[MINH HUỆ 29-11-2006]

Cô Tào Ái Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố A Khắc Tô, tỉnh Tân Cương, đã bị phi pháp bắt giam vào tháng 8 năm 2006 khi cô dùng tiền nhân dân tệ để xúc tiến “tam thoái” (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội của Trung Cộng). Vào giữa tháng 11, cô Tào bị đưa đến Trại cưỡng bức lao động nữ Ô lỗ mộc tề. Cô đã chết trong 1 tuần bị tra tấn. Đây là lần thứ 3 cô bị đưa vào trại cưỡng bức lao động.

Người nhà cô Tào đã kiện trại cưỡng bức lao động. Trường hợp này được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Tân Cương. Viện kiểm sát cùng trại cưỡng bức lao động đã đấy trách nhiệm cho nhau. Gia đình cô Tào đang đợi trong sự đau khổ việc giải quyết vụ kiện này.

Cô Tào trước đây đã phải phẫu thuật một bên ngực vì bị ung thư vú. Khi cô bắt đầu tập Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1998, cô đã không phải điều trị bằng thuốc men nữa. Tóc cô đã rụng gần hết và cô chỉ nặng chưa đến 40kg. Sau chỉ 1 tuần tu tập Pháp Luân Công, cô đã cảm thấy Sư phụ thanh lọc cơ thể cô. Từ đó trở đi, cô đã lựa chọn tập Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cô đến Bắc Kinh 2 lần để giảng thanh chân tướng và chứng thực Pháp. Mẹ cô đã quỳ trước cảnh sát và cầu xin họ không đưa con gái bà vào trại cưỡng bức lao động. Bà bảo chúng con gái bà đã lấy lại được sức khoẻ như thế nào từ khi tập Pháp Luân Công. Cô Tào đã bị bắt và bị kết án 2 năm tù giam trong trại cưỡng bức lao động. Lần đầu tiên cô bị giam ở trại cưỡng bức lao động Ô Lạp Bạc từ tháng 2 năm 2001 đến tháng 2 năm 2003. Lần thứ 2 cô bị giam ở trại cưỡng bức lao động Ô lỗ mộc tề, Tân Cương từ tháng 9 năm 2003.

Chồng cô đã đi hơn 1000 km mỗi tháng để đến thăm cô. Mặc dù chồng cô không phải là học viên, nhưng anh biết rằng Pháp Luân Công đã mang lại cuộc sống thứ 2 cho vợ mình.

Vào mùa hè năm 2006, cô Tào viết tài liệu giảng thanh chân tướng và thông điệp thoái đảng trên tiền giấy. Cảnh sát đã bắt cô và tra tấn cô vào tháng 8 năm 2006. Trưởng trạm cảnh sát có đề cập đến vấn đề cô sẽ được thả ra ngay khi cô tiết lộ thông tin về nguồn các tư liệu giảng thanh chân tướng. Cô Tào đã từ chối không cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Vào tháng 10 năm 2006, cô Tào bị kết án gửi đi trại cưỡng bức lao động lần thứ 3. Cô bị đưa đến trại cưỡng bức lao động nữ Ô lỗ mộc tề (Urumqi) vào tháng 11. Trong thời gian đó cô bị gửi tới gửi lui giữa các trạm cảnh sát ở A Khắc Tô (Aksu) và A Lạp Nhi (Alar). Vài ngày sau cô bị đưa đến trại cưỡng bức lao động nữ Ô lỗ mộc tề (Urumqi) Tân Cương và bị bức hại tra tấn đến chết ở đây.

Chồng cô Tào và con trai (khoảng 20 tuổi) không thể tin là cô mất đột ngột như vậy. Cha cô hiện giờ rất ốm yếu và đang trong tình trạng nguy kịch. Vì gia đình cô kiên quyết yêu cầu nên thi thể cô Tào đã không bị hoả thiêu. Xin hãy hỗ trợ gia đình cô Tào Ái Hoa!

Vào tháng 5 năm 2003, học viên Châu Quân cũng bị bức hại đến chết tại trại cưỡng bức lao động nữ Ô lỗ mộc tề, Tân Cương. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2005, nhiều tài liệu giảng thanh chân tướng và truyền đơn được rải khắp đường phố thành phố A Khắc Tô để vạch mặt tà ác. Công an và Phòng 610, đặc biệt là Thư ký Đảng uỷ khu tự trị Vương Lạc Tuyền (Wang Lequan) đã hô hào “phá án” trong vòng 1 tuần. Vì vậy, cảnh sát đã bắt nhiều đệ tử Đại Pháp, thậm chí bắt cả một số thân nhân gia đình của các học viên để thẩm tra.

Điện thoại phòng cảnh sát A khắc tô: 86-997-2195891
Điện thoại Đại đội quốc bảo A khắc tô, Châu Thắng Văn: 86-997-2141500

Phòng Nhân dân chính phủ khu tự trị Tân cương, ô lỗ mộc tề ở số 2 đường Trung Sơn: (86-991) 2803114 (tra hiệu) 830041
Phòng Công an, ô lỗ mộc tề ở số 58 đường Hoàng hà: (86-991) 5586114 chuyển 830001
Phòng Giám sát, ô lỗ mộc tề ở số 10 đường Đông phong: (86-991) 2392472, 2391470 chuyển 830002
Phòng Dân chính, ô lỗ mộc tề ở số 37 đường Tân hoa nam: (86-991) 2888245 chuyển 830001
Phòng Tư pháp, ô lỗ mộc tề ở số 27 đường Nhân dân: (86-991) 2318198 chuyển 830002
Phòng Pháp chế, ô lỗ mộc tề ở số 2 đường Trung sơn: (86-991) 2803807, 2803808 830041
Phó thư ký Đảng uỷ khu tự trị Tân cương, Thư ký chính pháp uỷ: Trương Tú Minh

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/29/143516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/19/80999.html

Đăng ngày 29-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share