Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-01-2022] Khi thế giới bước sang năm thứ ba của đại dịch, nhiều người đã phải vật lộn để thích ứng với trạng thái “bình thường mới”. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Pháp hội (hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong năm qua) dưới hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, để chia sẻ về những trải nghiệm khi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và lan tỏa phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Trong đại dịch, các học viên đã khuyên mọi người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhiều bệnh nhân, bao gồm cả bệnh nhân Covid-19, đã được chứng kiến sức khỏe phục hồi khi niệm chín chữ chân ngôn này.

Trong khi những người bên ngoài Trung Quốc có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào tháng 7 năm 1999. Nhiều học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, giam cầm, tra tấn, thậm chí bị giết vì giữ vững đức tin của họ.

Cho dù cuộc bức hại tàn bạo đến đâu, các học viên ở Trung Quốc chưa bao giờ dao động đức tin của họ hay ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức về sự tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ. Nhờ đó, nhiều dân thường và quan chức đã hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và không còn tuân theo các chính sách bức hại của chính quyền nữa.

Các học viên bên ngoài Trung Quốc cũng nỗ lực vạch trần cuộc bức hại. Họ đã đệ trình danh sách những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại và tìm kiếm các biện pháp trừng phạt đối với những thủ phạm. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang thực hiện các hành động để ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và một số báo cáo trên các phương tiện truyền thông đã ghi lại những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Môn tu luyện hòa bình Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục phát triển bên ngoài Trung Quốc mà không có ranh giới về văn hóa hay ngôn ngữ, nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng. Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn (Zhen-Shan-Ren) và nhiều bộ phim, cũng như sự tham gia của các học viên trong các sự kiện cộng đồng, cũng đã giúp truyền bá thông tin rộng rãi.

Trong khi các buổi biểu diễn Shen Yun đưa văn hóa Thần truyền truyền thống của Trung Quốc đến với khán giả ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, hiệu sách Tianti và Trung tâm Xuất bản Minh Huệ cũng tự hào cung cấp cho mọi người sách Pháp Luân Đại Pháp và các ấn phẩm liên quan.

1. Các học viên chia sẻ trải nghiệm để giúp nhau đề cao

Sau khi Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng vào năm 1992, các học viên đã thường xuyên tổ chức các hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện (Pháp hội) để chia sẻ về việc đề cao tâm tính, trở thành người tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm 2021, ngoài các Pháp hội trực tiếp ở Đài Loan, Thụy Sỹ, Mexico, Brazil và những nơi khác, các Pháp hội trực tuyến cũng được tổ chức, chẳng hạn như dưới hình thức gửi bài chia sẻ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Pháp hội Trực tuyến Quốc tế, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Minh Huệ, và Pháp hội Trung Quốc thứ 18.

Các học viên cũng đã gửi một số lượng lớn lời chúc mừng nhân các ngày lễ lớn để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý. Chẳng hạn, Minh Huệ đã nhận được lời chúc từ 63 quốc gia nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và lời chúc Tết Trung Thu gửi tới Sư phụ Lý từ các học viên thuộc 50 ngành nghề ở Trung Quốc.

991387d84400d54c25523c7cd424ce28.jpg

Hơn 6.000 học viên đã tham dự Pháp hội Đài Loan năm 2021 tại Đài Bắc vào ngày 19 tháng 12 năm 2021.

2. Những lợi ích kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp đối với tâm trí và thân thể

Với năm bộ công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện rõ rệt sức khỏe thể chất và tinh thần của các học viên. Ngoài ra, những người không phải học viên thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng nhận được phúc báo. Anh Dong Nguyen, một bác sỹ người Việt gốc Hoa ở Houston, Texas, bị nhiễm Covid-19, anh nhớ đến một học viên khuyên niệm chín chữ chân ngôn này vào lúc nguy cấp. Anh ấy đã làm theo và đã hồi phục sức khỏe. Nhiều trường hợp nhanh chóng phục hồi tương tự cũng được chứng kiến ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico và Slovakia.

Một bài phân tích trước đó đã giải thích lý do tại sao những người bị nhiễm hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 lại có thể hồi phục nhanh chóng. “Trong “Hoàng đế nội kinh”, một trong những sách y học cổ đại nổi tiếng nhất của Trung Quốc, có nói, “Người có chính khí bên trong, thì không tà khí nào có thể xâm nhập”. Bài phân tích có nêu, “Vì ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới, và các học viên Pháp Luân Công là nhóm lớn nhất duy nhất bị chính quyền này bức hại vì đức tin của họ, người nào ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vô tội sẽ được phúc báo.”

3. Cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn chưa thoái lùi

Đáng buồn là, các học viên ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại vì giữ vững đức tin của họ. Cảnh sát thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã đánh một người phụ nữ đến nỗi khiến cô bị gãy bảy chiếc xương sườn. Tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, 11 cư dân đã bị kết án tới 11 năm tù vì gọi điện thoại cho người dân và vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo.

Năm 2021, Minh Huệ đưa tin 132 học viên Pháp Luân Công tử vong vì bị bức hại, 1.187 trường hợp học viênPháp Luân Công bị kết án và ít nhất 16.413 học viên bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì đức tin của họ.

https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/8/198043.html (2)
https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/5/197996.html (3)

4. Ngày càng nhiều cư dân Trung Quốc thức tỉnh

Thông qua những nỗ lực bền bỉ của các học viên, nhiều người dân cũng như các quan chức Trung Quốc đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và quay sang ủng hộ các học viên.

Các quan chức ở tỉnh Thiểm Tây, từng sách nhiễu các học viên trong chiến dịch “xóa sổ” của ĐCSTQ, nay không còn sách nhiễu các học viên nữa. Một học viên ở tỉnh Thanh Hải đã bảo vệ quyền được hưởng lương hưu của mình, và Cục An sinh xã hội địa phương đã hủy hồ sơ yêu cầu bà hoàn lại số tiền lương hưu đã trả cho bà trong thời gian bà bị giam giữ vì đức tin.

Nhiều dân thường cũng nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Trong một ví dụ, cả 8 người của một gia đình đều thoái ĐCSTQ. Trương Thiên Hữu, một sinh viên đại học được ĐCSTQ thuê để gây nhiễu đường dây nóng thoái ĐCSTQ, không chỉ tự cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ mà còn thuyết phục được 59 bạn cùng lớp làm theo.

5. Danh sách thủ phạm được đệ trình lên chính phủ các nước

Nối tiếp nỗ lực của năm 2020, các học viên ở 37 quốc gia đã đệ trình danh sách cập nhật các thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp lên chính phủ nước sở tại để kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với những thủ phạm nhân quyền này, như từ chối nhập cảnh vào các quốc gia tương ứng và đóng băng tài sản ở nước ngoài của họ. Trong đó, có Phó Chính Hoa, cựu giám đốc Phòng 610 Trung ương, một cơ quan ngoài pháp luật của ĐCSTQ, được thành lập để chuyên trách bức hại Pháp Luân Công.

Vào Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12, một danh sách nữa đã được đệ trình lên 36 quốc gia, bao gồm Liên minh Five Eyes (Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, New Zealand), 23 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, và 8 quốc gia khác (Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico).

6. Pháp luật và các giải pháp để kiềm chế cuộc bức hại

Một số báo cáo do chính phủ Hoa Kỳ ban hành vào năm 2021 đã nêu rõ những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Các cơ quan này bao gồm Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) vào tháng 1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 3, và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vào tháng 4. Thượng viện bang Texas đã thông qua nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và hàng chục chính quyền địa phương ở Virginia cũng hành động tương tự.

bc4bc4f60ee8c9ffa7bad40e16eab80b.jpg
Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM) xuất bản một báo cáo vào ngày 20 tháng 9 năm 2021, trong đó có 79 chỗ đề cập đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Những bước tiến tương tự cũng xuất hiện ở các lục địa khác. Vương quốc Anh đã thông qua luật vào tháng 2 năm 2021 để kiềm chế tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Tiếp theo là một báo cáo chi tiết vào tháng 9 của một viện trực thuộc Bộ Lực lượng Vũ trang của Pháp và một phiên điều trần tại Nghị viện Châu Âu vào tháng 11 về nạn thu hoạch nội tạng. Nhiều nghị sỹ quốc hội Đức đã lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vào Ngày Nhân quyền ngày 10 tháng 12, và Hội đồng Huyện Nghi Lan ở Đài Loan đã chấp thuận một nghị quyết liên đảng vào ngày 24 tháng 12 để thông qua “Tuyên bố chung về phản đối và phòng chống thu hoạch nội tạng” (UDCPFOH ).

7. Tin tức trên truyền thông

Ngày 25 tháng 2, Knack, một tạp chí của Bỉ, đã đăng tải một bài báo vào về triển lãm thi thể và mối liên hệ của chúng với các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, các đài truyền hình BATU địa phương ở Indonesia đăng tin về lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tương tự, một số tờ báo ở Texas, trong đó có The Dallas Morning News, đã đưa tin về việc thông qua Dự luật TX SCR3 nhằm “lên án hành vi thu hoạch nội tạng phi tự nguyện của Trung Quốc” vào tháng 6.

afb345cf58fcae5ed31a17404256d105.jpg
Cô Ligia Reyes (bên phải), người dẫn chương trình “Dám vì bạn” (Dare for You) trong một cuộc phỏng vấn với học viên Jeniffer García (bên trái). (Ảnh: Mexiquense TV)

Ngoài ra, vào tháng 11, The Scotsman đã quay thước phim đặc biệt về các học viên Pháp Luân Công về cuộc kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc khi Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26) được tổ chức tại Glasgow. Vào tháng 12, Mexiquense TV ở Mexico đã phát sóng cuộc phỏng vấn các học viên về môn tu luyện này trong một chương trình Giáng sinh đặc biệt về sức khỏe và hạnh phúc.

8. Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng

Vì nhiều nơi tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế do đại dịch, các học viên đã tổ chức các lớp trực tuyến miễn phí để hướng dẫn luyện các bài công pháp cho công chúng và đã nhận được phản hồi tích cực. Kiryu, một cư dân Nhật Bản ngoài 50 tuổi, bị tàn tật, và tình trạng của anh càng tệ hơn vì đại dịch và các yếu tố khác. Anh rất vui khi thấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã tiêu trừ chứng trầm cảm và chứng mất ngủ của anh. “Cuối cùng, tôi đã có thể ngủ ngon,” anh nói.

b6f815001995ffa07a900822d612e6f6.jpg
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp trong lễ Giáng sinh ở Rwanda, Châu Phi.

Từ Công viên Cổng Vàng đến Thác Niagara, từ triển lãm sức khỏe ở Thụy Điển đến các trường học ở Pháp và Indonesia, mọi người đã đón nhận Pháp Luân Đại Pháp với sức sống và hy vọng mới. 200 tình nguyện viên, giáo viên và phụ huynh không sao xử lý được 1.000 trẻ em nhốn nháo trong lễ Giáng sinh ở Rwanda, Châu Phi; sau đó, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy đám đông lập tức tĩnh lại và tập theo một học viên luyện công. “Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày!” một phụ huynh thốt lên.

9. Triển lãm nghệ thuật và phim

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) tiếp tục thu hút sự chú ý rộng rãi trước sự tương phản rõ rệt giữa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn nhẫn ở Trung Quốc. Một người tham dự triển lãm ở Đức viết, các tác phẩm nghệ thuật “mang đến dũng khí cho tất cả những người bị bức hại trên thế giới”.

Một người dân ở Athens, Hy Lạp nhận xét: “Đến xem những tác phẩm nghệ thuật này là một hành trình tuyệt vời, như thể tìm thấy con người thật của mình, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. “Trong tâm chúng ta chỉ có lòng trắc ẩn và ánh sáng, không có tà ác. Tôi hy vọng điều này sẽ đem đến một hy vọng cho tương lai.”

70f50cb7b13b9698fc6e1354d1e81ecf.jpg
Poster của bộ phim Ask No Question (Xin đừng hỏi)

Sau khi Beholder, một liên hoan phim tài liệu quốc tế kéo dài 5 ngày, chiếu bộ phim tài liệu có tựa đề “Ask No Question” (Xin đừng hỏi) vào ngày đầu tiên, ngày 13 tháng 10, tại Veghel, hai tờ báo Hà Lan đã đưa tin về sự kiện này vào ngày hôm sau và giới thiệu bộ phim. Joost Hengeveld, một người cộng tác của một liên hoan phim khác, đồng ý rằng các nguyên tắc của Pháp Luân Công có lợi cho tất cả mọi người. Anh không biết mọi người ở Trung Quốc đang bị đối xử như động vật trong trang trại và cho rằng các hãng thông tấn ở Trung Quốc tung tin dối trá là điều vô cùng đáng báo động.

10. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại cộng đồng

0a7c2483abb92ca09faff5d46123d039.jpg
Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một điểm nhấn của Cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn Chicago hôm 25 tháng 11.

Nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó có Delaware, đã công nhận ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” và hơn 10 thành phố của Canada như Niagara Falls đã tổ chức dịp đặc biệt này bằng lễ thượng cờ. Trong Lễ diễu hành Ngày Cựu Chiến binh Thành phố New York lần thứ 102 được tổ chức vào ngày 11 tháng 11, Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo đã biểu diễn một số sáng tác với sự kết hợp sôi động giữa kèn trumpet, kèn, tuba, baritone, clarinet, saxophone, sáo và trống. Khán giả Diana Hodges rất phấn khích khi nhìn thấy đoàn nhạc, cô vừa nhảy, vừa vẫy cờ Hoa Kỳ theo điệu nhạc và thốt lên: “Tôi yêu đoàn nhạc này!”

Cô chỉ vào trái tim mình và nói, “Ôi, Chúa ơi! Âm nhạc này làm rung động trái tim tôi! Nó chạm đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim tôi. Khiến cho tôi rất phấn khích. Cảm ơn các bạn! Âm nhạc này là từ thiên đường… là sự kết nối thần thánh.”

11. Biểu diễn Shen Yun

e1491b0cb6c76eb73855ca0a401241bd.jpg
Phần hạ màn của Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ tại Hội trường Popejoy ở Albuquerque, New Mexico vào ngày 1 tháng 11 năm 2021

Từ Arizona đến Florida, từ Nam Carolina đến Boston, Shen Yun một lần nữa mang đến những màn trình diễn xuất chúng trên khắp Hoa Kỳ và các lục địa khác. “[Shen Yun] thật tuyệt vời. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ quay trở lại [thời] trước chủ nghĩa cộng sản — nếu điều đó có thể xảy ra. Tôi thực sự hy vọng thế! Tôi hy vọng Mỹ sẽ không như thế!”, nữ diễn viên Elise Devereux nhận xét sau khi xem buổi biểu diễn ở Thousand Oaks, California, vào ngày 31 tháng 10. Cô cũng nói thêm rằng, một trong những giọng ca bel canto đã biểu diễn một bài hát về Đấng Tạo Hóa. “Tôi đã rất xúc động. [Nó] thực ra đã khiến tôi rơi lệ.”

12. Hiệu sách Tianti và Nhà xuất bản Minh Huệ mở rộng sự hiện diện

Cùng với việc Minh Huệ tiếng Anh (en.minghui.org) ra mắt ứng dụng Android vào tháng 12, Nhà Xuất bản Minh Huệ đã phát hành phiên bản sách điện tử của báo cáo đoạt giải: “Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua”và ra mắt một cửa hàng trực tuyến mới để cung cấp sách, tạp chí định kỳ và các tài liệu khác của Minh Huệ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198092.html

Đăng ngày 23-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share