Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2021] Bà La Cơ, 73 tuổi, ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cuối tháng 12 năm 2021 vừa qua, gia đình bà La nhận được thông báo từ Toà án Trung cấp thành phố Mậu Danh, rằng đơn đề nghị xem xét lại án tù oan sai của bà đã bị từ chối vào đầu tháng. Bởi con trai của bà La không đủ khả năng chi trả khoản tiền 10.000 nhân dân tệ mà toà án tuyên phạt bà, nên các nhà chức trách đã rút khoản tiền đó từ tài khoản ngân hàng của cá nhân bà.

Trước đó, vào ngày 10 tháng 8 năm 2020, bà La bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Bà đã được trả tự do vào ngày hôm sau và bị quản thúc tại gia.

Ngày 27 tháng 10, Viện kiểm sát quận Mậu Nam đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Toà án quận Mậu Nam vào ngày 11 tháng 11. Đến ngày 8 tháng 1 năm 2021, bà La bị đưa ra xét xử và kết án ba năm cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Bà bị đưa trở lại Trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh sau khi bị kết án.

Bà La đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp thành phố Mậu Danh, nhưng toà án này đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Sau đó, luật sư của bà La đã đệ đơn đề nghị xem xét lại vụ án của bà. Ngày 9 tháng 7 năm 2021, khi luật sư tới gặp bà, ông nhận thấy rằng bà đã già đi nhanh chóng trong vài tháng qua và chỉ còn lại vài chiếc răng. Tuy nhiên, tinh thần của bà vẫn rất tốt.

Ngày 24 tháng 8, quan chức trại tạm giam đã gọi điện cho con trai của bà La và yêu cầu anh xét nghiệm virus corona. Anh đã đi xét nghiệm và được phép gặp mẹ sau khi kết quả xét nghiệm là âm tính. Trông bà rất gầy và còn bị huyết áp cao.

Một tuần sau, con trai của bà nhận được thông báo từ Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông tuyên bố rằng những người trên 70 tuổi không bị bắt buộc lao động cưỡng bức trong tù, nhưng họ cũng không thể được giảm án.

Ngày 28 tháng 8, bà La bị đưa tới nhà tù và dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 5 tháng 2 năm 2024.

Gia đình bà La cũng biết rằng bà bị huyết áp cao, cholesterol cao, suy động mạch chủ và van ba lá, cũng như u nang cổ tử cung. Hiện chưa rõ liệu gia đình có thể nộp đơn bảo lãnh để điều trị y tế cho bà hay không.

Bài liên quan:

Một cụ bà 70 tuổi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Đơn kháng cáo oan sai của một nữ cư cân ở Quảng Đông bị từ chối

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/436193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/8/198041.html

Đăng ngày 12-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share