Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2022]

Tên tiếng Trung: 李文然 (Lý Văn Nhiên)
Giới tính: Nam
Tuổi: 79
Thành phố: Nam Dương
Tỉnh: Hà Nam
Nghề nghiệp: Viên chức nhà tù nghỉ hưu
Ngày mất: Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 15 tháng 5 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng: Không rõ

Ông Lý Văn Nhiên, một cư dân thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, đã liên tục bị sách nhiễu trong khi đang thụ án 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông là một viên chức đã nghỉ hưu của Nhà tù thành phố Nam Dương, và đã qua đời ngày 25 tháng 1 năm 2022, hưởng thọ 79 tuổi.

Ông Lý bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2019, sau khi bị báo cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở trong công viên. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông, tịch thu 206 cuốn sách Pháp Luân Công, 193 tờ tiền có in thông tin về Pháp Luân Công (đây là một trong những cách sáng tạo mà các học viên sử dụng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc), 90 tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công, 59 đĩa DVD thông tin, 13 tấm áp phích, 4 chiếc đài, 3 cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công, 2 máy DVD, một ổ đĩa flash và một số tài liệu khác liên quan đến Pháp Luân Công. Do tình trạng sức khỏe kém nên ông đã được bảo lãnh tại ngoại trong ngày.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Lý tới Viện Kiểm sát huyện Đường Hà mà không thông báo cho ông. Công tố viên đã truy tố ông vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, sau đó chuyển vụ án của ông sang Tòa án huyện Đường Hà.

Sau đó ông Lý bị kết án 1,5 năm với khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ. Do sức khỏe yếu, ông được phép thụ án tại nhà. Tuy nhiên, các nhân viên từ ủy ban khu dân cư và cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu ông và yêu cầu ông tham gia các buổi tẩy não. Kinh sợ trước cuộc bức hại, sức khỏe của ông Lý ngày càng giảm sút và ông đã qua đời vào ngày 25 tháng 1 năm 2022.

Theo thông tin Minh Huệ Net đã thu thập, trong năm 2021 có ít nhất năm học viên ở Hà Nam đã qua đời vì cuộc bức hại. Chín mươi học viên đã bị kết án tù, với ít nhất 237 học viên bị bắt và 95 người bị sách nhiễu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/438151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/2/199022.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share