Bài viết của biên tập viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-11-2021] Minh Huệ Net đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi thành lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1999. Trong sự tịch mịch và thầm lặng, các tình nguyện viên của Minh Huệ đã nỗ lực rất nhiều để duy trì hoạt động của trang web được thông suốt trong hơn 8.180 ngày (hơn 196.000 giờ) của cuộc hành trình.

Trong số các tình nguyện viên của Minh Huệ có các học viên hải ngoại, cũng như các phóng viên ở Trung Quốc, những người đã bất chấp tính mạng để thu thập các thông tin về cuộc bức hại tàn khốc đã và đang diễn ra ở Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sự tận tâm và hy sinh thầm lặng của họ đã giúp Minh Huệ Net hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình – trở thành cửa sổ giao lưu cho các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và là nguồn tư liệu quan trọng, kịp thời và toàn diện nhất về các nội dung liên quan đến Pháp Luân Công.

Sư phụ giảng:

“Tác dụng trong giảng thanh chân tướng của Minh Huệ là không [gì] có thể thay thế, là cửa sổ quan trọng nhất nơi chúng ta đăng xuất ra chân tướng cuộc bức hại, cũng như hình thế về Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Vì vậy, các tình nguyện viên của Minh Huệ đã cố gắng không chểnh mảng trong việc thu thập thông tin trực tiếp về cuộc bức hại và các bài viết có tư liệu nguyên gốc. Họ đã vượt qua mọi khó khăn và kiên trì hoàn thành sứ mệnh của Minh Huệ.

Ngoài việc đăng các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cho các học viên, Minh Huệ còn xuất bản các bài báo và biên soạn nhiều tư liệu giảng chân tướng dành cho người thường. Nhưng khía cạnh này thường không được các học viên ở hải ngoại chú ý đến.

Trên thực tế, ngoại trừ Tuần Báo Minh Huệ để phục vụ các học viên không thể truy cập vào Minh Huệ Net ra thì hầu hết các tài liệu khác được các học viên ở Trung Quốc sử dụng để giảng chân tướng đều là sản phẩm của Minh Huệ như: tạp chí, báo, tờ rơi, lịch thường niên, thiệp chúc mừng năm mới, và những kỷ vật nhỏ như bùa hộ mệnh. Vậy nên, trong suy nghĩ của các học viên ở Trung Quốc, vai trò của Minh Huệ là vô cùng to lớn.

Minh Huệ và cuộc sống thường ngày

Thật đáng tiếc khi nhiều học viên hải ngoại và hàng chục nghìn học viên từ Trung Quốc ra hải ngoại trong những năm gần đây chưa hiểu rõ về ý nghĩa và vai trò của Minh Huệ. Một số coi Minh Huệ chỉ là một nguồn tài nguyên miễn phí với các bài chia sẻ kinh nghiệm và tin tức bức hại có thể dễ dàng truy cập. Họ sử dụng các nội dung đăng tải trên Minh Huệ để đưa vào các hạng mục của riêng mà không trích dẫn nguồn từ Minh Huệ Net. Trong suy nghĩ của họ, các vấn đề và hạng mục của bản thân họ mới là quan trọng nhất.

Tất nhiên, cũng có một số học viên bị cản trở bởi các quan niệm khác nhau và cho rằng Minh Huệ không thích hợp cho người thường đọc. Do có cách nghĩ như vậy nên họ chỉ nói về những điều thường ngày của con người để thu hút sự chú ý của người thường. Đúng là Minh Huệ không đăng các nội dung không liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù các phương tiện truyền thông khác như Đại Kỷ Nguyên có thể đăng tải nội dung xã hội thường ngày do các học viên biên soạn hoặc viết, nhưng Minh Huệ không đăng những nội dung của người thường như vậy.

Các bài viết và các tư liệu đăng trên Minh Huệ hoàn toàn miễn phí cho các học viên ở Trung Quốc Đại lục. Tất cả các học viên đều được khuyến kích sử dụng nội dung đăng tải của Minh Huệ để cứu người. Đồng thời, chúng tôi hy vọng rằng các học viên, đặc biệt là những học viên hải ngoại có thể quan tâm nhiều hơn đến Minh Huệ và các tình nguyện viên của Minh Huệ.

Cá nhân tôi thấy rằng các tình nguyện viên của Minh Huệ đã bị quá tải bởi khối lượng công việc khổng lồ mà họ phải đảm nhận để xây dựng các nội dung đăng tải nguyên gốc. Mặc dù vậy, họ vẫn luôn đón nhận các ý kiến góp ý của độc giả và cố gắng cải thiện với hy vọng sẽ làm tốt hơn trong việc quảng bá Minh Huệ, giống như Shen Yun quảng bá chương trình của họ.

Theo như tôi được biết, các biên tập viên của Minh Huệ đều là những học viên lâu năm và được lựa chọn kỹ càng, cho dù họ làm việc ở vị trí nào của Minh Huệ như tạp chí, sách, đài phát thanh, các trang phụ khác nhau hoặc các ngôn ngữ khác của Minh Huệ Net. Sau khi âm thầm cống hiến mỗi ngày, họ rất biết ơn những lời nhắc nhở, chỉ trích và phản hồi liên tục của độc giả để giúp họ làm tốt hơn hạng mục Minh Huệ và tu luyện bản thân trong suốt nhiều năm qua. Chính điều này đã giúp cho Minh Huệ trở thành một nguồn tư liệu có năng lực tốt hơn, hiệu quả hơn để cứu người.

Minh Huệ không xuất bản hay đăng tải các nội dung người thường, kể cả các bài viết do các học viên biên soạn nhưng dành cho người thường. Ngay cả một số lượng nhỏ các bài viết bình luận của bên thứ ba được đăng trên Minh Huệ cũng rất có thể bị loại khỏi kho lưu trữ vĩnh viễn của Minh Huệ trong tương lai. Việc Minh Huệ không đăng nội dung người thường không nên là cái cớ để các học viên kết luận rằng nội dung trên Minh Huệ không phù hợp với người thường hoặc không được người thường đón nhận.

Điều quan trọng là chúng ta không thể ngừng đề cập trực tiếp về Pháp Luân Công hay trích dẫn nội dung trên Minh Huệ chỉ vì một số người thường không thích nội dung trên Minh Huệ. Ngược lại, điều này đòi hỏi các đệ tử Đại Pháp phải dùng từ bi và trí huệ để cứu người. Chúng ta nên cảm thấy sự cấp bách trong việc giúp họ hiểu chân tướng và cứu họ. Sau cùng, cho dù họ có hài lòng và thoải mái với cuộc sống đến đâu thì họ sẽ không có tương lai tốt đẹp nếu họ không nhận ra sự xấu xa của ĐCSTQ và hiểu rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Vì vậy, chúng ta không thể không giảng rõ chân tướng cơ bản cần được biết cho tất cả mọi người, vì tất cả mọi người cần nhận được cơ hội để đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình. Tất nhiên, làm thế nào để giảng chân tướng cơ bản và làm tốt việc đó đòi hỏi chúng ta phải có tâm ngay chính và thái độ chân thành (tức là trạng thái tu luyện tốt), giống như mọi việc khác mà chúng ta làm. Thêm vào đó, chúng ta cần phải học và thành thạo một số kỹ năng giảng chân tướng nhất định.

Hãy quảng bá cho Minh Huệ thay vì đạo văn

Chúng tôi nhận thấy nhiều học viên đã trích dẫn một lượng lớn nội dung trên Minh Huệ như các bài báo, tài liệu giảng chân tướng, dữ liệu và thiệp chúc mừng, để đăng trên các kênh truyền thông độc lập, trang web, sách hoặc thậm chí là các bài viết về học thuật của họ. Nhưng họ lại không trích dẫn nguồn từ Minh Huệ hay đề tên của các phóng viên Minh Huệ trước khi công bố các nội dung này trên trang hay bài viết của họ. Điều đó có nghĩa là độc giả của họ sẽ không bao giờ biết rằng Minh Huệ đã cung cấp các nội dung này.

Một số nền tảng được các học viên xây dựng là để giảng chân tướng và không vì mục đích kinh tế. Nhưng trong đó cũng có một số là các tổ chức hoạt động vì mục đích kinh tế, họ đã sử dụng Minh Huệ như một nguồn tư liệu khai thác miễn phí để phục vụ cho các hoạt động hàng ngày, thu lợi nhuận và gây dựng thành công nền tảng của họ. Một số học viên đã lấy danh sách khoảng 120.000 thủ phạm bức hại Pháp Luân Công mà Minh Huệ đã dành nhiều năm để thu thập để đưa vào các hạng mục cá nhân để trình lên các cơ quan chính phủ. Việc làm như vậy có thể là “thiếu suy nghĩ” mặc dù mục đích sử dụng không phải là xấu, nhưng đã vô tình phủ nhận sự tồn tại của Minh Huệ và ngăn cản độc giả biết đến Minh Huệ.

Đây là một hiện tượng rất phổ biến. Sau khi Minh Huệ đăng tải các bài viết vào mỗi nửa đêm thì các bài viết tốt ngay lập tức bị các học viên sao chép để đưa vào các hạng mục truyền thông khác nhau. Họ xóa tên của các phóng viên Minh Huệ và thêm tên riêng của họ thành tác giả của bài viết hoặc nguồn của các bài viết đó. Sau đó, họ sử dụng những bài viết này để quảng bá phương tiện truyền thông mà họ đang làm.

Việc đạo văn như vậy bị coi là vi phạm đạo đức báo chí trong xã hội người thường, nơi các cơ quan truyền thông và báo chí ghi rõ nguồn trích dẫn bài báo của họ. Khi các nội dung của Minh Huệ được sao chép để sử dụng vào các hạng mục khác thì họ cần ghi rõ nguồn Minh Huệ. Nhưng các học viên nói trên đã không làm được như vậy. Cách đạo văn của họ đã biến hầu hết các bài viết, báo cáo và tài liệu của Minh Huệ thành “nguyên tác” được xuất bản bởi các phương tiện truyền thông, trang web hoặc các hạng mục khác của họ.

Các tình nguyện viên của Minh Huệ phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tổ chức, biên soạn và công bố thông tin trực tiếp về cuộc bức hại và các nội dung gốc khác. Đặc biệt là trong những dịp lễ tết, khi các biên tập viên của Minh Huệ làm việc không ngừng nghỉ để sắp xếp và đăng tải những thiệp chúc mừng. Nhưng ngay sau khi các bài viết trên Minh Huệ được công bố thì một số bài đã trở thành “tin nóng”, “bài viết tiêu điểm” hoặc “bản tin đặc biệt” trên các phương tiện truyền thông khác do chính các học viên thực hiện, những người coi Minh Huệ là nguồn tư liệu miễn phí để khai thác và sử dụng nội dung mà không cần trích dẫn. Vào thời điểm các biên tập viên của Minh Huệ sẵn sàng biên soạn tạp chí, sách hoặc các loại ấn phẩm khác thì một số nội dung đã bị đăng trên các nền tảng truyền thông khác. Vậy nên, các ấn phẩm của Minh Huệ được xây dựng dựa trên các tư liệu của mình có thể bị coi là lặp lại hoặc không còn mới trong mắt độc giả.

Thật là nghịch lý khi tác giả của bài viết lại phải cạnh tranh với những người đạo văn vì họ sử dụng tư liệu mà không trích dẫn. Liệu việc đạo văn ấy có phù hợp với những người tu luyện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn không? Nếu các đệ tử chúng ta quan tâm đến người khác và đặt mình vào vị trí của người khác thì câu trả lời sẽ là gì?

Trên đây chỉ là cách nhìn của cá nhân và tôi muốn viết ra những điều này. Xin được thứ lỗi nếu có bất cứ điều gì không phù hợp hoặc không rõ ràng. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta phối hợp cùng nhau như một chỉnh thể nhưng các hạng mục mà chúng ta thực hiện lại là tách biệt. Tôi nghĩ rằng cái đích mà các học viên sẽ đạt đến là các tầng thứ và cảnh giới khác nhau trong tương lai, chắc chắn sẽ không có chủ nghĩa cộng sản trên thiên đường.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn các học viên ở trong và ngoài Trung Quốc đã cùng nỗ lực và ủng hộ Minh Huệ trong suốt hơn 20 năm qua. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ không có Minh Huệ. Cuộc bức hại chỉ có thể khiến các đệ tử Đại Pháp càng thêm kiên định.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/22/433879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/23/196702.html

Đăng ngày 24-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share