Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-11-2021] Trong tuần đầu tháng 11 năm 2021, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã có 12 buổi biểu diễn tại bốn tiểu bang Hoa Kỳ: New Mexico, Idaho, Colorado và Virginia.

Một số khán giả bày tỏ sự kinh ngạc không chỉ đối với giá trị nghệ thuật đỉnh cao của buổi biểu diễn, mà cả với tài năng và tâm huyết của các nghệ sỹ trong việc tái hiện các giá trị mà một số người cho là “quan trọng” và “kịp thời” trong xã hội ngày nay.

648fbf65d1c669298419baf0cd1773ed.jpg

Phần hạ màn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Bắc Mỹ tại Hội trường Popejoy ở Albuquerque, New Mexico vào ngày 1 tháng 11. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn tại Albuquerque vào ngày 1 và 2 tháng 11.

be442bbb1d11b62b962cd9634dae310a.jpg

Buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Toàn cầu tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Morrison ở Boise, Idaho ngày 3 tháng 11 năm 2021. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn tại Boise vào ngày 2 và 3 tháng 11.

efa14776c67cb76f8ee871b4b77ab7d0.jpg

Phần hạ màn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Bắc Mỹ tại Nhà hát Buell ở Denver, Colorado ngày 5 tháng 11 năm 2021. Đoàn đã có năm buổi diễn tại Denver vào ngày 4-7 tháng 11.

89f92d6e45baf70fffbead720a0b1b3c.jpg

Phần hạ màn của Đoàn Shen Yun Thế giới tại Hội trường Chrysler ở Norfolk, Virginia, ngày 5 tháng 11. Đoàn đã có ba buổi diễn tại Norfolk vào ngày 5 và 6 tháng 11.

“Đấng Sáng tạo đã ban cho họ tài năng đó”

24d7a259045c3283c3498a8c450bfbbf.jpg

Ông bà Higgins (trái), cùng mẹ của họ, và ông bà Crimmins (phải) tham dự buổi diễn của Shen Yun ở Virginia ngày 6 tháng 11.

Gia đình Crimmins và gia đình Higgins đã thưởng thức Shen Yun tại nhà hát Chrysler, Norfolks ở Virginia vào ngày 6 tháng 11.

“Tôi thích thông điệp rằng còn có điều siêu việt hơn chúng ta. Và tôi yêu vẻ đẹp, màu sắc, cuộc sống và hy vọng về ý nghĩa của điều chúng ta làm trong cuộc sống”, bà Patricia Crimmins nói.

Bà Patricia là một cựu trung sỹ Thủy quân Lục chiến, cùng chồng bà là ông Paul, đều từng chơi trong Ban nhạc Thủy quân Lục chiến hơn 20 năm. Bà Patricia chơi Saxophone và kèn Clarinet, còn ông Paul chơi kèn Trumpet.

“Âm nhạc thật tuyệt vời”, bà Patricia nói. “Quả là một hiếm thấy. Thật không thể tin được tiết mục của nghệ sỹ đàn nhị. Cô ấy hẳn phải khổ luyện lắm.”

“Đó là loại âm nhạc phi thường”, ông Paul nói. “Tôi thực sự thích sự hòa trộn giữa âm thanh phương Đông và phương Tây. Thật cảm động.“

“Màu sắc tuyệt đẹp”, ông nói. “Còn nữa, [các nhân vật] từ màn hình nền bước ra sân khấu, rồi lại từ sân khấu vào màn hình, thật thú vị.”

Đề cập đến các giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống cảm nhận được thông qua buổi biểu diễn của Shen Yun, bà Patricia nói, “Tôi nghĩ cần phải có nhiều buổi biểu diễn như thế này hơn nữa. Nền văn minh Trung Hoa cần được hồi sinh như cách mà nó đã trở lại trên sân khấu đêm nay. Thông qua nghệ thuật, âm nhạc, vũ đạo — còn nhiều người nữa cần được thưởng thức nó”.

“Các nghệ sỹ Shen Yun có một tài năng, và chúng ta có thể thấy tài năng của họ đến từ đâu; chính là Đấng Sáng tạo đã ban tặng họ tài năng đó. Họ là những môn đồ, đệ tử của Ngài”, bà giải thích.

Bà Elizabeth Higgins cho rằng màn trình diễn “vượt quá mong đợi.” Bà cho biết bà đặc biệt ấn tượng với tiết mục cuối cùng của chương trình.

Các nghệ sỹ Shen Yun không ngại bày tỏ thông điệp của họ vì rất nhiều người cũng tin vào thông điệp về quyền năng của Thần. Đêm nay, thông điệp ấy đã được chia sẻ với chúng ta”, bà nói.

Ông Bill Higgins cũng rất xúc động với câu chuyện về Đấng Sáng tạo vĩ đại: “Chúng ta không nên bóp nghẹt ánh sáng”, ông nói. “Chúng ta cần được ánh sáng của Ngài xuyên thấu và chăm sóc lẫn nhau.”

Cả hai gia đình đều cho biết họ vô cùng yêu thích Shen Yun và sẽ trở lại xem lần nữa.

“Các bạn thật tuyệt khi chia sẻ văn hóa với chúng tôi. Các nghệ sỹ Shen Yun đã có màn trình diễn xuất chúng nhờ sự khổ luyện và tâm huyết”, bà Elizabeth nói.

“Phi thường” và “Mỹ lệ”

a5724bb5c224e302b76cbdf69413b4b2.jpg

Ông Todd và bà Suzanne Lowry đã xem Shen Yun tại Hội trường Popejoy ở Albuquerque, New Mexico vào ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Hai nhạc sỹ Suzanne và Todd Lowry đã xem Shen Yun tại Hội trường Popejoy ở Albuquerque, New Mexico, vào ngày 1 tháng 11. Bà Suzanne, một nghệ sỹ piano và đàn hạc, cho biết bà đã chờ đợi 5 năm để được xem Shen Yun.

“Tuyệt đẹp! Trang phục rất đẹp mắt, và vũ đạo thật tuyệt vời. Tôi không thể chờ đợi để được xem buổi biểu diễn này. Dàn nhạc thật phi thường. Âm nhạc thật mỹ lệ”, bà Suzanne nói thêm. “Nhạc piano tuyệt hay và các giọng ca rất xuất sắc”, bà nói.

Ông Todd, cũng là một nghệ sỹ piano, cảm nhận Shen Yun giàu tính tâm linh. “Tôi thích mọi ý tưởng về Thiên đường và Thần … [Âm nhạc] hay tuyệt, và vũ đạo rất xuất chúng”, ông nói.

“Cuộc sống thật tươi đẹp”

b2bcee102097a15a0c330f1511f5d52e.jpg

Trung tá Matthew Lohmeier và vợ tại buổi biểu diễn Shen Yun.

Trung tá Matthew Lohmeier đã xem Shen Yun cùng vợ tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Morrison ở Boise, Idaho, vào ngày 2 tháng 11.

“Đây hoàn toàn là sự đối lập giữa một cuộc sống thật tươi đẹp khi con người sống trong hòa bình và hòa hợp — và cái xã hội mà chúng ta đang tạo ra cho chính mình ngày hôm nay vốn xây dựng trên những thứ bại hoại và ngụy truyền thống, đó là những thứ đã mất đi tính thiêng liêng”, Trung tá Lohmeier, cũng là một tác giả và diễn giả, cho biết.

“Tôi cảm nhận được lời cảnh tỉnh trong buổi biểu diễn. Chúng ta đã mất kết nối với Thần, nhưng lại kết nối với những thứ bại hoại. Đây là tiếng gọi, là sự vẫy gọi trở về với sự bảo bọc của Thần.

“Tôi nghĩ Shen Yun đã gây được tiếng vang trong xã hội, và khắp toàn cầu. Vậy nên, đây là một thông điệp rất kịp thời, quan trọng và là thông điệp mà tất cả chúng ta hôm nay đều cần.

“Một phần vô cùng quan trọng nữa của buổi biểu diễn tối nay là nâng cao nhận thức về mọi tội ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc ngày nay, như nạn thu hoạch nội tạng”, ông nói.

“Thật may mắn khi được thưởng thức chương trình này”

3202b364e3f871bd0d96f38743080581.jpg

Ông Richard và bà Jean Hess tại buổi biểu diễn Shen Yun.

Ông Richard và bà Jean Hess đã xem Shen Yun tại Nhà hát Buell ở Denver, Colorado, vào ngày 7 tháng 11.

Bà Jean là Chủ tịch Hiệp hội Saint Andrews Colorado, một hiệp hội của Scotland, và là cố vấn sức khỏe tâm thần. Chồng bà, ông Richard Hess, là giáo sư Ngôn ngữ Cựu ước và Semitic tại Trường ròng Denver. Họ đến từ Glasgow, Scotland.

Bà nhận xét buổi diễn rất “tinh tế, trác tuyệt, đẹp đẽ”, thậm chí “khiến người xem nhiều lần xúc động”.

Bà là một chuyên gia khiêu vũ người Scotland. Bà rất ấn tượng với “tính nghệ thuật và nét đẹp duyên dáng” của múa cổ điển Trung Hoa.

“Từng động tác và độ dẻo dai của cơ thể các vũ công — chao ôi”, bà nói. “Vô cùng tuyệt vời. Thật mừng vì chúng tôi đã đến đây.”

“Tôi tin nghệ thuật kiến tạo nên giá trị, và tôi nghĩ rằng chương trình này tôn vinh những giá trị phổ quát của nhân loại”, ông Richard nói.

“Thật thú vị khi những giá trị này được truyền tải dưới nhiều hình thức như vậy”, ông nói. “Và bằng nhiều cách này, chúng tôi tán đồng nhiều giá trị thể hiện trong các điệu múa, âm nhạc, bài hát, và bởi vậy chúng tôi cảm thấy thật may mắn khi được thưởng thức chương trình này.”

“Tôi trân trọng tiết mục phơi bày sự ngược đãi và cuộc bức hại của ĐCSTQ, cách truyền tải rất hay và hiệu quả”, bà Jean nói. “Tất nhiên, rất nhiều người không biết thực trạng này. Tôi không nghĩ nó được báo chí đưa tin thường xuyên”, bà nhận xét.

Là một nhà nghiên cứu về lịch sử Cơ đốc giáo, ông Richard nói thêm rằng sứ mệnh hồi sinh các giá trị truyền thống của Shen Yun là vô cùng đáng trân trọng.

“Tôi nghĩ sứ mệnh này rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta đánh mất các giá trị này, chúng ta sẽ đánh mất hiểu biết về các giá trị của nhân loại. Và khi mất đi điều đó, thì chỉ còn quyền lực, lòng tham, và xã hội sẽ tan rã, thật đáng buồn”, ông nói.

“Tuyệt đẹp” và “Rất cảm động”

84438ab570a011fc15b00e209a435586.jpg

Gia đình Hancocks đã tham dự buổi biểu diễn Shen Yun ở Albuquerque vào ngày 2 tháng 11.

Nữ diễn viên Zoe Hancock đã xem Shen Yun cùng chồng tại Hội trường Popejoy ở Albuquerque, New Mexico, vào ngày 2 tháng 11.

“Tuyệt đẹp … Nó không giống với bất cứ thứ gì bạn thấy ngày nay”, bà Hancock nói.

“Tôi yêu văn hóa Trung Quốc, vì vậy thật tuyệt vời khi được thưởng thức các điệu múa và cách kể chuyện. Dải tay áo thật đẹp”, bà nói khi đề cập đến tiết mục múa bằng tay áo. “Các nữ nghệ sỹ thật tao nhã, và tôi yêu màu sắc.”

Bà Hancock tiếp tục: “Các nghệ sỹ múa đều toát lên một thứ ánh sáng và ánh sáng từ nội tâm, và màu sắc thật sinh động. Tôi là người có thiên hướng tâm linh, vì vậy tôi thực sự trân trọng những điều tôi đang thấy và cảm nhận tại đây. Xin cầu chúc cho người dân Trung Quốc những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả các bạn được tự do và mong các bạn có được cuộc sống như ý.”

“Phương diện tâm linh của Shen Yun thật cảm động. Và tôi nghĩ đây là phần quan trọng của hôm nay, quan trọng với thông điệp, quan trọng với những gì chúng ta đã trải qua trong những năm gần đây. “Chúng ta cần kết nối đến tầng thứ cao hơn của bản thân. Chúng ta đã quá chú trọng vào những gì đang diễn ra ở tầng này”, bà nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2021-2022 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Boston, Massachusetts, ngày 13–14 tháng 11; New Brunswick, New Jersey, 20–21 tháng 11; Minneapolis, Minnesota, ngày 3–4 tháng 12; và Des Moines, Iowa, ngày 4–5 tháng 12.

Để biết thêm thông tin về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/11/433508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/12/196554.html

Đăng ngày 25-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share