượng mưa cao gấp 3 lần mức trung bình. Một số nông dân phàn nàn rằng đợt mưa năm nay rơi đúng vào giai đoạn ngành trồng trọt cần ít mưa nhất.

Theo số liệu của Cục Khí tượng Úc, tổng lượng mưa ở NSW trong tháng 11 năm nay đã phá kỷ lục kể từ năm 1917, và đây cũng là tháng 11 lạnh nhất ở NSW.

Khu vực Bathurst của NSW đã ghi nhận lượng mưa 241,6 mm vào tháng 11 năm nay, phá kỷ lục 195,7 mm của 113 năm trước.

Lượng mưa ở thủ đô Canberra, Orange và Wagga Wagga ở NSW đều phá kỷ lục.

Mưa liên tục trong tháng 11 gây ra lũ lụt ở nhiều nơi tại NSW, đặc biệt ở nhiều khu vực thuộc Tây Bắc, Trung Tây, vùng Hunter và bờ biển phía Bắc của NSW.

Mưa lớn đã phá hủy diện tích lớn cây trồng vụ hè ở bang Queensland. Bundaberg, khu vực trồng trọt của Queensland, có lượng mưa đạt kỷ lục trong hai tuần qua. Người đứng đầu hiệp hội trồng trọt địa phương, ông Bree Grima, phát biểu với Đài Phát thanh Truyền hình Úc: “Nhiều năm nay, chúng tôi vẫn mong mưa, nhưng lượng mưa năm nay lớn quá. Một số nông dân cho biết lượng mưa trong hai tuần qua đạt hơn 600mm. Những người trồng hoa màu trên các cánh đồng cho biết thiệt hại về cây trồng lên tới 85%.”

Một số nông dân có mấy chục năm kinh nghiệm trồng rừng cho biết, đó là thiên tai tồi tệ nhất mà họ từng chứng kiến.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/印尼火山爆发至少14死-434450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/8/196910.html

Đăng ngày 14-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share