[MINH HUỆ 13-1-2007] Ông Allan V. Green, hội viên hội đồng thành phố Blacktown, bang New South Wales, Australia, đã nắm được sự thật về Pháp Luân Công và sự khủng bố tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc sau khi ông tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công tại địa phương. Gần đây, ông Green đã viết một bức thư gửi đến ngài Bộ trưởng Bộ ngoại giao liên quan đến những báo cáo về việc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và sự bắt buộc tuân thủ Hiến chương nhân quyền cho thế vận hội tại Trung Quốc. Sau đây, là toàn văn bức thư.


Ngài Allan V. Green, Dân biểu hội đồng thành phố Blacktown
(Nguồn: Trang web hội đồng thành phố Blacktown)

Dân biểu Allan V. Green ( Liberal) , B.Ec., Dip. Ed., J.P.,
Hội đồng TP Blacktown ,
Ngài Hon. Alexander Downer, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc hội Canberra ACT 2600
Ngài bộ trưởng thân mến,

Tôi đã đọc các báo cáo thường xuyên gần đây về việc các nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ và ngược đãi những tín đồ Công giáo và phá huỷ tài sản của họ trên rất nhiều vùng khác nhau tại Trung Quốc.

Tôi cũng đã đọc rất nhiều báo cáo gần đây về việc nhà chức trách Trung Quốc tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Theo hiểu biết của tôi đó là một tổ chức (PLC) hoà bình với mong muốn thúc đẩy lối sống khoẻ mạnh và thân thiện.

Qua một báo cáo độc lập cho thấy có lý do để tin rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn và bị sử dụng các bộ phận thân thể tại các nhà tù Trung Quốc. Hiện đã có nhiều yêu cầu về những điều tra độc lập cho những cáo buộc này.

Ngài có thể vui lòng cho tôi biết những hành động nào chính phủ Australia đã làm để đáp lại những tình huống đã được báo cáo về sự vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc? Trong vấn đề này, Tony Jones Lateline báo cáo vào ngày 16/8/2006 rằng “Chính phủ Australia đã khẳng định rằng nhân viên từ bộ Ngoại giao và Thương mại đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc cho phép có những cuộc điều tra độc lập về mổ cắp nội tạng với số lượng lớn tại Trung Quốc. Vậy đâu là kết quả của cuộc điều tra này và những hành động khác đã và đang được thực hiện và/hoặc có kế hoạch thực hiện như thế nào?”

Theo sự hiểu biết của tôi, chính phủ Trung Quốc đã cam đoan rằng các nguyên tắc nhân quyền cơ bản sẽ được thực hiện như là một phần cam kết của họ cho phong trào Olympic. Vậy đâu là sức ép của chính phủ Australia, các thành viên Olympic, và các tổ chức của Liên hiệp quốc?

Tôi rất mong chờ sự phúc đáp của ngài về vấn đề này, vì nó đang là mối quan tâm của rất nhiều người dân Australia.

Thân ái

Allan Green.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/13/146723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/15/81726.html

Đăng ngày 21-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share