Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2022] Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của việc quản lý cẩn thận quỹ do các học viên Đại Pháp quyên góp cho mục đích giảng chân tướng, nhưng tôi đã nhận thấy một số vấn đề trong khu vực của chúng tôi:

1) Người quyên tiền chỉ quyên tiền, chứ không phải là người chịu trách nhiệm đối với hạng mục theo yêu cầu của Pháp.

2) Đồng tu quản lý quỹ dám nhận bất kỳ khoản quyên góp nào, dù lớn hay nhỏ, thậm chí đôi khi còn không đếm tiền. Số tiền quyên góp cộng lại đôi khi nhiều hơn nhiều so với nhu cầu của hạng mục. Điều này rõ ràng là trái với quy định không tồn tiền của Đại Pháp.

3) Các đồng tu điều phối các hạng mục giảng chân tướng không nghiêm túc trong việc sử dụng quỹ một cách hợp lý. Trong tay có tiền, có người sẽ in càng nhiều tài liệu giảng chân tướng càng tốt bất kể nhu cầu thực tế là bao nhiêu, như vậy sẽ gây lãng phí tài nguyên.

Tôi cho rằng giảng chân tướng không phải chỉ là vấn đề chúng ta làm được bao nhiêu hay quyên góp được bao nhiêu tiền, mà còn là việc người tu luyện có làm được những gì Đại Pháp yêu cầu, có thể buông bỏ chấp trước, tu luyện và đề cao bản thân khi làm ba việc hay không.

Sư phụ đã cảnh tỉnh chúng ta:

“Hoang phí tài nguyên của đệ tử Đại Pháp là tương đương với can nhiễu phá hoại Đại Pháp.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi hy vọng các đồng tu sẽ chú tâm đến lời giảng của Sư phụ.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/13/436764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198229.html

Đăng ngày 25-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share