[MINH HUỆ 3-1-2007] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Hình Thu Hoa, 58 tuổi, sống ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Bà bắt đều tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, bệnh huyết áp cao và các bệnh tật khác biến mất, thân thể khoẻ mạnh. Bình thường tại đơn vị công tác bà luôn chiểu theo tiêu chuẩn “Chân Thiện Nhẫn” để tự yêu cầu bản thân mình, là một người lương thiện, không bao giờ phàn nàn về công việc nặng nhọc.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, bà Hình đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại giam và bị ghi vào sổ đen. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, các viên chức Trung Cộng thường quấy rối bà bằng điện thoại và theo dõi bà bất cứ nơi nào bà đi, làm can nhiễu nghiêm trọng đến cuộc sống thường nhật của bà và tạo áp lực tinh thần rất lớn cho bà.

Trung Cộng cố ép các học viên “chuyển hoá”. Bà Hình Thu Hoa bị ép phải nói những điều bà hiểu biết về Pháp Luân Công theo những yêu cầu của Trung Cộng tại buổi họp của cơ quan, nhưng bà từ chối. Trong buổi triển lãm nhục mạ Pháp Luân Công được tài trợ bởi chính quyền Thạch Gia Trang, một cuộn băng video theo dõi bí mật bà đã bóp méo, thay đổi, chỉnh sửa những gì bà nói thành một cuộc “phỏng vấn” trong đó bà xuất hiện để nhục mạ Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộn băng video sai trái này đã lừa dối nhiều người và phá hoại nghiêm trọng tinh thần và thể chất của bà Hình, làm bà suy sụp trong 1 thời gian dài. Bà đã mất vào ngày 29 tháng 11 năm 2006.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/3/146063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/6/81487.html

Đăng ngày 9-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share