Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2021]

Tên tiếng Trung: 吴春兰 (Ngô Xuân Lan)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 57
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng
Ngày mất: 10-07-2020
Ngày bị bắt gần đây nhất: 9-9-2016
Nơi giam giữ mới đây: Trại giam Huyền Kỳ

Bà Ngô Xuân Lan, người huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên, bị đột quỵ và bị liệt một bên cơ thể sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 2 tháng 1 năm 2017, bà được tại ngoại chỉ khi biết người chồng ốm nặng của mình đã qua đời vài tuần trước đó. Tháng 7 năm 2018, bà Ngô bị kết án tám năm tù và bị yêu cầu quản thúc tại gia. Sau bốn năm chống chọi với sức khoẻ yếu, bà đã qua đời vào tháng 7 năm 2020, hưởng dương 57 tuổi.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999 đến nay.

Ngày 9 tháng 9 năm 2016, 20 cảnh sát vũ trang bắt bà Ngô vì đã đệ đơn tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã ra lệnh bức hại những học viên tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999.

Vài ngày trước khi bà bị bắt, Phòng 610 Thành phố Thành Đô, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập đặc biệt để đàn áp Pháp Luân Công, đã ra lệnh cho cảnh sát trực thuộc huyện Kim Đường bắt các học viên Pháp Luân Công mà đã đệ đơn kiện Giang. Nhiều học viên bị sách nhiễu và bị yêu cầu phải ký vào biên bản chấm dứt việc gửi đơn khiếu nại Giang.

Bà Ngô bị giam tại Đồn Cảnh sát Huyện Bì một tháng trước khi bị chuyển đến Trung tâm Giam giữ Huyền Kỳ Huyện Kim Đường. Người nhà bà thường xuyên lui tới trại giam nhưng không bao giờ được phép gặp bà.

Chồng bà Ngô bị ốm nặng và đã được điều trị tại bệnh viện trước khi bà bị bắt. Việc bắt giữ bà không chỉ giáng một đòn nặng nề cho chồng mà còn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của hai cửa hàng do gia đình bà làm chủ. Vì không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị nên chồng bà đã chọn dừng phương pháp điều trị nâng cao và lựa chọn điều trị tại nhà. Sau ba tháng, vào ngày 16 tháng 12 năm 2016, ông ấy đã qua đời. Con trai bà đã đến trại giam để yêu cầu cho bà Ngô dự đám tang chồng mình, nhưng các lính canh không đồng ý. Ngày 19 tháng 12, gia đình nhận được lá thư từ bà Ngô hỏi thăm tình hình của chồng mình mà không hề biết ông ấy đã qua đời.

Sau khi bà Ngô bị bắt thì con dâu bà tiếp quản công việc kinh doanh. Cảnh sát tiếp tục quấy rối người phụ nữ trẻ và gây ra những đau khổ về mặt tinh thần cho cô. Cảnh sát còn làm việc với luật sư để cố gắng ép buộc cô thuyết phục mẹ mình nhận tội để đổi lấy việc được thả sớm hơn.

Trước khi cô ấy có cơ hội nói chuyện với bà Ngô, ngày 21 tháng 12 năm 2016, bà bị đột quỵ và được đưa đến Bệnh viện Thành Đô, nhưng họ không tiếp nhận với lý do hết giường bệnh. Sau đó, cảnh sát đưa bà đến một phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Huyện Kim Đường, nơi không được trang bị tốt như bệnh viện ở Thành Đô. Bác sỹ cho biết dù được hồi sức tích cực nhưng bà ấy cũng sẽ bị liệt cả đời.

Sau đó vài ngày, tình trạng của bà Ngô đã ổn định và bà được chuyển đến một khu khám bệnh bình thường. Trong suốt thời gian bà nằm viện, một xe cảnh sát đậu bên ngoài bệnh viện và các nhân viên cảnh sát mặc thường phục ở lại bệnh viện để theo dõi bà.

Khi bà Ngô được tại ngoại vào ngày 2 tháng 1 năm 2017, bà bị mất cảm giác nửa bên thân thể. Sau đó, bà kể với gia đình rằng bà đã bị thẩm vấn 21 lần chỉ trong ba tháng.

Các học viên Pháp Luân Công cố gắng đến thăm hỏi bà nhưng đã bị gia đình bà từ chối sau khi bị cảnh sát gây sức ép.

Cảnh sát bất chấp tình trạng của bà Ngô và vẫn đệ trình hồ sơ của bà lên viện kiểm sát. Ngày 26 tháng 7 năm 2018, bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Kim Đường và bị kết án tám năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Thẩm phán cho phép bà thụ án tại nhà và yêu cầu bà phải báo cáo hàng tháng đến một người phụ trách đàn áp Pháp Luân Công tại chính quyền xã Triệu thuộc huyện Kim Đường.

Sáng sớm vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, bà được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà. Bà được đưa đến bệnh viện và qua đời chín ngày sau đó, vào ngày 10 tháng 7.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/21/433808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/22/196688p.html

Đăng ngày 13-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share