Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-11-2021] Vào tuần cuối tháng 10, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York đã trình diễn 15 buổi biểu diễn tại năm thành phố thuộc ba tiểu bang của Hoa Kỳ: Modesto, Fresno và Thousand Oaks của tiểu bang California; Phoenix của tiểu bang Arizona; và Detroit của tiểu bang Michigan.

6dbabfb42ef1174c5eba326387ace91f.jpg
Buổi biểu diễn của Đoàn Shen Yun New York tại Phoenix Orpheum ở Phoenix, Arizona, hôm 28 tháng 10. Đoàn đã có hai buổi diễn cháy vé tại Phoenix vào ngày 27 và 28 tháng 10.

b7d40ab9e051ac3ea39929cb527a3843.jpg
Đoàn Shen Yun New York tại Nhà hát Fred Kavli ở Thousand Oaks, California, vào tối ngày 30 tháng 10. Đoàn đã có ba buổi diễn cháy vé tại Thousand Oaks vào ngày 30 và 31 tháng 10.

d04562b429ab2cdb4dcd85a789206974.jpg
Tiết mục hạ màn của Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Nhà hát Opera Detroit ở Detroit, Michigan, hôm 31 tháng 10. Đoàn đã có sáu buổi diễn tại Detroit từ ngày 27 đến 31 tháng 10.

525b8081c2a1372bfb7cf0996d00b262.jpg
Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại Trung tâm Nghệ thuật Gallo của Nhà hát Mary Stuart Rogers ở Modesto, California, hôm 26 tháng 10. Đoàn đã thực hiện hai buổi diễn cuối trong bốn buổi diễn đã lên lịch tại Modesto vào ngày 26 và 27 tháng 10.

9fce81fe9051ad9cad77a4e3f6b7574e.jpg
Tiết mục hạ màn của Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại Nhà hát William Saroyan ở Fresno, California, hôm 30 tháng 10. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn tại Fresno vào ngày 30 và 31 tháng 10.

“Khiến tôi rơi lệ”

fa2a7b74bb2040947787cf533a926ebf.jpg

Ông David và cô Elise Debereux tại buổi biểu diễn Shen Yun

Cô Elise Devereux, một nữ diễn viên và ông David Devereux, chủ một doanh nghiệp nhỏ, đã xem Shen Yun ở Thousand Oaks, California, hôm 31 tháng 10.

“Tôi thấy thật mở mang tầm mắt, người dân Mỹ đã thấy Trung Quốc như thế nào và… những gì đang diễn ra ở Trung Quốc bây giờ. Tôi có thể thấy sự chuyên chế đang cai trị người Trung Quốc”, cô Elise nói.

Cô nói, cần phải kể lại lịch sử của Trung Quốc, “bởi vì tôi nghĩ nhiều người không nhất định đã biết”.

“[Shen Yun] thật tuyệt vời. Tôi hy vọng Trung Quốc quay trở lại [thời] trước chủ nghĩa cộng sản — nếu có cơ hội đó. Tôi thực sự hy vọng như vậy! Tôi hy vọng Mỹ sẽ không như thế!”, cô nói thêm.

Cô cũng nhận xét về một trong những giọng ca bel canto đã biểu diễn một bài hát tôn vinh Đấng Tạo hóa. “Tôi rất xúc động… [Nó] khiến tôi rơi lệ”, cô nói.

“Tôi nghĩ [chủ nghĩa cộng sản] đang cố gắng khiến nhân loại rời xa khỏi Thần và mọi thứ. Và đó là những gì họ làm, đó là chủ nghĩa cộng sản. Họ lấy đi mọi thứ, họ tước bỏ lịch sử, họ tước bỏ Thượng đế, họ tước bỏ mọi thứ của người dân. Cứ như là bạn thuộc về họ, chính phủ, vậy”, cô Elise nói.

Ông David cũng cho biết ông có thể cảm nhận được thông điệp đó.

“Tôi nghĩ thế này, mỗi nền văn hóa đều có những tín ngưỡng cổ xưa. Và có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Là người theo Cơ Đốc giáo, tôi có thể nhận ra rất nhiều điều — đó là Đấng Tạo hóa và ‘gìn giữ truyền thống’. Tôi cảm nhận được thông điệp đó.”

“Chúng ta phải trông cậy vào Đấng Tạo hóa để có thể vượt qua những thời khắc khó khăn, như lúc này đây.”

“Dù là Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, hay bất cứ tín ngưỡng nào… Chủ nghĩa cộng sản đều tước bỏ… Hy vọng một số người ở đây sẽ mở to mắt trước những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm”, ông David nói.

Ông David cho rằng với những người dân Mỹ đã chịu đựng nhiều đau khổ vì đại dịch, Shen Yun đã mang lại rất nhiều điều, “mang lại niềm vui nho nhỏ để mọi người có thể vực trở lại, về với thực tế và trạng thái bình thường ở mức độ nào đó”, ông nói.

“Bạn có thể thấy Trung Quốc có ảnh hưởng như thế nào đến các nền văn hóa khác và thấy nó tuyệt đẹp”, ông nói thêm.

“Từ đầu đến cuối là sự thần thánh và chân lý”

19a987d4205c697a9953dcc71a8dce41.jpg

Ông Wally và bà Pam Herger (phải) và hai người bạn trong buổi biểu diễn Shen Yun

Ông Wally Herger, một Dân biểu đã nghỉ hưu, từng đại diện cho Bắc California; vợ ông là bà Pam; và bạn bè của họ đã xem Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Gallo – Nhà hát Mary Stuart Rogers ở Modesto hôm 26 tháng 10.

Vợ chồng ông Herger đã xem Shen Yun ba lần trong bốn năm qua, và lần này, họ dẫn theo người bạn Faye Amos, một cán bộ chính phủ đã nghỉ hưu.

“Bạn cảm nhận được vẻ đẹp của Thần… Bạn chỉ cảm thấy mọi thứ thật đẹp. Họ phối hợp rất tốt. Tôi có thể xem mãi thôi”, ông Herger nói.

Hai ông bà cũng tán đồng các giá trị của Shen Yun. Họ thấy tia hy vọng trong buổi biểu diễn, nói rằng họ cảm nhận được thông điệp của Đấng Sáng tạo thiêng liêng.

“[Buổi biểu diễn] đã đề cập đến chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa vô thần đang chiếm lĩnh thế giới như thế nào. Nhưng vẫn có những người tốt… Có những người như Shen Yun”, ông Herger nói.

Họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa Shen Yun và đức tin của mình. Ông Herger cho biết ông có sự đồng cảm với văn hóa truyền thống trong buổi biểu. “Ôi chao, đây đúng là điều chúng tôi tin, những gì họ đang nói, chính là những đạo lý ấy”, ông nói.

Bà Amos đã đến Trung Quốc và đã thấy tác động của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc. Sau khi xem Shen Yun, bà nhận ra rằng “người Trung Quốc đã biết chân tướng về Thần, bản chất của Thần cũng như bản chất bất diệt của con người suốt 5.000 năm qua.”

“Thật buồn khi nghĩ rằng mọi người không được phép tin điều mình muốn tin… Nhưng tôi nghĩ Shen Yun đã mang lại cơ hội khiến mọi người cảm thấy gần với Chúa hơn”, bà Amos nói.

Ông Herger đồng ý, nói: “Chân tướng bỗng từ bạn mà bật ra. Từ đầu đến cuối đều cảm nhận được sự thần thánh và chân lý.”

“Một trường giúp chữa lành những thương tổn”

e9fcf2ea489c90c78cec03383d65e97f.jpg

Ngôi sao UFC Nick Diaz và người mẫu Kayla Ramos tại buổi biểu diễn Shen Yun

Ngôi sao UFC Nick Diaz và người mẫu Kayla Ramos đã đến xem Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Gallo ở Modesto vào ngày 27 tháng 10. Võ sỹ hạng trung 38 tuổi này đã thưởng thức Shen Yun trong thời gian hồi phục sức khỏe sau trận đấu cuối cùng.

“Thật dễ chịu khi đến đây xem buổi biểu diễn — quả là yên bình, có một trường chữa lành những thương tổn”, anh nói và cho biết anh đã từng xem The Nutcracker Suite hàng năm ở San Francisco, nhưng thấy Shen Yun là một trải nghiệm khác giúp mở mang tầm mắt.

“Ông tôi đã đến Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, và có những bức ảnh về ông ấy ở đó”, ông Diaz nói. “Tôi luôn muốn tìm hiểu thêm về điều đó trước khi ông ấy qua đời và vì vậy tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm nhiều điều về văn hóa Trung Quốc.”

Anh cũng cảm thấy trải nghiệm này đã nuôi dưỡng tâm hồn anh.

“Tôi có lối sống khắc khổ là do quá trình luyện tập vất vả và chuyên cần”, anh Diaz nói. “Giờ khi bắt đầu có tuổi, tôi lại muốn tìm sự bình yên hơn khi học hỏi… Tôi đã học được rất nhiều điều tối nay và tôi nghĩ thật tốt khi tôi có mặt tại đây hôm nay.”

Giàu thông tin về những sự kiện quan trọng

c014a95b98faacc604d924867014653e.jpg

Ông Victor Barraza, Ủy viên Hội đồng Quản trị của Trung tâm Nghệ thuật Gallo, đã xem Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Gallo ở Modesto hôm 27 tháng 10

Ông Victor Barraza, một đại lý kinh doanh bất động sản, cũng là Ủy viên Hội đồng Quản trị của Trung tâm Nghệ thuật Gallo, đã đến xem Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Gallo ở Modesto hôm 27 tháng 10. Ông ấn tượng trước sự sâu sắc của buổi biểu diễn.

Ông đánh giá cao Shen Yun vì sử dụng nghệ thuật để kể những câu chuyện về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

“Bạn còn có cách nào khác để truyền tải thông điệp này nữa? Đây là một cách tuyệt vời để truyền đi thông điệp của bạn, mà chúng tôi [trước đây] không hề biết”, ông nói.

Qua chương trình này, ông Barraza đã thấy được tác động của chủ nghĩa cộng sản đối với người Trung Quốc. Ông nhận ra “nếu họ không đồng ý với quan điểm tín ngưỡng của bạn, thì điều gì cũng có thể xảy ra với bạn.”

Ngoài sự tàn bạo, ông ta còn nhận thấy sự thối nát được khắc họa trong tiết mục. “Tiền đóng một vai trò lớn như vậy trong [cuộc đàn áp], và điều đó sẽ chuyển thành ‘Bạn cư xử tốt hơn hay cách khác’”, ông nói.

“Tôi rất vui khi thấy [Shen Yun] truyền tải điều đó. Và thật đau lòng khi biết những điều này sẽ không bao giờ được phép chiếu và biểu diễn [ở Trung Quốc]”, ông Barraza nói.

Ông nói thêm rằng chính trị ở Hoa Kỳ hiện đang rất chia rẽ và có rất nhiều tin tức về Trung Quốc. Ông khuyến nghị mọi người nên biết đến mặt kia của Trung Quốc mà Shen Yun đang khắc họa.

“Bạn có thể ủng hộ Trung Quốc theo cách nào đó, nhưng bạn cũng nên biết mặt khác của nó.

Ông nói: “Hãy nhìn vào những gì Trung Quốc đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. “[Chương trình] còn có rất nhiều điệu múa, rất nhiều tiết mục vui, rất nhiều hy vọng cho tương lai.”

“Một màn trình diễn đáng chú ý”

81389a6ee153bcb25bfc6bf0df2e0054.jpg

Ông Andrew Kaczmarek, Giám đốc Điều hành về hưu của Lydian International, đã xem Shen Yun tại Phoenix Orpheum ở Phoenix, Arizona, hôm 28 tháng 10

Ông Andrew Kaczmarek, Giám đốc Điều hành về hưu của Lydian International, cho biết: “Đó là một màn trình diễn đáng chú ý. Ông đã xem Shen Yun tại Phoenix Orpheum ở Phoenix, hôm 28 tháng 10.

“Bạn có thể thấy rất nhiều cống hiến ở đó. Màu sắc, bố cục, phông nền rất thông minh. Rất thú vị”, ông nói.

Ông cũng nhận xét về màn độc tấu đàn nhị, “Âm thanh thật độc đáo … Đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Hẳn phải có kỹ năng cao mới chơi được nhạc cụ đó.”

“Tôi chỉ cần thư giãn và thưởng thức – âm thanh hết sức dễ chịu”, ông nói.

“[Shen Yun] cho một lý do để suy nghĩ và suy xét lại các giá trị của con người và tôi nghĩ người ta có thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản lại phản đối chương trình này đến vậy”, ông nói và cho biết cha mẹ và ông bà của ông từng phải chịu đựng dưới chế độ cộng sản.

“Điều đáng buồn là chế độ hiện tại đang… cố gắng xóa dấu vết. Tôi có thể hiểu tại sao. [Shen Yun] trái với những gì cộng sản muốn”, ông nói thêm.

“Phong phú về mặt tinh thần”

29d8364c63be046c3f339d6401ffc40e.jpg

Ông Luis Sfeir và con gái xem Shen Yun

Ông Luis Sfeir, một giáo sư xã hội học, lại xem Shen Yun cùng vợ là Maria và con gái. Lần đầu tiên họ xem là vào năm ngoái.

“Lần này, tôi còn thấy hay hơn cả lần trước. Nên chúng tôi mong lại đến xem lần nữa”, ông Sfeir nói.

“Tôi nghĩ tôi ấn tượng bởi nhiều yếu tố… Màu sắc, âm nhạc, cách phối và liên kết cảnh. Rất hòa quện và liền mạch.“

“Trong mỗi từng tiết mục, bạn lại cảm nhận được những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vì vậy, chúng tôi có cảm xúc buồn, tức giận, bồi hồi lo sợ; chúng tôi cũng rất hạnh phúc với quan niệm lãng mạn về tình yêu. Vì vậy, tôi cho rằng sự đa dạng về cảm xúc, sự đa dạng về màu sắc và điệu múa – và tôi cũng chú ý rất nhiều đến trang phục mà mọi người mặc – được thiết kế rất tốt. Rất đẹp”, ông nói.

Bà Sfeir cho biết buổi biểu diễn có ý nghĩa sâu sắc đối với bà. “Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống nội tâm của chúng ta. Tôi nghĩ chúng tôi đến đây vì chúng tôi cảm thấy trải nghiệm này rất bổ ích cho tinh thần: vẻ đẹp, thông điệp, cách truyền tải”, bà nói.

“Câu chuyện về nhân loại”

1b1811f2729eddc44fb24c28795ddc8e.jpg

Ông Joe Zago và gia đình tại buổi biểu diễn Shen Yun

Ông Joe Zago, Giám đốc Điều hành của The Carpet Guys, đã tham dự buổi biểu diễn ở Detroit của Shen Yun cùng với cha mẹ, em gái, con trai và bạn gái của ông hôm 30 tháng 10. Ông đã xem buổi biểu diễn cách đây 4 năm nhưng thấy màn trình diễn năm nay mới lạ như mới được xem lần đầu.

“Bây giờ, tôi còn yêu chương trình này hơn vì nó vẫn truyền tải những thông điệp đó nhưng cảnh diễn lại khác”, ông cho biết.

“Điều tôi thực sự thích [ở chương trình năm nay] là câu chuyện về nhân loại — chỉ cần tránh xa những phiền nhiễu của quá trình hiện đại hóa và hòa hợp hơn với sự sáng tạo của Chúa, các đấng quyền năng”, ông Zago nói.

Các buổi diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2021-2022 với các buổi diễn tiếp theo tại Denver, Colorado, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11; Bãi biển West Palm, Florida, ngày 8-9 tháng 11; Boston, Massachusetts, ngày 13–14 tháng 11; và New Brunswick, New Jersey, ngày 20–21 tháng 11.

Để biết thêm thông tin về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/5/433240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/6/196484.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share