Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2011] Bốn học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân đã bị bắt ở trấn Song Thành Bảo, thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm vào ngày 5 tháng 6 năm 2011. Ông Phùng Khuê đã bị công an bắn. Dưới đây là những gì chúng tôi biết về vụ việc này.

Ông Phùng Khuê, vợ ông là bà Tống Tú Vĩ, ông Triệu Bảo Sơn, và ông Dương Bân đã bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2011. Công an ở Đội an ninh Công Chủ Lĩnh và Đồn công an Song Thành Bảo đã tham gia vụ bắt giữ này. Theo lời đội trưởng Đội an ninh Công Chủ Lĩnh, ông Phùng bị đưa vào Trại giam Công Chủ Lĩnh, bà Tống bị đưa đến Nhà tù Tứ Bình, và ông Triệu và ông Dương lần lượt bị đưa đến Trại giam số 2 và số 3 Trường Xuân.

Người ở Phòng công an Lục Viên, Đội an ninh nội địa Công Chủ Lĩnh, và ở đồn công an địa phương đã lục soát nhà ông Phùng và ông Triệu. Công an đã xông vào nhà ông Phùng lúc 5 giờ chiều ngày 5 tháng 6 năm 2011. Không có ai ở nhà lúc đó, và họ đã cạy cửa sổ, đi vào phòng, và lấy đi máy tính của con ông Phùng. Công an sau đó đến nhà anh trai ông Phùng và lấy đi đầu đĩa DVD, nhiều bài giảng của Sư phụ Lý và sách Pháp Luân Đại Pháp. Nhà ông Triệu bị lục soát hai lần. Lần đầu vào chiều ngày 5 tháng 6 năm 2011, và lần thứ hai thì không rõ. Công an không liệt kê những đồ vật họ lấy đi, do đó thật khó khăn để hình dung được sự mất mát. Xe ô tô của ông Dương cũng bị người ở Phòng công an Công Chủ Lĩnh lấy đi.

Lần đầu tiên bà Tống và ông Dương đã bị bắt là vào ngày 5 tháng 6 năm 2011. Các nhân chứng đã chứng kiến một người phụ nữ bị kéo vào xe công an. Ông Phùng bị bắt khi ông đến thăm vợ. Tại thời điểm đó, ông có một tờ rơi mà ông được nhận được ở chợ, và bị công an theo dõi. Ông Phùng đã bị công an bao vây ngay lập tức khi ông trông thấy họ. Ông chủ động trốn thoát nhưng đã bị bắt lại tại một ngõ cụt. Trong khi rượt đuổi, công an đã bắn ông vì ông chạy và ông đã ngã xuống. Ông nằm ở giữa đường, hai tai, mặt và cằm của ông Phùng đầy máu.

Ông Phùng đã được đưa đến Bệnh viện Quang Minh ở địa phương, nơi bác sĩ kết luật rằng ông đã bị bắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/16/长春法轮功学员冯奎遭恶警枪击-242516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/23/126198.html

Đăng ngày: 5-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share