Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 04-01-2022] Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) lần thứ 18 của Israel đã diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2021. Vì năm 2020 không tổ chức Pháp hội do các hạn chế của virus Trung Cộng (Covid-19), nên năm nay, khi tham dự Pháp hội, các học viên cho biết họ rất vui. 14 học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện cá nhân và cách hành xử trong khảo nghiệm bằng cách dùng Pháp để nhận định mọi việc. Những người tham dự cho biết toàn bộ sự kiện đã khiến họ xúc động và đề cao.

d97fbaf535a75ff4b66bd0a0a9245106.jpg

53cfb6b7eab31e3c9f44acf4fdfd1a43.jpg

aeb716acc562b659277b5db8486b0d8c.jpg

f85cfa764de7032d27480b2f278aea4f.jpg

Một số trong 14 học viên trình bày trải nghiệm tu luyện trên sân khấu

Một học viên đã sống ở nước ngoài nhiều năm, cho biết, khi trở về Israel, cô muốn tham gia một kênh truyền thông do các học viên thành lập. Hóa ra họ chỉ cần một người chỉnh sửa video. Cô không nghĩ mình có thể học được những kỹ năng đó, nhưng cô liền lấy lại chính niệm khi nhớ rằng, đôi khi một học viên cũng cần học những kỹ năng mới để có thể đáp ứng những việc cần phải làm. Cô bắt đầu học từ đầu và tập trung vào việc nâng cao kỹ năng. Cô nhận thấy khi cô làm không tốt nghĩa là do bị mất cân bằng giữa việc tu luyện, công việc và các phương diện khác trong cuộc sống cá nhân của mình. Sau đó, cô đã chính lại bản thân thông qua việc học Pháp và hướng nội.

Một học viên khác cho hay, anh quyết định đến những khu vực có người Trung Quốc làm việc ở Israel sinh sống và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì không nói được tiếng Trung nên anh đã phối hợp với một học viên Trung Quốc. Các học viên khác đã đề nghị giúp đỡ và cho mượn xe để họ đến đó. Từ chỗ chỉ là một niệm muốn tiếp cận với người Trung Quốc bản địa, nay đã trở thành một hạng mục để các học viên Israel giúp người Trung Quốc tìm hiểu sự thật và thoái xuất khỏi ĐCSTQ; hạng mục này đã duy trì tốt suốt bốn năm qua.

Một học viên khác kể về quá trình ghi danh cho con gái lớn của anh ấy vào trường học ở Middletown, Hoa Kỳ, và những khảo nghiệm với gia đình. Điều quan trọng đối với anh và vợ anh, cũng là một học viên, là con gái của họ được lớn lên trong một môi trường thuần tịnh, để đứa trẻ trở thành một người tốt. Hai vợ chồng anh đã xin học thành công cho con gái của họ, và hiện hai con gái đang theo học trường này.

Một học viên kể về đợt cô bị cuốn vào những thông tin rối loạn xung quanh cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Mỗi ngày, cô lại đăng nhập vào ngày càng nhiều trang web thông tin hơn, rồi đến mức cô liên tục xem tin, và chấp trước vào đó. “Như thể tôi bị rơi vào vòng xoáy – rất khó để thoát ra”, cô nói. Cô nhận thấy nó khiến cô trở nên hiếu chiến. Sau đó, cô đã được cho một “gậy cảnh tỉnh” dưới hình thức nghiệp bệnh. Vì cô chưa ngộ ra ngay, nên tình hình ngày càng trầm trọng và trở thành một khảo nghiệm sinh tử đối với cô. Cuối cùng, cô cũng hiểu được tầm quan trọng của việc quy chính nhất tư nhất niệm và đi cho chính con đường tu luyện.

Một học viên trẻ chia sẻ rằng các vấn đề xảy ra với răng của anh đã giúp anh nhận ra tác phong lề mề gây tổn thất cho chính anh và cả hạng mục Đại Pháp. Trong quá trình chăm sóc răng, anh không ngừng hướng nội và đã tìm ra chấp trước căn bản, từ đó mà đề cao tâm tính.

Hai học viên chia sẻ về những thể ngộ mới trong quá trình vượt quan nghiệp bệnh trường kỳ cùng những thăng trầm trong tu luyện. Một người trong họ cho biết, cô đã có một số điểm hóa, nhưng phải đến khi viết bài chia sẻ, cô mới nhận ra.

Một ngày trước Pháp hội, các học viên đã tổ chức một hoạt động giảng chân tướng lớn ở Thủ đô Jerusalem của Israel.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/4/436361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/5/197994.html

Đăng ngày 08-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share